Bước sang năm 2010, TrungQuốc tiếp tục là “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ, bất chấp sự thách thức từ NhậtBản.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, TrungQuốc hiện nắm 894,8 tỷ USD trái phiếu của Mỹ (tính tới cuối năm 2009), bỏ xaNhật Bản với 765,7 tỷ USD.

Trước đó, cũng theo Bộ này, Trung Quốc chỉ nắm 755 tỷ USD trái phiếu Mỹ, xếpsau Nhật Bản. Còn lần này, Trung Quốc vượt Nhật Bản là nhờ Bộ Tài chính Mỹtính thêm cả lượng trái phiếu mà Trung Quốc nắm giữ thông qua các thị trườngthứ 3 như Hong Kong và Anh.

Trung Quốc tiếp tục

Tuy nhiên, 894,8 tỷ USD màTrung Quốc đang cầm chưa phải là đỉnh điểm bởi trước đó, Bắc Kinh hồi tháng11/2009 nắm giữ 929 tỷ USD trái phiếu Mỹ.

Theo Xinhua, trước đó xuấthiện nhiều tin đồn rằng, Trung Quốc có thể bán tháo trái phiếu Mỹ nhằm phảnđối các chính sách của Washington đối với Bắc Kinh, đặc biệt là việc bán choĐài Loan 6,4 tỷ USD vũ khí và đón tiếp Đạt Lai Lạt Ma.

Tuy nhiên, tới nay, những tin đồn trên chưa biếnthành hiện thực bởi nếu Trung Quốc bán tháo tráiphiếu Mỹ, lượng trái phiếu này sẽ mất giá theovà cuối cùng, Bắc Kinh sẽ không tránh khỏi thiệthại.

Trước đó, Thủ tướng TrungQuốc Ôn Gia Bảo bày tỏ hy vọng năm 2010 sẽ là thời gian thuận lợi cho thươngmại và quan hệ kinh tế Mỹ - Trung Quốc.

Theo Huy Hoàng
Trung Quốc tiếp tục