Thay vì đến bệnh viện để giảiquyết chuyện có con ngoài ý muốn, nhiều cô gái trẻ đã tự đi tìm cách giải quyết.Lợi dụng cơ hội đó, một số tay đầu cơ đã rao bán loại thuốc hủy thai một cáchtràn lan.

Từ các diễn đàn trên mạnginternet, trong các cuộc chuyện trò, giới trẻ đang rầm rộ truyền tai nhau về mộtloại "thần dược" có khả năng giúp các cô gái "lỡ dại" hủy thai mà không gây đauđớn, không phải dùng đến dao kéo phẫu thuật và quan trọng nhất là bảo đảm khôngai hay biết.

Phá thai bằng thuốc là một trongnhững kỹ thuật y khoa được áp dụng tại các bệnh viện hiện nay. Tuy nhiên, chỉ cónhững bệnh viện phụ sản mới được phép áp dụng kĩ thuật này. Thế nhưng, khônghiểu sao, hiện nay nhiều người đang kháo nhau về việc mua thuốc phá thai "dễ nhưăn cháo".

Như vậy thực hư của vấn đề nàynhư thế nào? chúng tôi đã bắt tay vào tìm hiểu.

Tự

Thay vì đến bệnh viện để giải quyết chuyện có con ngoài ý muốn, nhiều cô gái trẻ đã tự đi tìm cách giải quyết

Thuốc phá thai đâu có khótìm?!

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đếnkhu đường Văn Miếu, Hà Nội. Khắp con phố ngắn nhan nhản các biển hiệu thuốc:"Chuyên bán sỉ các loại thuốc tân dược".

Tôi quyết định bước vào cửa hàngđầu tiên. Chị bán hàng uể oải hỏi: "Em mua gì?". Tôi bẽn lẽn thưa: "Emmuốn mua thuốc phá thai. Chị chỉ giúp xem dung loại nào tốt".

Nghe nhắc đến từ "thuốc pháthai", chị ta liền bật dậy hỏi khẽ: "Em đã đi khám chưa? Thực ra thuốc nàybọn chị có, nhưng mà em phải có đơn của bác sĩ kê chị mới bán được".

Sau khi trình bày một loạt lý donhư đã dùng que thử thai, thai mới được 5 tuần tuổi, lại rất sợ dao kéo...chịbán hàng tỏ vẻ thông cảm: "Nhiều người cũng mua về uống nhưng không được, vẫncòn sót nhau. Nếu xảy ra chuyện gì chị ngại lắm".

Chị vừa dứt lời, một phụ nữ ángchừng là chủ hiệu thuốc bước ra từ phía nhà trong, hỏi lớn: "Đâu, thuốc gìnào?". Tôi lại mất công giãi bày một lần nữa. Nghe xong, chị ta quay sangnhiếc móc người kia: "Khách người ta cần gì cứ bán".

Chị bán hàng liền mở tủ thuốc lấyra hai hộp nhỏ, đưa cho tôi rồi giảng giải: "Đây em nhá, thuốc này là thuốckìm hãm không cho thai phát triển thêm, còn đây là loại dùng để gây co bóp tửcung, tống đẩy thai ra ngoài".

Cuộc mua bán kết thúc bằng mộtcâu "chốt hạ" của chị chủ hàng: "Em tự đọc rồi làm gì thì làm, bọn chị khôngphải bác sĩ mà chỉ cách dùng".

Không biết thuốc nào mới đúng

Liều thuốc phá thai mà chúng tôimua được gồm hai loại: Mefestad 10mg, hai viên với giá 10.000 đồng/viên và sáuviên Alsoben (mỗi viên chứa hoạt chất Misoprotol 200mcg) với giá 8.000đồng/viên. Khi tôi ngỏ ý xin vỏ hộp thuốc và tớ hướng dẫn, người bán hàng từchối. Phải đứng thuyết phục một hồi lâu, chị ta mới miễn cưỡng đưa một tờ giấyhướng dẫn sử dụng của mấy viên Alsoben.

Tờ hướng dẫn ghi rõ: "Chỉđịnh: Viêm loét dạ dày tá tràng. Điều trị và ngăn ngừa viêm loét dạ dày tá tràngdo dùng các NSAID".

