Cáchđây vài ngày, bộ ảnh Nét đẹp xuân thì của Mai Phương Thúy đã gâykhông ít xôn xao trên cộng đồng mạng. Trong chiếc áo dài trắng tinh khiết, hoahậu Việt Nam 2006 tạo dáng chụp hình với các tư thế khá nhạy cảm, quyến rũ và cóphần không phù hợp với vẻ đẹp truyền thống của bộ áo dài được coi là "quốcphục". Dư luận dành cho Mai Phương Thúy được chia làm hai luồng: một số khán giảchê bai, thậm chí chỉ trích nặng nề vì bộ ảnh đã làm hỏng nét đẹp truyền thốngcủa tà áo dài Việt Nam, một bộ phận không nhỏ khác ủng hộ, khen ngợi những "độtphá" trong nghệ thuật của cô.
Đángchú ý là trong số những người ủng hộ cô, có không ít nhiếp ảnh gia lành nghềvà có tên tuổi. Nhiếp ảnh gia Duy Anh, thành viên Hội đồng Nghệ thuật nhiếpảnh quốc gia đã mạnh dạn tuyên bố: "Chỉ có những người đầu óc thô tục mớichỉ trích Mai Phương Thúy". Với con mắt của một nhiếp ảnh gia từng có hàngchục năm trong nghề, ông đánh giá: "Theo tôi, những ảnh này rất đẹp, mang sựgợi cảm nhẹ nhàng, không thể gọi là dung tục như một số người gán ghép. Tácgiả Quốc Huy đã điều phối ánh sáng, dùng ánh sáng để che giấu những chi tiếtnhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ một cách khéo léo". Cùng quan điểm vớinhiếp ảnh gia Duy Anh, một tên tuổi khác trong giới nhiếp ảnh Việt Nam -Huỳnh Ngọc Dân cũng lên tiếng bảo vệ Mai Phương Thúy: "Tôi không thấy thấpthoáng chút dung tục nào mà cảm nhận đầy đủ đủ tính chân, thiện, mỹ trongtừng bức ảnh".
![]() |
Một trong những tấm hình gây tranh cãi của Mai Phương Thúy |
Trước một sự việc có hai luồng dư luận rõ rệt, thật khó để kết luận ai đúngai sai. Nghệ thuật hay phi nghệ thuật chỉ cách nhau một ranh giới mong manhvà không phải ai cũng có khả năng phân biệt rõ ràng. Và khi mọi thứ chưađược kết luận hoàn chỉnh, việc "ủng hộ và đồng ý tước vương miện" của MaiPhương Thúy liệu có phải là một quyết định quá vội vàng?
Kểtừ khi đăng quang năm 2006, Mai Phương Thúy là một trong những hoa hậu hiếmhoi làm tròn trách nhiệm của mình với chiếc vương miện được trao. Trong 2năm giữ cương vị hoa hậu Việt Nam, cô giành phần lớn thời gian cho các hoạtđộng từ thiện với số tiền quyên góp được lên tới 10 tỷ đồng. Hình ảnh ngườita thường bắt gặp nhất ở Thúy thời gian đó và cả bây giờ chính là hình ảnhcô tới những trại trẻ mồ côi, thăm thương bệnh binh và chăm sóc người già,giúp đỡ nạn nhân thiên tai chứ không phải xúng xính trong những bộ đồ dạ hộiđi tham dự tiệc tùng. Trước khi những lùm xùm của bộ ảnh mới bị tung ra, rấtnhiều khán giả đã xem Mai Phương Thúy là hoa hậu xứng đáng nhất của Việt Nam- về cả tài, sắc và tấm lòng nhân hậu.
Điểmlại một số gương mặt từng đăng quang tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam, hẳnnhiều người sẽ giật mình khi thấy rằng nếu việc tước vương miện hoa hậu cóthể diễn ra dễ dàng tới thế, liệu Việt Nam còn có được bao nhiêu hoa hậu?Nếu như Mai Phương Thúy có thể bị "truất ngôi" vì một vài tấm ảnh còn chưarõ thuộc phạm trù "dung tục" hay "nghệ thuật", liệu những hoa hậu chưa khinào làm tròn trách nhiệm sau khi lên ngôi sẽ phải xử lý ra sao?
