
Các dịch vụ “trả thù thuê”, trong đó khách hàng trả tiền để người khác phá hoại tài sản hoặc bôi nhọ nạn nhân, đang xuất hiện tại Hàn Quốc. Những đường dây này hoạt động bí mật trên Telegram, nhận thực hiện các hành vi như ném chất bẩn, đổ nước tiểu hoặc phun sơn trước cửa nhà.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, kể từ khi vụ đầu tiên được phát hiện tại Daegu vào tháng 8 năm ngoái, đến tháng 6, cả nước đã ghi nhận 87 vụ.
Các nhóm quảng cáo để tiếp cận khách hàng đang gặp tranh chấp tài chính, vấn đề ngoại tình hoặc bạo lực học đường. Một cảnh sát Seoul giấu tên cho biết yêu cầu phổ biến là ném chất bẩn hoặc bôi phân lên cửa nhà người bị nhắm tới.

Ngày 22/6, Tổng thống Lee Jae Myung gọi đây là loại tội phạm nghiêm trọng có thể khiến người liên quan phải ngồi tù.
Những người điều hành không phải thám tử tư hợp pháp mà là các nhóm tội phạm liên lạc qua mạng. Sau khi thấy quảng cáo, khách hàng thỏa thuận về mục tiêu, mức độ phá hoại và chi phí.
Một đường dây được cho là thu 450.000 won, tương đương khoảng 8,7 triệu đồng, cho việc ném phân và 150.000 won, khoảng 2,9 triệu đồng, cho việc đổ nước tiểu. Những yêu cầu nhẹ hơn có thể là phun sơn hoặc ném rác, song vẫn có khả năng cấu thành tội phạm.
Sau khi nhận tiền, người điều hành thuê người khác trực tiếp thực hiện. Người gây án thường không biết danh tính khách hàng ban đầu. Theo cảnh sát, những người nhận việc phần lớn là người thất nghiệp cần tiền gấp.
Đa số vụ việc liên quan đến phá hoại tài sản và làm tổn hại danh tiếng hơn là bạo lực thể chất. Hình thức thường gặp nhất là bôi phân lên cửa nhà nạn nhân, có thể bị xử lý về tội phá hoại tài sản.
Đầu năm nay, một người đàn ông tại Seoul bị bắt vì thuê người ném phân trước cửa nhà bạn gái cũ sau khi cô chia tay và từ chối gặp lại.

Trong vụ khác vào tháng 8, một thiếu niên bị cáo buộc phun sơn đỏ, đổ nước tương và bột mì lên cửa nhà nạn nhân. Người này còn rải tờ rơi phỉ báng và được cho là đã nhận tiền từ người điều hành đường dây.
Việc không trực tiếp ra tay không giúp khách hàng tránh trách nhiệm. Luật Hình sự Hàn Quốc quy định người xúi giục người khác phạm tội phải chịu hình phạt tương tự người trực tiếp thực hiện.
Kể từ năm ngoái, các tòa án đã tuyên mức án từ một đến hai năm tù với một số người liên quan. Người đặt hàng cũng có thể phải nhận hình phạt tương tự.
Tuy nhiên, việc tìm khách hàng đứng sau thường gặp khó khăn. Cảnh sát phải bắt người môi giới trước rồi lần theo phương thức liên lạc, trong khi hồ sơ trò chuyện hiếm khi còn được lưu giữ.
Giáo sư Cho Min-sang thuộc Đại học Silla cho rằng một số người thuê dịch vụ vì ảo tưởng có thể giấu danh tính. Họ nghĩ bản thân chỉ trả tiền, không trực tiếp thực hiện nên không phải chịu trách nhiệm.
Theo thông cáo ngày 21/6, cảnh sát đã xác định 65 người trực tiếp thực hiện các vụ trả thù và bắt giữ 23 người, đồng thời tiếp tục điều tra những kẻ cầm đầu cùng khách hàng thuê dịch vụ.
Giáo sư Cho cho rằng chính phủ cần có biện pháp mạnh hơn, bởi việc biết những dịch vụ này tồn tại có thể khiến một số người bị cám dỗ sử dụng khi tức giận hoặc thất vọng.

Theo Người đưa tin