Chỉ vì mâu thuẫn nhỏtrong lúc uống bia, bị ném cốc vào tay gây thương tích, Tuyến cùng 5 thanh niêntrong đó có 2 người là em ruột của mình đã vác dao, tuýp nước đi đánh đòn thù.Hậu quả làm một người chết, một người bị thương nặng.

Sáng nay 9/12, trong phiên toà xét xử 6 bị cáo về tội giết người, cố ý gâythương tích và gây rối trật tự công cộng, 3 bị cáo Tân, Tuyến, Minh là 3 anh emruột đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với tội danh giết người, cố ý gây thươngtích. Phía sau lưng họ, 3 người vợ - 3 chị em dâu lặng lẽ theo dõi phiên toà vớinét mặt rầu rĩ.

Các bị cáo: Nguyễn Bá Minh, 37 tuổi, Nguyễn Bá Tuyến 42 tuổi, Nguyễn Bá Tân 29tuổi, Nguyễn Khắc Thi 38 tuổi, Đỗ Đình Phong 37 tuổi, Nguyễn Văn Tùng 26 tuổi vànạn nhân Đỗ Đình Chiến đều là những trai làng, sinh sống bằng nghề nông, cùngtrú tại cụm 2 Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội.

Từ chiếc bật lửa, mâu thuẫn đánh chết người
Các bị cáo tại tòa

 Trước toà, Nguyễn Khắc Thi vàNguyễn Văn Tùng cùng bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng Tùngđồng thời còn là người bị hại trong vụ án. Các bị cáo Minh, Tuyến bị truy tố với2 tội giết người, cố ý gây thương tích. Tân, Phong bị truy tố về tội giết người.

Đứng trước vành móng ngựa để khai lại toàn bộ diễn biến vụ án, bị cáo Nguyễn BáMinh nhiều lần ôm mặt khóc, tỏ ý ân hận về những gì đã xảy ra.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 19/9/2008, tại một quán bia ở Đan Phượng, HàNội, nhóm của Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Văn Tùng ngồi uống bia cạnh bàn của nhómNguyễn Bá Tuyến, Nguyễn Khắc Thi. Mâu thuẫn nảy sinh từ việc Thi mượn chiếc bậtlửa của Chiến để hút thuốc, khi trả lại, Chiến cho rằng Thi đã đổi chiếc bật lửacủa mình.

Lời qua tiếng lại, hai bên dẫn đến xô xát. Chiến cầm cốc uống bia ném thẳng vàophía Tuyến gây thương tích ở tay. Biết tin anh mình bị đánh, Minh và Tân đã 2lần mang theo tuýp nước đến nhà Tùng để hỏi cho ra lẽ nhưng đều được gia đìnhTung can ngăn.

Chiều tối cùng ngày, Chiến cầm theo 2 con dao tông, Tùng cầm kiếm cũng đi xe máyđến nhà Tuyến với mục đích "đáp trả" nhưng không gặp Tuyến. Đoán biết Tuyến đangở nhà em trai là Nguyễn Bá Tân, cả hai "phi" thẳng đến để tìm kiếm một cuộc giaotranh. Lúc này, Minh, Tân, Phong, Thi đang ngồi chơi ở nhà Tân. Minh đi từ trongnhà ra thấy thái độ hung hăng của Chiến và Tùng đang đôi co với Tuyến dưới hiênnhà nên đã gọi Tân lấy tuýp sắt nghênh chiến.

Tân lấy tuýp nước đưa cho Minh, lấy dao phay đưa cho Phong, còn Tân và Thi cầmgậy chạy ra ngoài. Lúc này, Chiến, Tùng đã kết thúc câu chuyện với Tuyến, cả haiđịnh quay về thì bất ngờ bị Minh dùng tuýp nước vụt vào đầu. Các đối tượng đềucầm sẵn hung khí truy đuổi Chiến và Tùng. Chiến, Tùng vung dao tông, kiếm chốngtrả nhưng đều bị các đối tượng vụt trúng tay làm rơi dao, kiếm. Chiến bị Minh,Tuyến đánh liên tiếp vào đầu gục ngã trước cổng nhà Minh. Sau đó, bị Phong dùngdao phay chém nhiều nhát vào cổ, lưng, chân phải. Hậu quả làm Chiến tử vong ngaytại chỗ. Tùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E.

HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Bá Tuyến tù chung thân, Nguyễn Bá Minh 22 năm tù, ĐỗĐình Phong 17 năm tù, Nguyễn Bá Tân 14 năm tù, Nguyễn Khắc Thi 18 tháng tù,Nguyễn Văn Tùng 38 tháng tù. 


Theo Hồng Anh
bee