Tranh chấp lãnh thổ xung quanh đảo Senkaku. Điếu Ngư giữa Nhật Bản với Trung Quốc đang có nguy cơ bùng lên dữ dội sau khi có tin Mỹ và Nhật vừa đạt được một thoả thuận bí mật về vấn đề này.
![]() |
Một tàu của Nhật Bản đang giám sát tàu cá Trung Quốc ở gần khu vực tranh chấp giữa hai nước. |
Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản hôm qua (10/7) đưa tin, một quan chức cấp
cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, vấn đề đảo Senkaku/Điều Ngư đã được đưa vào
hiệp ước quốc phòng Mỹ-Nhật. Theo đó, Mỹ có nghĩa vụ phải bảo vệ Nhật Bản trong
trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này, bao gồm cả đảo
Senkaku.
Vị quan chức giấu tên của Mỹ xác nhận, đảo Senkaku/Điếu ngư – nằm giữa đảo
Okinawa và Vùng lãnh thổ Đài Loan ở biển Hoa Đông, hiện giờ đã được “đưa vào
phạm vi quy định trong Điều 5 của Hiệp ước An ninh và Hợp tác chung Mỹ - Nhật
Bản được ký kết năm 1960". Mỹ chính thức công nhận đảo Senkaku thuộc lãnh thổ
của Nhật Bản
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng ám chỉ về việc đưa vấn đề đảo Senkaku vào
hiệp ước quốc phòng chung với Nhật Bản trong các cuộc hội đàm diễn ra năm 2010
sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng quan hệ Trung-Nhật liên quan đến vụ bắt giữ
thuyền trưởng người Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay, lập trường công khai của Mỹ
về vấn đề này vẫn tỏ rất thận trọng.
Trước đó, trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn khẳng định, “Mỹ giữ lập
trường trung lập trong vấn đề chủ quyền đối với đảo Senkaku. Chúng tôi mong chờ
các bên trong cuộc tranh chấp này hãy giải quyết vấn đề thông qua các phương
tiện hoà bình”.
Trung Quốc phản ứng
Ngay sau khi tin tức trên được đưa ra, Trung Quốc đã tuyên bố đầy tức giận rằng,
bất kỳ thoả thuận riêng nào giữa Mỹ và Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ II
liên quan đến đảo Điều Ngư/Senkaku đều bất hợp pháp và không có giá trị.
Phát biểu tại một cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
– ông Liu Weimin cho biết: "Trung Quốc đặc biệt quan ngại và kiên quyết phản đối
hành động của Nhật Bản. Đảo Điếu Ngư và những hòn đảo xung quanh đó là một phần
lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc từ thời cổ đại và Trung Quốc có chủ
quyền không thể tranh cãi đối với những vùng lãnh thổ đó”
"Những thoả thuận bí mật giữa Mỹ và Nhật Bản sau thế chiến II liên quan đến đảo
Điếu Ngư đều là bất hợp pháp và vô giá trị”, ông Liu nói thêm.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cảnh báo, Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật
Bản không nên làm phương hại đến lợi ích của các bên thứ 3, trong đó có Trung
Quốc. “Chúng tôi hy vọng, các bên liên quan có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho
hoà bình và ổn định khu vực”.
Không chỉ có phản ứng tức giận bằng lời nói, Trung Quốc còn điều một loạt tàu
tuần tra đến chuỗi đảo đang nằm trong tranh chấp giữa hai nước. Theo Lực lượng
Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu của Trung Quốc đã đi vào khu vực lãnh
hải của Nhật Bản xung quanh chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trong buổi sáng sớm nay
(11/7).
3 con tàu trên được xác định là tàu tuần tra Yuzheng 35001, Yuzheng 204 và
Yuzheng 202. "Chúng tôi đã yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải của chúng
tôi. Yêu cầu này cũng được Bộ Ngoại giao của chúng tôi chuyển đến phía Trung
Quốc thông qua các kênh ngoại giao”, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết
thêm.
Một loạt diễn biến căng thẳng trên diễn ra đúng thời điểm quan hệ giữa Nhật Bản
và Trung Quốc có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới vì vấn đề liên quan
đến đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Ngay hôm thứ Hai đầu tuần (9/7), Bắc Kinh còn lên tiếng cảnh báo, Tokyo đừng
“đùa với lửa” sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố trước báo giới
rằng, ông đang cân nhắc khả năng quốc hữu hóa một vài đảo thuộc chuỗi
Sensaku/Điếu Ngư để tăng cường khả năng kiểm soát đối với các đảo này.
Bắc Kinh nhấn mạnh, không ai được phép mua bán lãnh thổ thiêng liêng của Trung
Quốc. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp cần thiết để kiên
quyết bảo vệ đến cùng chủ quyền lãnh thổ”
Cả Bắc Kinh và Tokyo đều đòi chủ quyền đối với một quần đảo ở biển Hoa Đông mà
Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản thì gọi là Senkaku. Chùm đảo này nằm
giữa Nhật Bản và Đài Loan. Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku là nguyên
nhân chính dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong
nhiều thập kỷ nay. Senkaku là quần đảo có nguồn cá dồi dào và có thể có cả dầu
mỏ. Quần đảo này gần với các tuyến đường biển quan trọng.
Hồi tháng 9/2010, Nhật Bản từng bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc ở
khu vực gần đảo Senkaku. Vụ việc này đã đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản
vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Sau khi Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, Bắc Kinh đã nổi giận
tung ra một loạt các biện pháp đáp trả như thắt chặt các hạn chế thương mại, huỷ
các cuộc tiếp xúc, trao đổi về văn hoá, chính trị... giữa hai nước. Đặc biệt,
Trung Quốc còn tuyên bố ngừng việc xuất khẩu đất hiếm sang nước láng giềng. Đất
hiếm rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghệ cao ở Nhật Bản.
Cuộc khủng hoảng trên sau đó đã được giải quyết khi Nhật Bản thả thuyền trưởng
tàu cá Trung Quốc. Tuy nhiên, hai nước này vẫn thỉnh thoảng lại lục đục với nhau
vì cuộc tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Gần đây, Tokyo có nhiều động
thái thể hiện thái độ thách thức Bắc Kinh trong vấn đề đảo Senkaku/Điếu Ngư như
tổ chức một cuộc thi câu cá ở đảo này hay đưa người ra thăm đảo.
Theo Vnmedia.vn