Trung Quốc hôm quaphóng thành công vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu mới mang tên Thiên Liên I-02, phụcvụ cho các tàu và trạm vũ trụ trong tương lai.
Vệ tinh được đưalên bằng tên lửa đẩy Long March-3C từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương tỉnh TứXuyên lúc 23h41 theo giờ Bắc Kinh, Xinhua đưa tin. Đây là lần phóng tênlửa Long March thứ 140 của Trung Quốc.
![]() |
Vệ tinh Thiên Liên I-02 được phóng lên từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Ảnh: Xinhua |
Được pháttriển bởi Viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc thuộc Tập đoàn Công nghệ vàKhoa học Không gian Vũ trụ Trung Quốc, Thiên Liên I-02 là vệ tinh chuyểntiếp dữ liệu thứ hai của cường quốc mới nổi.
Trung Quốc trướcđó đã phóng vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu đầu tiên mang tên Thiên Liên I-01 vàongày 25/4/2008. Hai vệ tinh này sẽ thiết lập nên một mạng lưới để chuyển tiếp dữliệu, cũng như đo đạc và kiểm soát dịch vụ đối với các tàu vũ trụ và các trạm vũtrụ dự kiến sẽ đi vào hoạt động của Trung Quốc.
Các vệ tinh nàycũng góp phần hỗ trợ cho trạm vụ trũ đầu tiên mà Trung Quốc dự kiến đưa vào hoạtđộng trong nửa cuối năm nay. Cũng trong năm 2011, Trung Quốc lên kế hoạch phóngcác tàu Thiên Cung-1 và Thần Châu-8 để thiết lập trạm vũ trụ đầu tiên kể trên.
Cố chủ tịch MaoTrạch Đông từng phàn nàn rằng đất nước của ông thậm chí không thể đưa một củkhoai tây vào vũ trụ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tiến một bước dài kể từ khi năm1949 trong lĩnh vực này. Trung Quốc đưa được công dân vào vũ trụ, phóng tàu thămdò mặt trăng và bắt đầu các kế hoạch dài hơi nhằm thám hiểm sao Hỏa cũng như xâydựng một trạm không gian.
Việc phóng thànhcông một tên lửa tiêu diệt vệ tinh đầu năm 2007 thể hiện một nấc thang mới trongkhả năng công nghệ và quốc phòng của Trung Quốc, Reuters nhận xét. Nămngoái nước này còn thử thành công công nghệ bắn hạ tên lửa mục tiêu trên không.
Theo PhanLê
Vnexpress