Tôi liền thắc mắc: "Chị có đưanhầm thuốc không?".

Chị cười, chỉ tay vào dòng thànhphần thuốc và bảo: "Chị không bán sai thuốc bao giờ, em giở sang mặt bên kiacủa hướng dẫn mà xem". Nói đoạn chị ta nhanh tay lật tờ giấy, chỉ nhanh vàodòng chữ in đậm: "Misoprostol có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi do tăngco bóp tử cung dẫn đến sẩy thai, đẻ non, dị tật thai nhi".

Trên tờ giấy còn thấy mấy dòngkhuyến cáo: Misoprostol hiện còn đang nghiên cứu phối hợp dùng trong sản khoa đểphá thai và làm sạch buồng tử cung khi thai không phát triển.

Thấy được sự ngần ngại trong tháiđộ của người mua, chị chủ hàng quảng cáo: "Em yên tâm, chị không nói sai baogiờ. Chị bán cái này mãi rồi. Thuốc này rất nhiều người mua nên bảo đảm lắm".

Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tụcquay trở lại phố này và bắt đầu ở một tiệm thuốc khác với phần thuốc hôm qua đãmua. Vừa xem xong mẩu giấy viết tay, nguệch ngoạc những dòng chữ ghi tên thuốc,chị bán hàng đã quay ra cười lớn: "Chả hiểu ai kê cho em cái đơn này, sai hếtcả rồi".

Nói rồi chị bán hàng lôi ra haihộp thuốc, vừa cầm chiếc bút bi vừa chỉ trỏ: "Mifestad 10mg chỉ dùng để ngừathai khẩn cấp thôi. Còn để phá thai phải là loại 200mg này mới đúng. Nếu thaicủa chị em đã 5 tuần tuổi mà uống loại hàm lượng 10mg này sẽ không đủ lượng đểxổ đâu, có khi còn chết lưu trong bụng ấy chứ. Thuốc của chị mới chắc chắn pháđược".

Bán thuốc tràn lan trên mạng

Tự

Tự ý mua thuốc về "giải quyết" sẽ xẩy ra những hậu quả đau lòng

Tại TP.HCM, trong vai một cô gáilỡ dại, tôi tìm đến những nhà thuốc ở các quận ngoại thành, gần các khu côngnghiệp. Ban đầu, tôi chỉ nhận được những cái lắc tay. Đến khi tôi tỏ vẻ đau khổ,một số nơi đã đồng ý bán loại thuốc có tên là Mifestad với giá 600.000 đồng/hộpkèm theo lời trách: "Không lo học, làm gì cả. Mấy cô cậu thời nay hỏng hếtrồi. Cầm về tự đọc hướng dẫn rồi uống, có việc gì tôi không chịu trách nhiệmđâu".

Tiếp theo, chúng tôi tìm thấy mộtvài số điện thoại rao bán thuốc phá thai không gây đau trên mạng. Điện thoạireng nhiều lần nhưng không ai nhấc máy. Tôi đành nhắn tín tỏ ra rất cần thuốc.Ngay lập tức, đối phương trả lời tin nhắn rất ngắn gọn: "550.000 đồng/hộp.Chuyển khoản xong là có thuốc. Lúc giao hàng sẽ hướng dẫn sử dụng". Đốiphương còn thản nhiên cung cấp số tài khoản để người mua chuyển tiền.

Có lẽ chính vì mua thuốc dễ nhưmua rau, lại rẻ nên thuốc phá thai bán chui được nhiều cô gái "trót dại" ưachuộng. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng loại thuốc này chỉ được sử dụng trong cácbệnh viện phụ sản cấp tính và trung ương. Khi sử dụng thuốc phải tuân thủ nhữngquy tắc rất nghiêm ngặt và chỉ những bác sĩ kinh nghiệm mới có thẩm quyền chỉđịnh.

