Thử phản ứng trước khi tiêm vắc-xin quinvaxem nói riêng, các vắc-xin nói chung và cần chủ động thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con là những việc cha mẹ cần nắm rõ.
Thử phản ứng trước khi tiêm vắc-xin quinvaxem nói riêng, các vắc-xin nói chung và cần chủ động thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con là những việc cha mẹ cần nắm rõ.
Ngày 20/10, thêm một trường hợp bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc-xin
"5 trong 1" tại Trạm Y tế xã Quang Phong (Quế Phong, Nghệ An) tử vong
lại dấy lên lo lắng cho các bậc phụ huynh có con nhỏ về vấn đề tiêm
chủng.
Quinvaxem
là loại vắc-xin phổ biến được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở
rộng, nhưng những sự cố đáng tiếc liên quan đến loại vắc-xin này đang
đặt ra câu hỏi về chất lượng và sự an toàn của nó đối với trẻ em.
Trước
khi các nhà chức trách đưa ra câu trả lời chính xác và thỏa đáng, các
ông bố bà mẹ nên tự trang bị những kiến thức cần thiết để đưa ra sự lựa
chọn tốt nhất cho con mình.
Hàng loạt sự cố sau tiêm chủng đã khiến cả chuyên gia cũng như cha mẹ nghi ngờ về hiệu quả của loại vắc-xin này.
Việc sử dụng vắc-xin quinvaxem trên thế giới
Quinvaxem hay còn gọi là vắcxin “5 trong 1” có thể phòng được 5 bệnh:
bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não do vi
khuẩn Hib. Thông thường, trẻ nên được tiêm vào các tháng thứ 2, 3, và 4
sau khi chào đời. Đây là loại vắcxin được Tổ chức Y tế thế giới khuyến
cáo sử dụng từ năm 2006 để thay thế vắcxin DPT (phòng bạch hầu, ho gà,
uốn ván), giúp giảm số mũi tiêm cho trẻ và phòng được 5 bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố sau tiêm chủng đã khiến cả
chuyên gia cũng như cha mẹ nghi ngờ về hiệu quả của nó.
Vắc-xin quinvaxem được sử dụng rộng rãi ở các nước đang phát
triển Ấn Độ, Việt Nam, Bhutan, Srilanka… Tuy nhiên, các nước phát triển
có hệ thống y tế chất lượng như Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật Bản, Úc không
cho phép sử dụng loại vắc-xin này.
Các sự cố liên quan đến việc sử dụng vắcxin quinvaxem
Hiện tượng trẻ em đột tử ngay sau khi được tiêm vắc-xin 5 trong 1 đều xảy ra ở Sri Lanka, Bhutan, Pakistan và Việt Nam.
Tại
Ấn Độ, 21 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi chương trình tiêm chủng vắc-
xin 5 trong 1 bắt đầu từ năm 2011 đến 2013. Ở bang Karela, Ấn Độ, trong 6
tháng đầu tiên áp dụng loại vắc-xin này, tỉ lệ tử vong là 1 trên
8000-10000 trẻ.
Ở Bhutan, sau 4 trường hợp tử
vong sau tiêm chủng, nước này đã cho ngừng sử dụng vắc-xin quinvaxem.
Sau khi tái sử dụng và có thêm 4 trường hợp tử vong nữa, nước này đã
dừng hẳn việc tiêm chủng với loại vắc-xin này.
Tại Sri Lanka, từ năm 2008 đến 2013 có 19 trường hợp tử vong sau tiêm.
Vào tháng 4 năm 2013, sau cái chết của 12 trẻ em, Bộ Y tế Việt
Nam đã yêu cầu một cuộc điều tra từ WHO. Kết luận được đưa ra là
“Quinvaxem được WHO phê chuẩn... Chưa từng có hiện tượng phản ứng chết
người nào xảy ra sau khi tiêm chủng loại văcxin này”, điều này được tái
khẳng định vào cuối năm.
