Trung Quốc vừa có bướctiến mới trong quá trình thực hiện tham vọng xây dựng hệ thống mạng lưới định vịtoàn cầu độc lập, cạnh tranh với các hệ thống của nước ngoài với việc phóngthành công một tàu vũ trụ mới vào không gian vào Chủ Nhật vừa qua.
Được hỗ trợ bằng tên lửa đẩyLong-March-3III, tàu vũ trụ thứ 3 của Trung Quốc được phóng lên từ trạm phóngXichang.
Con tàu này sẽ cùng với hai tàuvũ trụ trước đó, hiện đang ở không gian, hình thành mạng lưới bao gồm 35 vệ tinhnhân tạo, có thể cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu cho người sử dụng trên khắpthế giới đến năm 2020.
|
ảnh minh họa |
Tập đoàn công nghệ và khoa họcvũ trụ Trung Quốc và viện công nghệ tên lửa Trung Quốc đã nghiên cứu và pháttriển tàu vũ trụ và tên lửa phóng mới lần này.
Mạng lưới sẽ có 5 vệ tinh nhântạo trong không gian và 30 vệ tinh nhân tạo khác được đặt ngoài không gian –theo kế hoạch cho hệ thống COMPASS.
Cũng theo kế hoạch này, hệ thốngsẽ có thể cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu đầu tiên, những tín hiệu thời gianvà thông điệp ngắn cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2012.
Hệ thống COMPASS sẽ cung cấp cảhai dịch vụ mở và có giới hạn quản lý, theo trung tâm dự án định vị toàn cầu vệtinh nhân tạo Trung Quốc.
Dịch vụ mở hoàn toàn miễn phí chongười sử dụng hệ thống trong khu vực dịch vụ trong bán kính 10m. Dịch vụ trả phísẽ cung cấp cho người dùng những dịch vụ chính xác hơn.
Sun Jiadong, tiến sỹ hàn lâm củaViện khoa học Trung Quốc, thiết kế trưởng của hệ thống COMPASS cho biết sau khitàu vũ trụ thứ 3 được phóng thành công, con tàu này sẽ có vai trò chủ đạotrong việc cung cấp dịch vụ cho an ninh, môi trường, giao thông, hậu cần và cáchoạt động kinh tế khác của quốc gia này.
Theo HuyNghĩa