![]() |
Một lính thủy đánh bộ của Mỹ đùa với đuôi rắn hổ mang trong một chương trình tập huấn kỹ năng sinh tồn trong rừng trong khuôn khổ tập trận Hổ mang Vàng tại căn cứ hải quân ở Sattahip, Thái Lan vào năm ngoái. |
Mười
bảy binh sĩ chủ yếu đến từ Bộ Tư lệnh Quảng Châu đã được gửi tới cuộc
tập trận Hổ mang Vàng do Mỹ và Thái Lan đăng cai. Cuộc tập trận bắt đầu
khai mạc từ ngày hôm qua tại Thái Lan.
Theo
vị tướng đã về hưu của Trung Quốc là Xu Guangyu, việc Trung Quốc tham
gia vào hoạt động này cho thấy Bắc Kinh và Washington muốn hợp tác mật
thiết hơn nữa trong các vấn đề an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình
Dương.
“Mỹ
mời Trung Quốc bởi vì Washington hy vọng Bắc Kinh sẽ đóng góp vào ổn
định lâu dài của khu vực, đặc biệt là trong các chiến dịch chống khủng
bố, giải cứu, chống buôn lậu, chống cướp biển và những lĩnh vực khác” –
ông Xu nói.
Vai trò của quân đội Trung Quốc giới hạn trong các tập trận cứu trợ nhân đạo, bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và y tế.
Tuy
nhiên, một chuyên gia về hải quân tại bắc Kinh là Li Jie cho hay, sự
xuất hiện của Trung Quốc lần này tại một cuộc tập trận đa quốc gia là
một bước ‘đột phá’ cho Bắc Kinh, thậm chí ngay cả khi vai trò ban đầu
rất hạn chế.
“Đây là một bước khởi đầu tốt vì ít nhất thì cuối cùng PLA cũng đã bước vào cánh cổng và tham gia tập trận” – ông Li nói.
“Cuộc
tập trận sẽ mang lại kinh nghiệm quý giá về chiến tranh hiện đại cho
PLA vì suốt nhiều thập kỷ qua, họ đã không tham gia bất kỳ trận đánh
nào” – ông Li nhận định.
Hổ
mang Vàng bao gồm các cuộc tập trận quân sự trên bộ, trên biển, trên
không và bắn đạn thật. Tập trận bắt đầu ở tỉnh miền bắc Thái Lan là
Phitsanulok và sẽ kéo dài đến ngày 21/2.
Tập
trận Hổ mang Vàng bắt đầu từ năm 1982 và đã phát triển trở thành cuộc
tập trận đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Trung Quốc là quan sát viên kể từ năm 2002 nhưng trước đó chưa từng được mời tham dự.
“Việc
Trung Quốc tham gia tập trận lần này là một dấu hiệu tích cực vì điều
này có thể làm giảm hồ nghi liên quan tới vai trò của binh sĩ Mỹ trong
khu vực này” – Trung tướng Tharnchaiyant Srisuwan của Thái Lan phát
biểu.
“Việc này cũng sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và ASEAN” – ông Tharnchaiyant Srisuwan nói thêm.
Tham
gia tập trận có 9.000 binh sĩ Mỹ, 4.000 binh sĩ Thái Lan. Ngoài ra còn
có binh sĩ Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia tham dự.
Theo Lê Thu (VietNamNet)