Tuy
nhiên, những trường hợp tử vong đáng tiếc vẫn tiếp tục xảy ra. Ở
Bhutan, các trường hợp tử vong được kết luận là do một loại virut viêm
não, nhưng nước này không ghi nhận thêm trường hợp “viêm não” nào sau
khi dừng sử dụng quinvaxem.
Sri Lanka và
Pakistan kết quả cũng tương tự. Báo cáo ở Sri lanka chỉ ra không có sự
liên quan giữa các ca tử vong với việc tiêm chủng. Tại Pakistan, 2
trường hợp được kết luận là do hội chứng đột tử sơ sinh (SIDS), 1 trường
hợp “không rõ nguyên nhân”, không có trường hợp nào là do vắcxin.
Bác
sĩ Jacob Puliyel, trưởng khoa nhi của bệnh viện Stephens, New Deli:
“Việc WHO không nhận thấy hay cố tình không nhận thấy mối liên hệ giữa
loại văcxin này và các trường hợp trẻ em thiệt mạng ở các nước là điều
đáng ngạc nhiên...” và cho rằng các nước đang phát triển như Ấn Độ hay
Việt Nam đừng nên quá kì vọng vào các tổ chức quốc tế như WHO.
Phản ứng phụ sau tiêm và những lưu ý dành cho bố mẹ
Nhìn chung, ở các nước nói trên, trẻ em xuất hiện các triệu chứng như
sốt cao, khó thở, co giật rồi tử vong. Trong đó, một số nạn nhân nhỏ
tuổi có bệnh bẩm sinh nhưng rất nhiều bé trước khi tiêm chủng có sức
khỏe tốt. Dù WHO cho rằng tỉ lệ phản ứng nặng là rất hiếm nhưng tốt
nhất, bố mẹ vẫn cần thận trọng.
Bác sĩ Jacob cho rằng những kết luận của WHO là "thiếu trách nhiệm"
Bác sĩ Jacob đưa ra một ví dụ về phản ứng phụ với thuốc kháng sinh penecillin như lời cảnh báo đối với cha mẹ: “Trước
khi bạn tiêm Penicillin, bác sĩ luôn thử phản ứng trên da để kiểm tra
xem bạn có mẫn cảm với thuốc không. Nếu mẫn cảm, cơ thể bạn sẽ phản ứng
tiêu cực khi tiêm Penicillin. Thậm chí bạn có thể bị thiệt mạng. Việc
200 hay 2.000 người khác không mẫn cảm và không gặp vấn đề gì về sức
khỏe khi tiêm Penicillin hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn. Các
bằng chứng cho thấy văcxin 5 trong 1 Quinvaxem gây ra phản ứng ở trẻ em
theo cách tương tự Penicillin. Tuy nhiên chẳng ai thử phản ứng trước khi
tiêm vắc-xin.”
Bố mẹ cần nắm rõ tình trạng sức khỏe của con trước khi cho bé đi tiêm.
Theo lời khuyên của các bác sĩ, bố mẹ cần chủ động thông báo cho cán bộ y
tế về tình trạng sức khỏe của con mình như đang ốm, sốt, tiền sử dị ứng
hay phản ứng mạnh với những lần tiêm chủng trước như sốt cao, quấy khóc
kéo dài, sưng đau lan rộng tại vị trí tiêm hoặc có bất thường gì khác.
Sau tiêm chủng
trẻ có thể có những biểu hiện như sốt nhẹ, đau tại chỗ tiêm. Nên để trẻ
ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế theo dõi và kịp
thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra. Cần đưa ngay trẻ
tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường sau
tiêm chủng như sốt cao (trên 39°C), co giật, khóc thét, quấy khóc kéo
dài, bú kém, bỏ bú, khó thở, tím tái, li bì, phát ban.... hoặc khi phản
ứng thông thường kéo dài trên 1 ngày.