Hậu quả từ sự thiếu hiểu biết

Những đối tượng lựa chọn cách tựphá thai nguy hiểm này phần nhiều là học sinh, sinh viên. Họ còn thiếu hiểubiết, luôn mang tâm lý xấu hổ, sợ đau, sợ bị phát hiện và kinh tế không mấy khágiả. Với tâm lý hoang mang và sợ hãi, họ chỉ muốn dứt bỏ cái thai cho nhanh màkhông nghĩ đến những hậu quả nguy hiểm.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, khoaSinh 2, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.HCm, tỉ lệ biến chứng từ việc phá thainội khoa rất ít, tuy nhiên những nguy hại cho sức khỏe thì không loại trừ trườnghợp nào. Nếu tự ý dùng thuốc, bạn có thể gặp phải các tai biến như chảy máu cấp,băng huyết ồ tạ. Một số trường hợp cũng vì đến bệnh viện quá muộn nên bị cắt bỏtử cung. Không ít cô gái bị vô sinh sau khi tự phá thai bằng thuốc, nhưng tìnhtrạng này vẫn cứ tiếp diễn.

Ngày 5-10 vừa qua, Bệnh viện Phụsản Hà Nội đã tiếp nhận một ca cấp cứu cho nữ sinh tự phá thai bằng thuốc khôngthành công. Em nhập viện trong tình trạng mất máu, da xanh, thể trạng vô cùngyếu, huyết áp chỉ còn 70/40. Tính mạng của cô bé 16 tuổi rất nguy kịch khiến cácbác sĩ phải liên tục truyền máu. Kết quả xét nghiệm máu, thử thai, siêu âm chothấy trong bụng bệnh nhân có khối u to, máu chảy ồ ạt. Bệnh nhân đã bị nhiễmkhuẩn cổ tử cung và sốt.

Cô bé tự ý mua thuốc phá thaiuống cách đó ba tuần. Vì không được tư vấn đầy đủ, em uống thuốc khi cái thai đãquá lớn. Việc co bóp tử cung dưới tác dụng của thuốc không đủ mạnh để có thểtống đẩy được thai ra ngoài, dẫn tới hiện tượng thai chết lưu. Vì sợ hãi, xấuhổ, cô bé dại dột cắn răng chịu đau. Chỉ đến khi sức khỏe đã suy kiệt do mất máudài ngày, cộng với những cơn đau quằn quại, em mới tìm đến một phòng khám tư.Phòng khám này đã khẩn cấp chuyển lên viện tuyến trên.

Khi khám âm đạo, cổ tử cung, cácbác sĩ phát hiện một thai nhi gần ba tháng tự chui ra trong tình trạng bị phânhủy và bốc mùi. Được truyền kháng sinh và dùng thuốc cầm máu, sức khỏe của em đãdần ổn định hơn, nhưng do tử cung nhiễm khuẩn nên khả năng sẽ phải cắt bỏ, emtrở nên vô sinh.

Đây là bài học đau lòng về sựthiếu hiểu biết của các cô gái trẻ. Mặc dù Bộ Y tế đã khuyến cáo và nghiêm cấmcác hình thức phá thai chui, nhưng hiện tượng này vẫn thường xuyên diễn ra.

Những cô gái trẻ là nạn nhân vàđồng thời nguyên nhân của tình trạng này. Đừng mù quáng tự tìm cách giải quyếtthai ngoài ý muốn, nếu bạn không muốn trả giá đắt về sau.

Thông tin thêm

Bác sỹ Nguyễn Thanh Lương, Bệnhviện Phụ sản Hà Nội, cho biết: "Hiện nay, ở nước ta phá thai bằng thuốc chỉđược sử dụng tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và trung ương. Người được phép thựchiện là các bác sĩ sản phụ khoa được huấn luyện kỹ. Sản phụ không được tự ápdụng mà phải có sự chỉ định và theo dõi chặt chẽ của bác sĩ".

Chỉ áp dụng phương pháp phá thainội khoa này cho những phụ nữ khỏe mạnh, sống gần các cơ sở y tế, có thai dưới 7tuần tuổi, thai nằm trong dạ con. Sau khi được kê đơn, bạn cần bảo đảm uốngthuốc đúng liều và giờ giấc. Phải quay lại bệnh viện thăm khám thường xuyêntrong vòng hai tuần để khẳng định đã sẩy thai hoàn toàn.

Khi có bất cứ vấn đề gì liên quanđến sức khỏe, bạn cần tìm đến các bệnh viện, trung tâm y tế có chuyên môn cao.

Theo TT&GĐ