Quan chức Philippines hôm quacho biết Bắc Kinh và Manila thống nhất sẽ kiềm chế không để gia tăng thêm căngthẳng xung quanh tranh chấp tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong một cuộc gặp vào năm 2011. Ảnh: Xinhua |
Bộ trưởng Quốc phòng PhilippinesVoltaire Gazmin cho hay ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc tạithủ đô Campuchia, trong đó hai bên đồng ý sẽ hạ giọng và "tìm một giải pháp hòabình" cho tranh cãi.
"Chúng tôi đồng ý với nhau về ba điểm: kiềm chế các hành động, kiềm chế các phátngôn không để nó tiếp tục leo thang, và sau đó chúng tôi tiếp tục tiến hành traođổi cho đến khi tìm được một biện pháp hòa bình để giải quyết sự việc", AFP dẫnlời ông Gazmin nói.
Phát biều của ông Gazmin được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp của các bộ trưởngQuốc phòng 10 nước ASEAN (ADMM) tại Phnom Penh. Bộ trưởng Quốc phòng Trung QuốcLương Quang Liệt đang ở thăm Campuchia, dự kiến sẽ có cuộc thảo luận không chínhthức với các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về các vấn đề tranh chấp trên biển.
Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc trở nên căng thẳng từ đầu tháng 4, dotranh chấp chủ quyền với bãi đá không người trên Biển Đông mà Philippines gọi làScarborough còn Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.
Hai nước liên tiếp điều các tàu ra xung quanh bãi cạn và có nhiều phát ngôn chỉtrích và động thái đối đầu nhau. Người dân Philippines còn tổ chức biểu tình yêucầu tàu Trung Quốc rút khỏi khu vực, trong khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhậpkhẩu trái cây nhiệt đới từ Philippines đồng thời hủy các tour du lịch sang quốcđảo.
Biển Đông hiện có tuyên bố chủ quyền chồng lấn của nhiều nước gồm Việt Nam,Philippines, Brunei và Malaysia và Trung Quốc. Đâyđược cho là khu vực giàu tàinguyên nhiên liệu, hải sản và là tuyến đường hàng hải chiến lược của thế giới.
Theo VNE