Cùng với việc đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ "100% Real" thứ 3 sau Di Stéfano và Raymond Kopa có được danh hiệu cao quý này.
Cùng
với việc đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, Cristiano Ronaldo
đã trở thành cầu thủ "100% Real" thứ 3 sau Di Stéfano và Raymond Kopa
có được danh hiệu cao quý này.
Nói Quả bóng vàng "100% Real", nghĩa là cầu thủ đó sau khi nhận giải thưởng phải chơi đủ một năm dương lịch trong màu áo Real.
Trong lịch
sử Los Blancos, có khá nhiều cầu thủ giành Quả bóng vàng ngay trong mùa
bóng đầu tiên họ chuyển đến khoác áo Real. Điều đó có nghĩa, giải
thưởng được trao cho họ vì những cống hiến cho cả đội bóng cũ lẫn đội
bóng mới. Và khi đó nó không được coi là một Quả bóng vàng "100% Real".
Ví
như trường hợp của Luis Figo, anh giành giải Quả bóng vàng vào năm 2001
cho những đóng góp ở cả Barcelona và Real Madrid. Tiếp đến là
Ronaldo, tiền đạo người Brazil giành giải thưởng này vào năm 2002,
sau một mùa bóng thành công trong màu áo Inter Milan và Seleccao. Năm
2006, Fabio Cannavaro được xướng tên ở lễ trao giải, cho những thành
tích của anh ở Juventus và ĐTQG Italia.
Cầu
thủ đầu tiên trong lịch sử của “Kền kền trắng” đoạt Quả bóng vàng "100%
Real" là Di Stéfano. Ông chuyển đến Real vào năm 1953, và giành được
giải thưởng này trong năm 1957 và năm 1959, sau khi góp công lớn đưa
Real Madrid dành 5 chiếc cúp vô địch châu Âu liên tiếp.
Raymond
Kopa là cầu thủ tiếp theo có được vinh dự này. Sau hai năm liên tiếp
(1956 và 1957) giành Quả bóng đồng, đến năm 1958 huyền thoại bóng đá
Pháp đã lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của giải thưởng này sau khi
vượt qua Helmut Rahn và Just Fontaine.
Cùng
với việc đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, Cristiano Ronaldo
đã trở thành cầu thủ "100% Real" thứ 3 trong lịch sử đội bóng có được
danh hiệu cao quý này. Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp mà Ronaldo
có được là vào năm 2008, thời điểm anh vẫn còn khoác áo Manchester
United.
Trong lịch
sử của đội bóng thủ đô, cũng ghi nhận khá nhiều cầu thủ “100% Real”
khác đã giành Quả bóng bạc, Quả bóng đồng như Ferenc Puskas ( bóng bạc
vào năm 1960), Amancio ( bóng đồng năm 1964), Emilio Butragueno ( bóng
đồng vào năm 1986 và 1987), Raúl González ( bóng bạc vào năm 2001 ) và
Roberto Carlos (bóng bạc năm 2002).