Bộ trưởng Quốc phòng TrungQuốc Lương Quang Liệt khẳng định Bắc Kinh sẽ nỗ lực vì "hòa bình, ổn định" ởBiển Đông và không có tham vọng bá quyền.

"Trung Quốc cam kết duy trì hòabình và ổn định ở Biển Đông", AFP dẫn lời ông Lương phát biểu trong diễn đàn anninh Shangri-La ở Singparore hôm nay. "Tình hình ở Biển Đông vẫn ổn định. Vấn đềtự do hàng hải trong khu vực không hề bị vi phạm".

Trung Quốc trấn an láng giềng
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc phát biểu tại hội nghị an ninh Shangri-La. Ảnh: AFP.

Tướng Lương khẳng định Trung Quốckhông phải là mối đe dọa đối với hòa bình ở châu Á. Quân đội Trung Quốc đangphát triển các loại vũ khí mới song mục đích chủ yếu là để bảo vệ chủ quyền củađất nước.

"Nhiều người cho rằng với sự pháttriển kinh tế, Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa về quân sự", ông Lươngnói. "Đấy không phải là một sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi không theo đuổitham vọng bá quyền. Chúng tôi không bao giờ có ý định đe dọa bất cứ nước nào".

Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đôngđang là chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Philippines hôm qua cáo buộc TrungQuốc đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Manila dẫn các vụ việc từ tháng 2 tớitháng 5 khi đó hải quân Trung Quốc được cho là nổ súng nhằm vào ngư dânPhilippines, đe dọa một tàu khai thác dầu của nước này và xây dựng công trình ởkhu vực mà Philippines nói là có chủ quyền ở Trường Sa.

Trong khi đó, Việt Nam tuần nàycũng hai lần phản đối Trung Quốc sau các sự kiện tàu Trung Quốc cắt cáp tàu ViệtNam và nổ súng uy hiếp ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Trong bài phát biểu hôm qua, Bộtrưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo rằng xung đột có thể tái diễn trênBiển Đông nếu các bên không nhanh chóng đạt được các quy tắc và một cơ chế đaphương nhằm giải quyết tranh chấp trong hòa bình.

"Chúng ta không nên phí thời gianthêm nữa", Gates nói.

Hiệp hội ASEAN - mà một số thànhviên có tuyên bố chồng lấn về chủ quyền trên Biển Đông - năm 2002 đã ký vớiTrung Quốc bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC). Tại cáchội nghị gần đây, nhiều thành viên hiệp hội cho biết họ muốn sớm có bộ quy tắcứng xử (tạm gọi là COC) để đưa ra những quy định ràng buộc cụ thể nhằm đảm bảohòa bình và ổn định. Tuy nhiên chưa biết khi nào COC sẽ ra đời.

Ông Lương là Bộ trưởng Quốc phòngđầu tiên của Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh cao cấpcủa châu Á. Trước đó, ông có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ RobertGates bên lề hội nghị trong nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ quân sự giữa hai cườngquốc.

Ông Lương cũng đã gặp Bộ trưởngQuốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh hôm qua. Trong cuộc gặp, tướng Thanh đã đềcập việc tàu Trung Quốc cắt cáp của tàu khảo sát Việt Nam trong phạm vi thềm lụcđịa Việt Nam. Tướng Thanh cho biết việc làm đó là vi phạm, gây bức xúc cho nhândân và nhà nước Việt Nam; yêu cầu các bên kiềm chế không để tái diễn vi phạm.

Theo Mai Trang
Vnexpress