Ngày 15-4, Cục Cảnh sát phòngchống tội phạm về môi trường (C36), Bộ Công an làm việc với lãnh đạo Công ty cổphần công nghiệp Tung Kuang (Đài Loan) về hành vi xả trộm nước thải độc hạikhông qua xử lý theo đường ống ngầm ra môi trường tại nhà máy sản xuất khungnhôm định hình.

>>

Tại buổi làm việc, lãnh đạo côngty đã thừa nhận hành vi sai phạm và đồng ý cung cấp các tài liệu liên quan.

Trong hai ngày 14 và 15-4, trướcsự chứng kiến của phó tổng giám đốc công ty Lưu Kiến Lâm và những người có tráchnhiệm, C36 đã cho đào toàn bộ hệ thống đường ống ngầm được lắp đặt với mục đíchxả trộm nước thải chưa xử lý của công ty.

Tung Kuang thừa nhận sai phạm
Cơ quan chức năng đào kiểm tra đường ống ngầm tại nhà máy sản xuất khung nhôm định hình của Công ty Tung Kuang - Ảnh: Anh Quang

Đến chiều 15-4, sau khi đào sâuvào lòng đất khoảng 3m, C36 xác định được đường ống xả trộm nước thải này đấunối với một đường ống 30cm, dẫn vào bể phốt không thuộc hệ thống xử lý nướcthải. Tại bể phốt này, C36 phát hiện thêm một đường ống có đường kính 30cm khácdẫn nước thải đổ vào cũng được chôn ngầm dưới lòng đất. Từ bể phốt, nước thảichưa qua xử lý được xả thẳng ra sông Cầu Ghẽ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lương Minh Thảo, phó cụctrưởng C36, cho biết nhà máy này đã bị thanh tra Bộ Tài nguyên - môi trườngthanh tra một lần vào năm 2008, phát hiện nước thải có chất độc hại cao hơn tiêuchuẩn cho phép. Do đó thanh tra Bộ Tài nguyên - môi trường đã xử phạt công tynày với mức phạt trên 100 triệu đồng, yêu cầu khắc phục.

Cùng ngày, tổng cục trưởng Tổngcục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết quan điểm của lãnh đạo bộ cũng như củatổng cục rất rõ ràng: xử lý cương quyết và xử lý thật nghiêm đối với những viphạm về môi trường.

Chiều qua, phó giám đốc Sở Tàinguyên - môi trường tỉnh Hải Dương Nguyễn Hữu Lộc nói sở không bất ngờ việc bắtquả tang công ty này xả trộm nước thải chưa qua xử lý. Những thông tin vi phạmcủa công ty này đã được người dân phản ảnh từ trước. Bước đầu sở cũng dự đoán cóhệ thống xả ngầm nhưng không thể vào kiểm tra được.

TheoTung Kuang thừa nhận sai phạm