Theo tờ báo này, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra vụ sữa nhiễm chấtmelamine tại nhà máy này vào cuối năm 2008 và bắt đầu điều tra từ tháng 2/2009.Tuy nhiên, họ đã không thông báo cho công chúng hoặc thu hồi các sản phẩm sữacủa nhà máy Panda trong suốt một năm vừa qua.
Theo cơ quan an toàn thực phẩm thành phố Thượng Hải, nhà máy sữa Panda đã bịđóng cửa từ tuần trước và 3 lãnh đạo của nhà máy đã bị bắt. Các công tố viên củathành phố Thượng Hải cho biết 3 lãnh đạo này, bao gồm Wang Yuechao, Chủ tịch Hộiđồng quản trị; Hong Qide, Tổng Giám đốc và Chen Dehua, Phó Tổng Giám đốc sẽ phảihầu tòa trong thời gian gần đây nhất. Kể từ ngày hôm qua, không có sản phẩm sữabột nào của công ty Panda được bày bán tại các siêu thị lớn ở Thượng Hải.
![]() |
Một số sản phẩm của Công ty Sữa Panda (Ảnh: Chinadaily/21food.com) |
Một số nhà bình luận cho biết sở dĩ chính quyền có hành động bưng bít thông tinnhư vậy là vì họ lo ngại một vụ scandal sữa khác sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọngtới ngành sản xuất sữa của Trung Quốc khi các công ty sữa tại đây đang cố gắnglấy lại hình ảnh kể từ khi vụ sữa nhiễm độc bị phanh phui.
Các quan chức chính phủ cho biết trường hợp mới phát hiện sữa nhiễm melamine tạiThượng Hải không có liên quan tới các vụ sữa nhiễm độc vào năm 2008. Trong vụsữa nhiễm độc năm 2008, 6 trẻ em thiệt mạng và 300.000 em khác trở thành nạnnhân.
Chất melamine là một loại hóa chất được dùng trong sản xuất đồ nhựa và phân bón.Nếu cơ thể người hấp thụ loại chất này có thể gây nên rối loạn chức năng hoạtđộng của thận và sỏi thận. Một số nhà sản xuất sữa Trung Quốc đã bị cáo buộc bổsung thêm lượng melamine để sữa có hàm lượng protein cao hơn.
Cuối năm 2008, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu 22 công ty có liên quan tới vụviệc phải chi trả hàng triệu USD để bồi thường cho những gia đình bị ảnh hưởngbởi vụ sữa độc này. Hai người đã bị tử hình vào tháng 11/2009 và 19 người khácbị tống giam vì đã tham gia vào vụ việc này.
Theo An Khánh