Trong đoạn video dài 30 giây được lan truyền trên Facebook, một người phụ nữ mặc trang phục bó sát đang treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao khoảng 5 mét bằng dây đai yoga. Đáng chú ý, cô được nâng lên bởi một chiếc xe cần cẩu đỗ sát lề đường trong Công viên Tun Chi (Hồng Kông, Trung Quốc) – một khu vực công cộng sầm uất.
Bên dưới, một nhóm người, gồm các nhiếp ảnh gia, người điều khiển máy bay không người lái và hai phụ nữ khác mặc đồ tập yoga, đang ghi hình từ nhiều góc độ.
Điều khiến nhiều người lo ngại chính là việc màn trình diễn được thực hiện mà không hề có đệm khí hay dây an toàn – những thiết bị bảo hộ bắt buộc khi thực hiện các hoạt động ở độ cao, theo Saostar.

Một người phụ nữ mặc trang phục bó sát đang treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao khoảng 5 mét bằng dây đai yoga. Ảnh: HK01.
Nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp pháp và mức độ an toàn của sự việc: "Giấy phép thi công đâu?", "Ai cho phép dùng xe cần cẩu nâng người như vậy?", "Nếu rơi xuống thì ai chịu trách nhiệm?". Thậm chí, một số người dân địa phương đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, nghi ngờ hành vi này vi phạm các quy định về an toàn lao động và sử dụng thiết bị cơ giới.
Sự việc không chỉ dừng lại ở mối lo ngại về tai nạn. Việc sử dụng cần cẩu và thực hiện hoạt động trên cao trong một không gian công cộng như Công viên Tun Chi mà không được phép đã đặt ra câu hỏi về việc sử dụng không gian chung vào mục đích cá nhân. Mọi hoạt động tại đây cần tuân thủ quy trình đăng ký, kiểm soát và có biện pháp bảo vệ cộng đồng xung quanh.
Qua hình ảnh từ video, tên công ty vận hành xe cần cẩu hiển thị rõ trên phương tiện và quần áo của đội ngũ kỹ thuật. Nếu sự việc bị xác định là vi phạm luật, đơn vị này hoàn toàn có thể bị xử lý. Xe cần cẩu chỉ được phép nâng vật liệu hoặc thiết bị, tuyệt đối không được phép chở người nếu không có kết cấu bảo hộ chuyên biệt.
Vụ việc đã dấy lên một làn sóng tranh luận về xu hướng "sống ảo" trên mạng xã hội, khi nhiều người sẵn sàng đánh đổi an toàn để tạo ra nội dung thu hút. Người phụ nữ vẫn bình thản thực hiện các tư thế yoga đầy thách thức, bất chấp nguy cơ rủi ro cao từ độ cao 5 mét. Sự việc được xem như lời cảnh báo về mức độ mạo hiểm ngày càng tăng của xu hướng này, đồng thời phơi bày những lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn ở không gian công cộng.
Hiện tại, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc xử lý vụ việc. Tuy nhiên, với làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng và người dân địa phương, nhiều khả năng các bên liên quan sẽ bị điều tra để xác minh mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lý.
Tương tự, vào ngày 17/5/2024, một hình ảnh gây bức xúc dư luận đã xuất hiện trên Facebook tại Việt Nam. Theo đó, một nhóm phụ nữ mặc áo bó sát, quần legging, trải thảm giữa Quốc lộ 37 (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) để tập yoga, trong khi các phương tiện vẫn tham gia giao thông qua lại.

Nhóm phụ nữ mặc áo bó sát, quần legging, trải thảm giữa Quốc lộ 37 để tập yoga. Ảnh: VOV.
Hình ảnh này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc trước sự chủ quan và thiếu ý thức của nhóm phụ nữ. Các bình luận đều kêu gọi xử lý nghiêm để làm gương. Đáng chú ý, thời điểm nhóm người trên đang tập yoga, giao thông khá đông đúc. Xe đạp, xe máy, xe taxi thậm chí xe tải khi di chuyển qua đều phải bấm còi liên tục và đi chậm lại. Một tài xế bị bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm phụ nữ và mất tập trung còn bị một thành viên trong nhóm hô to nhắc nhở phải tập trung vào lái xe.
Đến chiều 18/5/2024, Công an thị trấn Kiến Xương đã mời nhóm người trên lên trụ sở Công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc.
Tại cơ quan công an, nhóm người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của Công an thị xã Kiến Xương, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi "tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 3 trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở, theo Báo Thanh niên.

Theo Người đưa tin