Đe dọa bố mẹ để đạt được mục đíchcủa bản thân là “độc chiêu” đang được nhiều teen sử dụng vì không cần phải dàidòng “đàm phán” hay “tranh đấu” nảy lửa mà lại “hiệu quả tức thì”.

Tuyệt chiêu 1: dọa tự tử

Một lần ghé chơi nhà cô bạn học cùng lớp, đang lúc khám phá căn phòng riêng đẹpnhư mơ của nhỏ bạn, Uyên tình cờ phát hiện một chai thuốc trừ sâu được gói qualoa giấu trong hộc bàn.

Tuổi teen và những
Nhiều teen đã “tàn nhẫn” lợi dụng tình thương yêu của bố mẹ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân


Hốt hoảng gạn hỏi, Uyên nhận được cái nháy mắt tinh ranh của cô bạn: “Cái nàyđể dành cho ba má tao!”.

Uyên thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô bạn giải thích rằng đó là một trong nhữngloại vũ khí “độc chiêu” được sử dụng khi cần đối phó với hai đấng sinh thành.Nhờ chai thuốc ấy mà cô bạn này đã có được “dế iu” iPhone bóng loáng.

Sau những lần “tranh luận” quyết liệt mà không “vòi” được bố mẹ mua cho chiếcđiện thoại đời mới, cô bạn này đã khóc thút thít và luôn miệng hờn trách rằngcha mẹ không thương mình, rằng lúc nào cũng cấm đoán, rằng đã chán sống cuộcsống ngột ngạt này...

Hai phút sau, từ trong phòng, côbé xuất hiện với một chai thuốc trừ sâu, mở nắp rồi ngồi nhìn thẫn thờ trước sựsửng sốt của cha mẹ. Hoảng hốt giành lại chai thuốc từ tay đứa con gái yêu, ôngbố và bà mẹ ngay lập tức "xuống nước" không một chút đắn đo.

Tuyệt chiêu 2: tuyệt thực

Chẳng hạn như chuyện của Phúc -một một học sinh khá giỏi nhiều năm liền của một trường ở Q.Phú Nhuận, TPHCM.Sang lớp 11, kết quả học tập của Phúc bỗng nhiên sa sút. Điều tra hết mọi nguyênnhân, bố mẹ mới khám phá do cậu con trai quá mải mê lướt net, thường xuyên đóngcửa phòng luyện game online trong khi bố mẹ cứ tưởng con đang chăm chỉ học.

Sau nhiều lần khuyên bảo không thành, ông bố quyết định “cắt” Internet. Đi họcvề, sau khi vào phòng, biết được Internet đã không còn, anh chàng bắt đầu đóngcửa và tuyên bố... tuyệt thực. Sáng hôm sau, khi mẹ lên phòng gọi đi học, Phúckhông thèm mở cửa và tuyên bố... nghỉ học. Lo lắng cho con, nóng ruột sợ con mấtbài vở, hai ông bà đành hứa nối lại Internet cho con ngay trong ngày. Thế làPhúc chiến thắng chóng vánh chỉ sau... một đêm đấu tranh.

Tuyệt chiêu 3: khổ nhục kế mang tên hạnh kiểm


Quả thật, những “khổ nhục kế” của những đứa con thân yêu đã đặt cha mẹ vào nhữngtình huống hết sức khó xử. Như trường hợp của phụ huynh em V.Sơn - học sinh mộttrường ở Q.5, TP.HCM. 

Gia đình rất ngỡ ngàng khi nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm mời gặp mặtđể báo về tình hình đi học trễ liên tục của em - điều chưa từng xảy trước đó.Sau một hồi trao đổi, bà mẹ mới khám phá cách đây ba tuần, “cậu ấm” đòi chiếc xemáy phân khối lớn với lý do... cậu đã 18 tuổi nhưng bị mẹ từ chối. Lý do mẹ đưara là không muốn con đi xe máy trong khi còn là học sinh và đạp xe đạp sẽ giúpkhỏe người. Cứ tưởng chuyện đã qua khi cậu con trai không “chiến đấu” gì nữa...Chẳng ngờ...

Hai vị phụ huynh còn tá hỏa thêm khi cô giáo thông báo “tin nóng”: chỉ cần thêmhai lần đi học trễ, “tài khoản” hạnh kiểm của Sơn ở trường sẽ bị trừ đến mức 0,với hạnh kiểm đó, cậu sẽ không đủ tư cách tham dự kỳ thi cuối cấp. Hai vị phụhuynh ra về với vẻ mặt buồn rười rượi chẳng nói nên lời...

Sáng hôm sau, cả lớp kháo nhau về chiếc xe láng coóng mà Sơn cưỡi đi học.

Đừng "tàn nhẫn" với bố mẹ, teen nhé!

