Với chiếc vương miện trên đầu, Hoa hậu thời trangcuộc thi Hoa hậu quốc tế Ai Cập quan niệm rằng cá nhân mình phải luôn sống tráchnhiệm để giữ gìn kỷ niệm và sự trong sạch cho danh hiệu đó.
Luôn là người bạnthân của chồng
- Năm 2011 có thể nói là mộtnăm khá thành công của chị trong lĩnh vực giải trí cũng như kinh doanh.Nhìn lại một năm, chị thấy mình đã và chưa hài lòng với điều gì?
Nếu nói để tuyệt đối thì chắc là chưanhưng tôi cũng tạm hài lòng với những gì hai vợ chồng đã làm được trongnăm qua vì mọi việc đều suôn sẻ. Có lẽ điều duy nhất không vừa ý đối vớitôi chính là vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đã qua. Tôi hivọng năm mới điều này không lặp lại.
- Có một thực tế là trong nămqua, ông xã chị có vẻ như nổi bật hơn chị ở phương diện phim ảnh. Chị cóhay so sánh và cảm giác hơi ghen với anh ấy không?
![]() |
Làm gì có chuyện so sánh hay ghen tị ởđây khi mình tự nguyện lựa chọn điều đó (cười). Vợ chồng tôi cũng thườngsắp xếp thời gian sao để hai vợ chồng không quá bận bịu. Thường thì mộtngười bận thì sẽ có một người rảnh hơn để có thời gian gần bé Bảo Tiên.Tôi cảm thấy mừng vì anh Sơn thật sự đam mê và luôn hết mình với nhữngvai diễn của mình.
- Hai vợ chồng cùng làm diễnviên, cuộc sống có nhiều xáo trộn không kể từ khi ông xã chị bộc lộ sựthiết tha với lĩnh vực nghệ thuật thứ 7?
Tôi không thấy có sự xáo trộn nào ở đâycả mà ngược lại, hai vợ chồng có thể trao đổi, góp ý với nhau về từngvai diễn, hiểu được thêm công việc của nhau nhiều hơn.
- Điều gì giúp anh chị "giữlửa" hạnh phúc, và làm sao chị có thể không ghen khi xung quanh anh cóquá nhiều cô gái trẻ, đẹp?
Tôi luôn tin tưởng vào anh Sơn vì anh làngười nghiêm túc trong cuộc sống hôn nhân, quý trọng gia đình và yêuthương vợ con. Duy trì tình bạn trong cuộc sống hôn nhân là cách để vợchồng hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn.
- Tết này anh chị có kế hoạchgì cụ thể không? Và chị muốn đi đâu nhất trong dịp đầu năm này?
Năm nay vợ chồng tôi sẽ ăn tết ở Sài Gòn.Có thể cả nhà sẽ có chuyến du xuân đầu năm mới đến Đà Lạt để hưởng khôngkhí xuân và cái lạnh ở đó. Còn nơi tôi muốn tới nhất luôn là Hà Nội. Dùkhông phải năm nào chúng tôi cũng về Hà Nội ăn Tết được nhưng trước đó,bao giờ tôi cũng cùng với ông xã thu xếp thời gian để ra Hà Nội vài ngàytrước đó, hưởng chút không khí mùa xuân và cái lạnh ở Hà Nội rồi mới vềSài Gòn đón Tết.
Sẽ không bao giờchụp ảnh nude
- Là một người phụ nữ đẹp vàtừng thành công khi thi nhan sắc, với chị bây giờ, điều đọng lại là gìkhi chị nghĩ về quãng thời gian đẹp đó?
Tôi cảm ơn những chặng đường đã qua củacuộc đời mình, bởi nhờ nó, tôi ngày càng trưởng thành và có ngày hômnay.
- Không ít người đẹp trẻ việncớ rằng chụp nude để lưu lại nét thanh xuân làm kỷ niệm. Với chị, điềuđó có cần thiết không? Và đến thời điểm này, hỏi thật chị, rằng chị cóhoặc từng nhận lời chụp nude không?
Tôi nghĩ mỗi người có một quan điểm riêngcủa mình. Cá nhân tôi thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ chụpnude dù chỉ là để chụp cho riêng mình làm kỷ niệm.
Năm nào Trương Ngọc Ánhcũng tranh thủ đưa ông xã và con gái về Hà Nội đón Tết sớm trước khi trởlại Sài Gòn.
- Theo chị, một chiếc vươngmiện có giá trị trong bao lâu và từng phải sống trong khuôn khổ chiếcvương miện đó trong tâm trạng như thế nào?
![]() |
Nó sẽ có giá trị với mình mãi mãi bởi đólà dấu ấn của chính mình, một kỷ niệm đẹp của cuộc đời mình. Điều đó sẽluôn nhắc nhở mình sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với nhữngngười người thân. Chỉ đơn giản thế thôi.
Thử sức ở vai trònhà sản xuất
- Năm qua, Trương Ngọc Ánhđược biết đến với vai trò của một người "cầm cân nảy mực" cho các cuộcthi nhan sắc. Chị cảm nhận thế nào khi ngồi ở vị trí giám khảo, liệu đâycó chỉ đơn thuần là một công việc có thể mang đến thu nhập?
Ngồi ở vị trí giám khảo, tôi hiểu vàthông cảm cho các em thí sinh nhiều vì ngày xưa tôi cũng đã trải quanhững điều này, cũng hồi hộp, lo sợ, căng thẳng… Nó làm tôi nhớ lạinhững kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ, cũng vui lắm. Tôi không nghĩlàm giám khảo chỉ vì thu nhập.
- Một vài cuộc thi diễn ravới kết quả không như công chúng và truyền thông phỏng đoán, là ngườitrong cuộc, nếu lý giải, chị sẽ giải thích ra sao?
Mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí và quyđịnh cụ thể, chúng tôi chấm điểm cho cả một quá trình tham gia cuộc thicủa thí sinh và những người ngồi ở vị trí giám khảo như chúng tôi luônlàm việc một cách công tâm và hết mình.
- Năm 2012, Trương Ngọc Ánhcó tiếp tục nhận lời làm giám khảo cuộc thi nhan sắc không?
Sẽ có nếu tôi thu xếp được thời gian vàcông việc của mình (cười).
- Vậy năm mới 2012 chị muốnmình phải hoàn thành tốt những điều gì?
Năm tới sẽ là một năm bận rộn với cả haivợ chồng. Tôi và anh Sơn đều có những kế hoạch cụ thể của mình. Đó làmột bộ phim mới mà anh Sơn sẽ đảm nhận vai chính còn tôi sẽ đứng ở cươngvị nhà sản xuất.
Theo Infonet