
Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Tịnh – Chủ tịch UBND phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Niệm báo cáo, giải trình về phản ánh vận động xã hội, mua sắm trang thiết bị lớp học đầu năm.
Trước đó, phụ huynh học sinh lớp 6 Trường THCS Vĩnh Niệm (phường An Biên, Hải Phòng) phản ánh về việc vừa vào đầu năm học, các phụ huynh được vận động góp tiền để mua sắm trang thiết bị phòng học.
Trong đó, có sắm tivi, quạt, bàn tủ tài liệu giáo viên, bảng tường trượt, phí lắp đặt điều hòa… với tổng số tiền gần 34 triệu đồng. Mỗi phụ huynh đóng góp khoảng 1 triệu đồng/học sinh, tiền dư cho vào quỹ lớp.

UBND phường Vĩnh Niệm thông tin, Trường THCS Vĩnh Niệm đã có báo cáo giải trình, phản ánh xảy ra tại khối 6.
Nhà trường phủ nhận việc việc vận động phụ huynh lớp 6 góp tiền mua sắm trang thiết bị và cho rằng một số phụ huynh quá quan tâm nên đã chủ động góp tiền để mua sắm thiết bị.
Bà Bùi Tố Nhân – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Niệm cho biết, thứ 7 (ngày 13/9), các phụ huynh này đã cho người lắp đặt một số thiết bị vào lớp học mà nhà trường không được thông báo.
Sau khi nhận phản ánh, ngày 16/9, Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Niệm đã yêu cầu dừng ngay việc vận động và mua sắm. Hoàn trả số tiền đã nhận của phụ huynh và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm quán triệt tới phụ huynh về việc thực hiện các quy định tài trợ giáo dục.
Trước đó, ngày 12/9, Sở GD&ĐT Hải Phòng ban hành công văn, gửi UBND 114 xã, phường, đặc khu và cơ sở giáo dục trên địa bàn về tăng cường kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục năm 2025-2026.
Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Mọi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, công khai rõ ràng về danh mục, mức thu, đối tượng, thời điểm và phương thức thu. Không đặt ra khoản thu ngoài quy định, không gộp nhiều khoản, không thu trước nhiều kỳ.
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm toàn diện về các khoản thu, chi tại đơn vị. Có trách nhiệm giải trình trước người học, phụ huynh, cơ quan quản lý và xã hội về từng khoản thu. Trường hợp để xảy ra lạm thu hoặc thu chi trái quy định, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