Tuổi teen và những
Riêng đối với các bậc phụ huynh, sự nuông chiều con từ nhỏ sẽ tạo thành một thói quen “muốn gì phải được nấy”


Nhiều teen đã “tàn nhẫn” lợi dụng tình thương yêu của bố mẹ để thỏa mãn nhu cầucủa bản thân như thế. Bị cấm đoán chuyện yêu đương, V. đã uống thuốc ngủ để hămdọa gia đình; bị bố mẹ quản lý giờ giấc nghiêm ngặt do hay đi chơi đêm với bạn,H. đã chuyển sang trạng thái của một cô nàng họ “U” tên “Sầu” - thất thểu cảngày làm ba mẹ càng lo âu rằng con mình trầm cảm.

Thật vậy, khi chiến thuật “xù lông nhím” không hiệu quả, teen sẽ chuyển sang tựlấy gai đâm mình để đánh động lòng yêu thương của bố mẹ, vì trẻ biết chắc mộtđiều rằng bố mẹ sẽ không thể nào chịu nổi khi nhìn cảnh con đau đớn.

Những tưởng là mình chiến thắng, nhưng thật ra những teen sử dụng “chiêu thức”đó chắc chắn là những người thất bại. Thất bại vì đã làm cha mẹ vô cùng thấtvọng, họ thất bại vì tự dung túng cho những hành vi tiêu cực của bản thân, đểrồi dần dần mất kiểm soát chính mình, không còn biết tự kiềm chế những nhu cầuvà tham muốn.

Và điều thất bại lớn nhất là thất bại trong cuộc đời, họ sẽ không thể đủ bảnlĩnh để đứng vững trong cuộc sống, sẽ không thể đương đầu giải quyết những khókhăn mà họ sẽ gặp phải, bởi bên ngoài xã hội, không phải ai cũng yêu thương họnhư cha mẹ để họ “yêu sách” hay hù dọa.

Không chỉ kiên gan đến cùng trong "cuộc chiến tình thương" với con cái, phụhuynh cần tận dụng khéo léo vị thế làm cha mẹ. Đừng để trẻ khống chế người lớnmà trong trường hợp này người lớn phải “nắm đằng chuôi” bằng cách đặt điềukiện. 

Bí kíp nào cho bố mẹ?

Riêng đối với các bậc phụ huynh,sự nuông chiều con từ nhỏ sẽ tạo thành một thói quen “muốn gì phải được nấy”.Rất nhiều bậc phụ huynh vẫn nhận thức được điều này, tuy nhiên họ vẫn thua cuộcvì không có đủ sự kiên trì và cứng rắn để đương đầu đến cùng với “chiến tuyến”của con. Nếu trẻ dùng khổ nhục kế, tự làm hại chính mình và bố mẹ chịu thua haythỏa hiệp, trẻ sẽ học được một bài học rằng: nếu muốn cái gì đó thì hãy dọa tựtử, hãy bỏ nhà đi...

Không chỉ kiên gan đến cùng trong "cuộc chiến tình thương" với con cái, phụhuynh cũng cần tận dụng khéo léo vị thế làm cha mẹ. Đừng để trẻ khống chế ngườilớn mà trong trường hợp này, người lớn phải “nắm đằng chuôi” bằng cách đặt điềukiện. Nếu con muốn nối lại Internet, con phải hứa với mẹ kết quả học kỳ này phảiloại giỏi; nếu con muốn mua iPhone, con hãy tự tay làm ra 1/10 giá trị của chiếciPhone đó, ba mẹ sẽ tài trợ 9/10 còn lại...

Cách ứng xử hay nhất mà ông bà ta đã dạy là hãy “đấm”, để rồi “xoa”. Nếu con bạntuyệt thực, hãy để cho con trẻ... tuyệt thực. Bạn cứ sẵn sàng hi sinh một ngàyđi học của con để dạy con một điều mà chưa chắc một ngày ở trường trẻ đã họcđược. Nếu “khổ nhục kế” không còn tác dụng, trẻ sẽ chẳng còn dùng đến nó.

Tuy nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, cố tình đi học trễ đến mứcsắp bị cấm thi tốt nghiệp như trường hợp của V.Sơn chẳng hạn, bạn hãy chịu khóđưa đón trẻ đến trường, triệt tiêu yếu tố mà trẻ muốn “bắt bí” chúng ta, đểchúng tự ngộ ra rằng làm thế chỉ tự hại mình.

Nhưng sau giai đoạn “cương” ấy, chúng ta hãy “nhu”. Hãy trò chuyện với con nhưlà người bạn, tìm hiểu tại sao chúng lại khát khao những nhu cầu ấy. Hơn nữa,bạn vẫn có thể là người chủ động đặt ra đề nghị chấp nhận nhu cầu của con vớimột số điều kiện do chính bạn “soạn thảo”...

Để đạt được một mục đích phải đổ mồ hôi và nước mắt. Vậy nên nếu là một teenthật sự bản lĩnh, bạn hãy tự đổ mồ hôi để đạt được mục đích ấy thay vì lấy nướcmắt của bố mẹ làm phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu ích kỷ.

Theo Th.S tâm lý Nguyễn Hoàng KhắcHiếu
Tuổi teen và những