Hôm qua đoàn Việt Nam giànhtổng cộng thêm 6 huy chương, nhưng cơn hạn “vàng” vẫn tiếp tục kéo dài dù có tới3 võ sỹ thi đấu chung kết nội dung tán thủ. Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc vẫnnối tiếp đà thăng tiến mạnh mẽ trên BXH với 97 HCV…
Mở đầu cho buổi thi đấu chiều qua(17/11), các võ sỹ Taekwondo đã hối hả mang về tin vui khi giành tới 3 chiếc HCĐdo công của Nguyễn Trọng Cương (87 kg nam), Dương Thanh Tâm (75 kg nam) và VũThị Hậu (49 kg nữ). Một thành tích rất đáng ghi nhận, khi các võ sỹ đều phảiđương đầu với nhiều cường quốc mạnh của châu Á.
Sau màn “khởi động” củaTaekwondo, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về đội tuyển Wushu, nơi được kỳ vọng sẽgiải tỏa được cơn khát “vàng” khi có tới 3 võ sỹ Việt Nam giành quyền vào thiđấu nội dung tán thủ (đối kháng), dù ai cũng hiểu cơ hội chiến thắng đã bị thuhẹp phần nhiều, vì đối thủ đều là các võ sỹ của nước chủ nhà.
Mặc dù thi đấu rất nỗ lực vàquyết tâm, nhưng các đại diện Wushu Việt Nam đều không thể tạo ra được bấtngờ. Văn Hậu để thua Zeng Chun (56 kg) với cách biệt 0-10, Nguyễn Thị Bích táilập tỷ số thua 0-10 trước Emeta (52 kg nữ). Văn Tuấn cũng để thua Hu Tao ở hạng65 kg nam.
![]() |
Văn Hậu (áo đen) không thể tạo ra bất ngờ trước Zeng Chun |
Không thể hiện thực hóa giấc mơ“vàng”, nhưng cho tới thời điểm này Wushu vẫn là đội tuyển đóng góp được nhiềuthành tích nhất với tổng cộng 4 HCB, 4 HCĐ. Kế tiếp là Bắn súng và Taekwondo.
Trong ngày thi đấu 17/11, các xạthủ đội tuyển Bắn súng tiếp tục tranh tài nội dung chung kết. Tuy nhiên thànhtích giành được lại không như mong đợi, ở nội dung súng ngắn di động hỗn hợpnam, bắn súng Việt Nam đứng thứ 4 chung cuộc với 1071 điểm. Bước vào vòng loạinội dung 3 tư thế nữ, Bạch Dương chỉ giành được 554 điểm, xếp hạng 37.
Ở vòng đấu bảng nội dung đồng độinữ Regu môn Cầu mây, nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua Nhật Bản chung cuộc 3-0. Trongngày đầu “xuất trận”, tay vợt số 1 Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh cũng dễ dàng vượtqua đối thủ yếu Kashyap (Ấn Độ) với tỷ số 2-0.
Kết thúc ngày thi đấu 17/11, đoànVĐV chủ nhà Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì thế độc tôn trên BXH lên 97 HCV, 39HCB, 36 HCĐ. Trong đó, riêng các nội dung thi đấu trong ngày, đoàn Trung Quốc đãgiành thêm 20 HCV. Vị trí Á quân vẫn thuộc về Hàn Quốc với 29 HCV, 22 HCB, 40HCĐ. Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 17 HCV, 41 HCB, 35 HCĐ.
![]() |
Wushu vẫn là môn đóng góp nhiều huy chương nhất cho đoàn Việt Nam |
Ngày thi đấu 17/11 cũng có thểcoi là bước tiến vững mạnh đối với đoàn Iran, khi nâng tổng số HCV giành đượclên con số 5 và góp mặt ở vị trí thứ 5 trên BXH thành tích. Ở khu vực Đông NamÁ, Malaysia là đoàn duy trì được phong độ tốt nhất khi giành được 3 HCV. Vớitổng cộng 7 HCB và 10 HCĐ, đoàn Việt Nam tạm xếp 14/45 đoàn thể thao thi đấu tạiASIAD 16.
Trong ngày thi đấu 18/11, cơ hộigiành huy chương của đoàn Việt Nam sẽ dồn vào các nội dung Taekwondo,Billiards&Snooker và Bắn súng.
Bộ 3 xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường,Hoàng Xuân Vinh, Hà Minh Thành thi đấu chung kết súng ngắn ổ quay. Đây là nộidung thế mạnh của Việt Nam, rất có thể các xạ thủ sẽ giải tỏa được cơn khát“vàng” cho đoàn Việt Nam nếu duy trì được phong độ tốt. Ngoài ra, các VĐV ViệtNam sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại ở môn Đấu kiếm, bóng chuyền, Bóng bàn, QuyềnAnh, Cầu mây.
Bảng xếp hạng HC ASIAD 16 (Tính đến ngày 17/11) | |||||
TT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 97 | 39 | 36 | 172 |
2 | Hàn Quốc | 29 | 22 | 40 | 82 |
3 | Nhật Bản | 17 | 41 | 35 | 93 |
4 | CHDCND Triều Tiên | 5 | 7 | 10 | 22 |
5 | Iran | 5 | 4 | 8 | 17 |
6 | Đài Loan (Trung Quốc) | 4 | 5 | 16 | 25 |
7 | Uzbekistan | 3 | 8 | 8 | 19 |
8 | Hong Kong (Trung Quốc) | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Malaysia | 3 | 3 | 4 | 10 |
10 | Kazakhstan | 2 | 6 | 11 | 19 |
14 | Việt Nam | 0 | 7 | 10 | 17 |
Theo Ngọc Quỳnh
Dân Trí