![]() |
Hình ảnh quen thuộc của Mai Phương Thúy trên mặt báo: làm từ thiện. |
Saukhi đội trên đầu chiếc vương miện, mỗi người đẹp sẽ có 2 năm để cống hiếncho xã hội trong vai trò hoa hậu Việt Nam. Nhưng ngoại trừ Thúy, thật khó đểtìm ra "cống hiến" của những người đẹp từng đăng quang. Nguyễn Thị Huyền,Nguyễn Mai Phương - hai hoa hậu tới từ thành phố Cảng Hải Phòng đã gần nhưlập tức sang nước ngoài du học ngay sau khi danh hiệu được trao. Tại một đấtnước xa xôi, chắc hẳn những người đẹp này chỉ có thể cống hiến qua mạnginternet. Không cách trở đường sá, nhưng một loạt người đẹp khác từng độitrên đầu vương miện cũng chỉ mới hoàn thành trách nhiệm với... gia đình khimau chóng kiếm cho mình một tấm chồng. Phạm Thu Ngân, Ngọc Khánh, NguyễnThiên Nga... là những người hoa hậu "bỏ quên" nhiệm vụ cao cả và nếu có,cũng chỉ dừng ở mức một nhà hảo tâm làm từ thiện mà thôi.
Sovới những người đẹp kể trên, hoa hậu 2010 Đặng Ngọc Hân xem chừng có phầntích cực hơn trong các công việc xã hội. Thi thoảng, cô vẫn xuất hiện trongcác đoàn từ thiện đi thăm hỏi các nơi. Nhưng chừng đó vẫn không đủ để xóatan ấn tượng xấu xí về cô gái này trong scandal "tắc đường" đình đám tại đạilễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong buổi lễ trang trọng của cả dân tộc,cô hoa hậu đóng vai trò nhân vật trung tâm và dường như ý thức được sự quantrọng của mình, Ngọc Hân tham gia rất đều đặn mọi buổi tập, trừ... đêm diễnchính thức. Lý do "tắc đường" và những giọt nước mắt của cô chỉ làm dư luậnthêm phẫn nộ, khi mà hàng trăm diễn viên khác đều có mặt đầy đủ, không thiếumột ai.
Ởmột khía cạnh khác - đại diện cho vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của người phụnữ Việt Nam, không phải người đẹp nào cũng xứng đáng với chiếc vương miện họtừng đeo. Có lẽ chẳng người phụ nữ Việt nào đồng ý để hình ảnh đại diện củamình "ngầu" và "bụi bặm" như Nguyễn Thu Thủy, khi hoa hậu này thường xuyêngây shock bằng những phát ngôn giật gân trên các mạng xã hội. Tương tự, cácbậc phụ huynh hẳn không khi nào muốn con gái mình noi gương Trần Thị ThùyDung, dù rằng về mặt nhan sắc, cô từng là người đứng đầu tại cuộc thi hoahậu Việt Nam 2008. Đơn giản là vì không bậc cha mẹ nào muốn... tuyệt đườnghọc vấn của con cái mình, khi mà thành tích học tập thê thảm cùng nghi ánchưa tốt nghiệp cấp 3 của người đẹp Đà Nẵng được tung đầy trên mạng.
![]() |
Ngọc Hân từng bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì việc vắng mặt tại Đại lễ. |
Làmmột phép so sánh đơn giản, người ta sẽ thấy ngay sự nổi trội của Mai PhươngThúy trong vai trò người đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam. Những nỗ lực lặngthầm, không mệt mỏi của cô trong việc cống hiến cho xã hội không dừng lại ở2 năm nhiệm kì hoa hậu mà nó còn được tiếp tục cho tới tận bây giờ. Tất cảnhững gì Thúy làm trong 6 năm qua không chỉ được ghi nhận trên mặt báo,không chỉ được lưu giữ bằng những hình ảnh vô hồn mà nó còn được cất giữ cẩnthận trong trái tim những mảnh đời bất hạnh...
Như mộtđiều phải có, cuộc sống của những người nổi tiếng luôn gắn liền với sự cố, rắcrối ngoài ý muốn, nhưng nếu nhìn vào những gì Thúy đã làm sẽ thấy cái nhìn thậtbao dung. Đoạt ngôi hoa hậu đã khó, sống xứng đáng với danh hiệu mình đạt đượccòn khó khăn hơn. Nhưng Thúy đã làm được điều đó, và làm rất tốt. 6 năm khôngdài nhưng cũng không quá ngắn và nếu nhìn lại chặng đường Mai Phương Thúy đã đi,sẽ không quá lời nếu như nói rằng cô là một trong hoa hậu xứng đáng nhất, cả vềnhan sắc cũng như nhân cách, bất chấp việc có hay không chiếc vương miện trênđầu...
Theo Vietnamnet