Không phải đến khinghi vấn Chung Thục Quyên nói dối về giải thưởng đạt được tại các cuộc thiquốc tế được một website nêu ra, người ta mới hoài nghi về điều này đối vớicác người đẹp Việt Nam.


Trước đó, nhiều giải thưởngđược người trong cuộc công bố nhưng tìm đỏ mắt, khán giả vẫn không thấythông tin này.

Tự phong, tự trao giải thưởng?
Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 mà Vũ Hoàng Điệp

Lập lờ giải thưởng

Tham dự Hoa hậu sắc đẹp thế giới (Miss Beauty Of The World)tại Trung Quốc mà không xin phép, sau khi về nước, người đẹp Thanh Trúc chobiết cô đã được Ban tổ chức trao giải thưởng Special Award of WorldBeauty Congress, gần giống với giải Người đẹp triển vọng. Tuynhiên, ở trang web chính thức của cuộc thi, kết quả của mọi giải thưởng,danh hiệu đều được cập nhật  nhưng hầu như không hề có bất thông tin nào vềgiải thưởng mà cô nói.

Tương tự, cho đến thời điểm hiện tại, trang web chính thức của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế mà Vũ Hoàng Điệp tham gia năm 2009 vẫn khônghề có bất kỳ thông tin nào về giải thưởng, danh hiệu mà cô đạt được. Tuynhiên, với trường hợp của Hoàng Điệp, ít ra cô còn có hình ảnh tay nâng caokỷ niệm chương, dù không biết đó là giải thưởng gì, có đúng với giải thưởngmà cô công bố với mọi người hay không.

Gần đây là tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010 mà Chung Thục quyên tham gia, cô không đoạt giảiphụ Đại sứ sắc đẹp của cuộc thi, mà chỉ là một trong năm đại sứ sắcđẹp của nhà tài trợ, bên cạnh các đại diện đến từ Hồng Kông, Nhật Bản, Mỹ vàSerbia. Thông tin này được cô và công ty quản lý của cô thông tin một cáchkhá đầy đủ. Tuy nhiên, với danh hiệu Người đẹp nhân ái tại Nữhoàng du lịch quốc tế 2008Người có gương mặt đẹp nhất tạiHoa hậu Siêu quốc gia 2009 mà cô công bố trước đó thì rõ ràng làmột nghi vấn, bởi dựa theo kết quả được Ban tổ chức đăng tải trên websitethì hoặc là một người khác (Người đẹp nhân ái), hoặc không có danhhiệu này (Thí sinh có gương mặt đẹp nhất).

Tự phong, tự trao giải thưởng?
Chung Thục Quyên cho biết cô được chọn là “Đại sứ sắc đẹp” của Hoa hậu Quốc tế? Khi nghe đến danh hiệu này, ít nhiều người sẽ thắc mắc. Tại sao Hoa hậu – người chiến thắng của cuộc thi không thể trở thành đại sứ sắc đẹp mà BTC lại “chọn mặt” một thí sinh không đạt thành tích gì để “gửi vàng”?

Con dao hai lưỡi

Từ chối bình luận về hoài nghi của dư luận, Chung Thục Quyên cho biết côhoàn toàn có bằng chứng để chứng minh về những gì mình đã công bố và sẽtrưng nó ra nhưng không phải vào bây giờ.

Tuy nhiên, chưa biết đây là động thái bình tĩnh của Chung Thục Quyên hay chỉlà lời nói suông để bào chữa cho qua chuyện. Bởi, trước cô, người mẫu ThanhTrúc cũng từng tuyên bố cô có bằng chứng về giải thưởng mình nhận được nhưngchờ mãi, khán giả vẫn không thấy cô công bố bằng chứng đó.

Nói về những giải thưởng không biết có tồn tại hay không này, bà Thúy Hạnh,Giám đốc công ty Elite, đơn vị nắm bản quyền đưa người đẹp Việt Nam đi thitại nhiều cuộc thi quốc tế cho biết, nếu đó là giải phụ chính thức của Bantổ chức, chắc chắn giải đó sẽ được Ban tổ chức thông tin trên nhiều phươngtiện. “Còn lại, hoặc là giải đó là “tự phong”, hoặc là chỉ là một bầuchọn nhỏ, không phải giải của Ban tổ chức”, bà nói.

Tự phong, tự trao giải thưởng?
Người đẹp nói dối?

Ai cũng biết rằng, khi đượcchọn tham dự một cuộc thi quốc tế, gần như đẳng cấp của người mẫu đó cũngđược nâng lên, và nhiều thứ khác liên cũng “lên theo” như giá cát-sê, lờimời tham dự chương trình... Đoạt thêm danh hiệu thì điều này càng được khẳngđịnh. Chính vì thế không ít người đã cố tình “nâng tầm” hoặc tự phong nhữngdanh hiệu cho mình. Thế nhưng, hiện tại, không quá khó để kiểm chứng việcnày. Khi ấy, thay vì tiếng tăm đi lên thì các người đẹp sẽ nhận được điềungược lại, và danh hiệu mà cư dân mạng gắn cho Chung Thục quyên là một vídụ.

Theo Đất Việt