Ngày 13/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm vềma túy (C47B, Bộ Công an) đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Việnkiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố hai bị can Michael Ikenna Nduanya(33 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Nguyễn Thị Hải Anh, 26 tuổi, quê Đắk Lắk vềtội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”
Theo kết luận điều tra, Michael nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú tại Thànhphố Hồ Chí Minh với mục đích du lịch và tìm việc làm. Tuy nhiên sau đó,Michael cấu kết với các đối tượng người Nigeria và lôi kéo Nguyễn Thị HảiAnh (tạm trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, sống như vợ chồng với Michael)cùng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ trung chuyển qua Campuchia vàViệt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc.
Theo kết luận điều tra, Michael nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú tại Thànhphố Hồ Chí Minh với mục đích du lịch và tìm việc làm. Tuy nhiên sau đó,Michael cấu kết với các đối tượng người Nigeria và lôi kéo Nguyễn Thị HảiAnh (tạm trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, sống như vợ chồng với Michael)cùng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ trung chuyển qua Campuchia vàViệt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc.
|
Đầu tháng 12/2009, Chika (người Nigeria, sốngtại Ấn Độ) điện thoại cho Michael sang Campuchia nhận ma túy để vận chuyểnvề Việt Nam rồi vận chuyển tiếp đi Trung Quốc giao cho người của Chika vớitiền công 2.000 USD.
Sau khi thỏa thuận, Michael đã giao cho Hải Anh sang Campuchia, gặp một phụnữ người Nigeria để nhận một túi xách tay, một đôi dép nữ và hai ví nữ,trong đó chứa tổng cộng gần 1kg heroin.
Sau đó, ngày 9/12/2009, Hải Anh vận chuyển số heroin trên ra bến xe MiềnĐông (Thành phố Hồ Chí Minh) để chuẩn bị ra Hà Nội rồi đi Trung Quốc thì bịbắt quả tang.
Ngoài ra, từ tháng Tư đến tháng 11/2009, Michael còn lôi kéo Hải Anh sangCampuchia năm lần để đưa, nhận heroin được cất giấu giữa các lớp của túixách, quần jeans, đế dép... cho các đối tượng người gốc Phi với tiền công1.000 USD/đợt.
TheoThế Vinh
TTXVN
TTXVN