5 học sinh tiểu học tỉnhThiểm Tây, Trung Quốc vừa được cứu sống sau khi cố gắng kết liễu cuộc đời dobị cô giáo đánh vào mặt.
“Cô Yang Meiling cho rằng,chúng cháu bắt nạt một bạn cùng lớp nên cô mắng mỏ cả 5 người. Tuy nhiên,khi cố gắng giải thích rằng chúng cháu không làm chuyện đó thì cô bỗng trởnên tức giận và đánh liên tiếp vào mặt chúng cháu”, một trong 5 học sinh kểlại.
|
Theo 5 học sinh, nguyên nhân vụ tử tự là do bị cô giáo tát vào mặt. (Ảnh minh họa) |
Theo học sinh này, cả 5em rất thất vọng vì cô giáo mình. Ngoài ra, những học sinh này còn rấtlo sợ sẽ bị cha mẹ trừng phạt một khi thông tin này đến gia đình. Do đó,các em quyết định viết một bức thư tuyệt mệnh và đi đến một nơi khác đểtìm đến cái chết.
![]() |
Trong khi đó, một cán bộ giáodục tại địa phương khẳng định: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhanhchóng thành lập nhóm điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Quá trìnhđiều tra đang diễn ra và sẽ sớm có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, theo nhữnggì cá nhân tôi được biết, giáo viên đó không lạm dụng 5 học sinh này”.
Trước đó, Giáo sư ThereseHesketh tại ĐH London tiến hành cuộc khảo sát với hơn 2.191 học sinh trongđộ tuổi từ 9 đến 12 ở miền Đông Trung Quốc. Theo đó, trẻ em Trung Quốc từ 6tuổi trở lên đang bị stress nghiêm trọng ở trường học. Hơn 80% trẻ em đượchỏi lo lắng quá mức về các kỳ thi, 2/3 trẻ em sợ bị thầy cô phạt và gần 3/4sợ bị bố mẹ đánh đòn.
Kết quả còn cho thấy cứ ba emđược hỏi thì một em có các dấu hiệu về thể chất thể hiện tình trạng stressnhư đau đầu và đau dạ dày. “Sự căng thẳng ở thiếu niên Trung Quốc được ghinhận sau khi xảy ra một số vụ tự tử gây chú ý của học sinh lứa tuổi trunghọc, nhưng có rất ít các cuộc nghiên cứu về vấn đề này được thực hiện ở cácem học sinh tiểu học”, ông Hesketh nhấn mạnh.
Theo giáo sư, vấn nạn stressbắt đầu xảy ra khi các em lên 6 tuổi và đi học. Các em cảm thấy bị ám ảnh vìphải chạy đua thứ hạng với các bạn học.
Theo Trà My
Đất việt