Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, không chỉ riêng 4 doanh nghiệp mà báo chí đã nêu mà trên thực tế còn rất nhiều công ty bòn rút tiền lương của công nhân. Ông Khiết cho biết, vừa qua Sở LĐTBXH TP.HCM đã phối hợp cùng Sở Tài chính để kiểm tra thí điểm 8 doanh nghiệp công ích nhà nước trên địa bàn thành phố thì tất cả các doanh nghiệp này đều sai phạm nghiêm trọng về chi trả tiền lương cho người lao động. Trong đó có không ít doanh nghiệp đã lạm dụng quỹ tiền lương của người lao động để dùng vào việc khen thưởng, trả lương cho giám đốc…
Việc trả tiền lương cao, theo lý giải của các giám đốc của 4 doanh nghiệp nêu trên thì sai phạm vừa qua là do hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, chứ không liên quan đến ngân sách thành phố. Tuy nhiên, bà Lê Ngọc Thùy Trang – Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính TP.HCM, hàng năm UBND TP đều phê duyệt quỹ tiền lương cho ban giám đốc của các công ty này, vì vậy tiền lương cao bất thường như vậy là khó chấp nhận. Chi cục sẽ căn cứ vào đó để đánh giá mức độ sai phạm của các công ty. Còn việc các doanh nghiệp lấy tiền lương người lao động để trả lương cho ban giám đốc là hành động trái với quy định của Nhà nước.
Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc để xử lý nghiêm những sai phạm mà 4 công ty công ích mắc phải trong thời gian vừa qua. Đồng thời UBND cũng chỉ đạo cho Sở Tài chính có kế hoạch thu hồi các khoản tiền sai phạm và phân bổ lại cho số công nhân đã chịu thiệt thòi. Cũng theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tài chính, chế độ lương thưởng của tất cả 53 doanh nghiệp, công ty TNHH MTV trực thuộc UBND thành phố.
Theo Tuấn Anh (Dân Việt)