![]() |
Ảnh: Yu Zhendong là quan tham đầu tiên bị dẫn độ từ Mỹ |
Ông Liao nói: “Mỹ là điểm đến hàng đầu” của những kẻ đào tầu trốn tránh pháp luật”.
Nhưng
bắt những người này trở lại TQ không dễ, vì không có thỏa ước dẫn độ
giữa Mỹ và TQ. Các chính phủ nước ngoài miễn cưỡng trao trả nghi can TQ
vì họ có thể bị kết án tử hình ở TQ.
Ông
Liao nói: “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc bắt các đối tượng đã trốn
qua Mỹ về nước để xét xử, do thiếu hiệp định dẫn độ, cùng thủ tục phức
tạp và kéo dài”.
Chủ
tịch TQ Tập Cận Bình hiện có chiến dịch chống tham nhũng mà ông xem là
đe dọa sự tồn vong của đảng Cộng sản TQ (CPC). Chính phủ TQ tuyên bố sẽ
không tha thứ cho nạn tham nhũng.
Nỗi
quan ngại chính của chính phủ TQ là nạn “quan trần trụi”, tức các cán
bộ đảng viên đã đưa chồng, vợ hoặc con cái ra nước ngoài sống,rồi sử
dụng mối quan hệ này để tuồn trái phép tài sản bất chính khỏi TQ hoặc để
tránh bị điều tra. Có số liệu rằng hơn 1 triệu cán bộ và người thân ở
TQ đã chuyển tài sản ra nước ngoài trong 5 năm qua, theo Reuters.
Trong
số “bọn xấu” trốn khỏi TQ, chỉ có 2 tên bị bắt từ Mỹ về nước trong 10
năm qua, theo China Daily. Một trong hai tên này là Yu Zhendong, từng là
giám đốc một chi nhánh ngân hàng Bank of China. Hắn chiếm đoạt 480
triệu USD rồi trốn qua Mỹ.
Yu bị trả về TQ năm 2004, trở thành quan tham TQ đầu tiên bị dẫn độ từ Mỹ.
Wang
Gang là một cán bộ khác của Cục hợp tác quốc tế, nói với báo này: “Hệ
thống pháp lý Mỹ luôn cho rằng các cơ quan pháp lý TQ vi phạm nhân quyền
của nghi can”.
Một
vụ điển hình của thủ tục rắc rối của việc dẫn độ là Lại Xương Tinh,một
thời là tên bị truy nã số 1 ở TQ. Năm 1999, Lại cùng gia đình trốn qua
Canada bằng visa du lịch, xin tỵ nạn với lý do TQ cáo buộc hắn điều hành
một đường dây buôn lậu ở Hạ Môn (đông nam TQ) và Hồng Kông.
Vụ
này khiến quan hệ TQ-Canada căng thẳng, sau này Canada trục xuất Lại
khi TQ hứa sẽ không xử tử hình Lại, chỉ kết án tù chung thân.
Ngày
23.7.2011, Canada trục xuất Lại và ngày 18.5. 2012, Lại bị tòa án ở Hạ
Môn (tỉnh Phúc Kiến) tuyên án tù chung thân vì tội buôn lậu và đưa hối
lộ.
Theo
cáo trạng, từ tháng 12.1995 đến tháng 5.1999, đường dây của Lại buôn
lậu xì gà, xe hơi, dầu thô, dầu thực vật, hóa chất, vật liệu dệt và
nhiều hàng hóa khác với tổng giá trị 27.395 tỷ Nhân dân tệ (4,35 tỉ
USD) và không đóng thuế 13 tỷ NDT.
Để
“làm ăn” thuận lợi, Lại và mạng lưới của gã đã hối lộ 64 cán bộ với
tổng số tiền hơn 39 triệu USD từ năm 1991-1999. Tòa cũng tuyên tước
quyền công dân, kê biên toàn bộ tài sản của Lại và tịch thu tất cả các
khoản thu nhập bất chính.
![]() |
Lại Xương Tinh bị dẫn độ về TQ |
Dù
khó khăn trong việc tóm bọn đào tẩu, TQ vẫn mở chiến dịch “Săn cáo” hồi
tháng 7, để bắt quan tham, theo Reuters. TQ tuyên bố sẽ truy nã bọn đào
tẩu này khắp thế giới và sẽ trừng phạt chúng.
Giáo
sư trợ giảng Zhu Jiangnan của khoa chính trị trường đại học Hồng Kông,
nói: “Đó là thông điệp mới mà chính phủ gởi đến nhân dân. Trong những
năm qua, chính phủ không nói rõ được rằng họ sẽ bắt bọn quan tham về
nước để xét xử.
Hiện
các quan chức Bộ Công an TQ đang có những phiên họp với cơ quan pháp lý
Mỹ, gồm Bộ an ninh nội địa Mỹ, để lập quan hệ hợp tác trong việc truy
bắt tội phạm kinh tế. China Daily nói: các cuộc họp này sẽ dẫn đến việc
thương lượng về thủ tục dẫn độ và thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt.
Theo
báo cáo năm 2008 của Ngân hàng nhân dân TQ, có khoảng 16.000 đến 18.000
người bị tố cáo tham nhũng đã trốn khỏi TQ từ giữa những năm 1990, đem
theo khoảng 800 tỷ NDT.
Trong nửa đầu năm 2012, chính quyền TQ đã bắt 320 tên đào tẩu, theo Tân Hoa Xã hồi tháng 7.
Hồi
tháng 3, Viện kiểm sát tối cao TQ nói hồi năm 2013 đã thu hồi hơn 10 tỷ
NDT (1,65 tỷ USD) “tiền bẩn” và tài sản, 762 nghi can bị bắt tại TQ
hoặc ở nước ngoài.
Theo Bảo Vĩnh (Một Thế Giới)