- Thực tế ô nhiễm do rác thải vàquy hoạch nghĩa trang không tốt hiện nay cho thấy không thể để tình trạng tựphát kéo dài mà cần phải có quy hoạch lâu dài. Việc này từ cơ sở phải chủ độngthực hiện, nhưng TP cũng phải có dự án tập trung quy mô lớn về nghĩa trang vàrác thải. Từ đầu tháng 7-2010 sẽ ngừng việc cho chôn cất thi hài mới tại nghĩatrang Văn Điển (Hà Nội).
![]() |
Ông Phạm Quang Nghị - Ảnh: V.V.Thành |
- Thưa ông, khi đóng cửa nghĩatrang Văn Điển thì sẽ có nghĩa trang nào thay thế?
- Thật ra chỉ có các dự án lớnđang trong quá trình triển khai, còn một số dự án trung bình vẫn tiếp nhận nhữngtrường hợp mai táng bình thường. Nghĩa là sắp tới chỉ đóng cửa nghĩa trang VănĐiển chứ không phải đóng cửa hết các nghĩa trang ở Hà Nội.
- Các dự án nghĩa trang lớn vàkhu xử lý rác thải lớn của Hà Nội sẽ được triển khai như thế nào?
- Yếu tố tiên quyết để làm là xácđịnh quy hoạch, các dự án đó sẽ đặt ở những nơi hợp lý nhất về môi trường, giaothông, về tính hợp lý của tỉ lệ dân cư. Thứ hai là bằng công nghệ, kỹ thuật đểđạt được hiệu quả tối ưu.
Hiện nay cái khó nhất là tâm lýcủa người dân, vì khi đã xác định được vị trí rồi thì bất kỳ chỗ nào cũng cóngười dân sống liền kề. Người dân sẵn sàng tiếp nhận các dự án về văn hóa, xãhội khác, còn nói đến hai loại dự án liên quan đến nghĩa trang và rác thải thìthường người dân sẽ có tâm lý lo ngại. Tất nhiên việc lo ngại đó cũng là chínhđáng, bình thường. Như vậy, yêu cầu đặt ra là phải áp dụng khoa học công nghệ đểviệc triển khai các dự án lớn về nghĩa trang và rác thải đảm bảo môi trường sốngcủa người dân về lâu dài, để người dân cảm thấy an toàn tối đa.
Yêu cầu quan trọng khác là vớingười dân sống gần nơi đặt các dự án nêu trên, bà con đòi hỏi có những ưu tiênvề cơ sở hạ tầng, về kinh tế - xã hội để bù đắp lại. Như vậy phải tăng cường đầutư về hạ tầng, đường sá, trường học, điện nước, đảm bảo cuộc sống của người dânkhông những hơn trước mà còn hơn khu vực khác. Bên cạnh đó phải quan tâm đếnviệc tuyên truyền vận động người dân để có sự ủng hộ.
Theo