Hơn 105.000 quan chức trên khắp Trung Quốc bịtrừng phạt vì vi phạm kỷ luật từ tháng 1 tới tháng 11/2009, tăng 2,5% so vớinăm 2008, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI)thông báo.

Những quan chức bị trừng phạt, kỷ luật này gồm nhiều đảng viên,công chức, lãnh đạo và chủ nhiều doanh nghiệp nhà nước.

Phó Chủ tịch CCDI là Gan Yisheng cho biết, khoảng 80% những quanchức này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) kỷ luật, chiếm 0,11% số lượng đảngviên. 20% lượng quan chức còn lại bị Chính phủ trừng phạt. Khoảng 2.6% trong sốnày bị khai trừ đảng và bị truy tố vì tham nhũng, ăn hối lộ.

Cũng trong thời gian này, những cơ quan chịu trách nhiệm kỷ luậtvà giám sát điều tra được gần 14.000 vụ tham nhũng thương mại. Trong số này, 21%số vụ có sự dính líu của các công chức. 

Đồng thời, chính quyền cũng nhận được 1,32 triệu đơn khiếu nại,tố cáo. 11% trong số này đã được xác minh và 8,75% bị điều tra, khởi tố.

Trung Quốc trừng phạt tham quan

Trung Quốc quyết "bóp chết" bọn tham quan

Chính quyền trung ương ưu tiên xử lý những vụ việc trong việctriển khai các quyết định quan trọng của Trung ương Đảng CPC, như gói kích thíchkinh kế, bảo vệ đất trồng trọt và bảo tồn tài nguyên. Bên cạnh đó là những lĩnhvực quan trọng như xây dựng, bất động sản, khai thác khoáng sản, tài sản nhànước và tài chính.

Trong khi chính quyền mạnh tay với tham nhũng thì theo cuộc điềutra của Nhóm tư vấn nghiên cứu tầm nhìn, người dân cũng coi đây là vết nhơ lớnnhất đối với hình ảnh quốc gia của Trung Quốc trên trường quốc tế, hơn cả việcsản xuất hàng nhái, kém chất lượng, cũng như nạn ô nhiễm môi trường. 

Trong số 1.350 người được hỏi tại 5 thành phố lớn của Trung Quốclà Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán và Trùng Khánh,  59,2% khẳng định họ“thù nhất” nạn tham nhũng và đây là năm thứ 3 liên tiếp, các tham quan đứng đầubảng những điểm yếu quốc gia ở Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Shi Yinhong của ĐH Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinhcho rằng, số liệu thăm dò trên cho thấy người dân bình thường xét hình ảnh quốcgia từ “tầm nhìn trong nước”. Nói cách khác, người Trung Quốc coi tham nhũng làvấn nạn lớn nhất chủ yếu bởi họ cảm thấy phẫn uất vì nó. Do đó, muốn cải thiệnhình ảnh quốc gia, biện pháp chủ yếu là xử lý các vấn đề trong nước, từ việcchống tham nhũng tới việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cân bằng giữa pháttriển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Còn giáo sư Ye Duchu của trường Trung ương Đảng cho biết, cuộcthăm dò cho thấy người dân ngày càng tức giận với nạn tham nhũng. Ông Ye chorằng: “Mọi người nên biết rằng giới lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã cónhiều bước đi tích cực nhằm kiềm chế nạn tham nhũng”. Trong năm 2009, 15 quanchức cấp cao cấp tỉnh, bộ bị cách chức. Quan trong hơn, nhà nước ngày càng đẩymạnh cuộc chiến chống vấn nạn này".

Theo Huy Hoàng
Trung Quốc trừng phạt tham quan