Chủ đề
tuyển sinh đại học
Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển
“Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển bảo đảm phù hợp”
Sẽ đình chỉ tuyển sinh khi trường đại học tuyển sai từ 30 người học
Ngoài phạt tiền, trường đại học có thể bị đình chỉ tuyển sinh trong nhiều trường hợp.
Xét tuyển đại học bằng học bạ: Không nên vội vàng loại bỏ
Nhiều chuyên gia nhận định, việc loại bỏ phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ THPT không nên thực hiện một cách vội vàng.
Hơn 147.000 thí sinh bỏ nhập học đại học dù trúng tuyển năm 2025
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT về tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2025 cùng số lượng thí sinh xác nhận nhập học, có đến 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng từ chối nhập học đại học.
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về việc nên bỏ hay duy trì xét tuyển sinh bằng học bạ, khi hiện có hơn 42% thí sinh dùng điểm này để vào đại học.
Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án thi tốt nghiệp THPT, thi đại học trên máy tính
Chính phủ giao Bộ GD&ĐT xây dựng đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh đại học, thi đánh giá diện rộng trên máy tính (hoàn thành trong năm 2026).
Hiện tượng 'lạ' nhiều đại học top đầu, ngành hot phải tuyển bổ sung thí sinh
Hàng chục trường đại học đã phải xét tuyển bổ sung, trong đó có những trường thu hút đông thí sinh như Sư phạm, Y dược và những ngành rất "hot" như Y Khoa, Răng - Hàm - Mặt, Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…
Hệ thống tuyển sinh hiện đại không thể để lọc ảo kéo dài, lỗi kỹ thuật tái diễn
TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, về tổng thể, quá trình xét tuyển đại học đã mạnh dạn đổi mới song sự thiếu chuẩn hóa, lạm phát điểm chuẩn và chưa công bằng là những cảnh báo không thể bỏ qua.
Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9
Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.
Tuyển sinh đại học năm 2025: Sai sót từ đâu?
Tuyển sinh đại học (ÐH) đợt 1 năm nay chứng kiến nhiều tình huống trớ trêu. Có nguyên nhân chủ quan từ thí sinh nhưng cũng có nguyên nhân xuất phát từ sự chuẩn bị của các cơ sở giáo dục ÐH.
Lí do nhiều ngành có điểm chuẩn tăng cao
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường đại học dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm trước. Tuy nhiên, thực tế ngược lại khi nhiều ngành có điểm chuẩn cao ngất ngưởng.
Tuyển sinh bổ sung và những nghịch lí
Ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, một số trường đại học (ĐH) từ công lập tới trường tư thục đã công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung; có trường có số lượng nguyện vọng đăng kí “khủng”.
Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Hàng loạt chuyện lạ khó tin khiến thí sinh sốc nặng
Nhầm tổ hợp xét tuyển, trường sửa tiêu chí phụ, hệ thống lỗi khiến thí sinh đỗ thành trượt... những điều tưởng vô lý và khó tin đang xảy ra tại kỳ tuyển sinh 2025.
Bộ GD-ĐT: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn được báo kịp hạn nhập học
Bộ GD-ĐT khẳng định tất cả các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển năm 2025 chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.
Thí sinh đủ điểm đỗ đại học nhưng không biết trúng tuyển trường nào, Bộ GD-ĐT nói gì?
Những ngày qua, nhiều thí sinh phản ánh việc đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng trên nhưng lại được báo đỗ nguyện vọng dưới hoặc không được báo đỗ ở bất kỳ nguyện vọng nào trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Đại diện Bộ GD-ĐT đã đưa ra lý giải.
Tuyển sinh đại học 2025: Xuất hiện nhiều tình huống trớ trêu
Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, thí sinh, dư luận xã hội. Điểm chuẩn tuyển sinh đại học (ĐH) đợt 1 xuất hiện nhiều tình huống trớ trêu.
'Không thể so sánh 30 điểm của trường này ‘xịn’ hơn 26 điểm của trường khác'
Các chuyên gia đều cho rằng điểm chuẩn giữa các trường năm nay không tương đồng do mỗi trường có một cách tính và quy đổi khác nhau. Do đó, không thể so sánh 30 điểm của trường này sẽ “xịn” hơn 26 điểm của trường khác.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GD&ĐT từ 8h sáng nay
Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.
Những ngành học ở trường đại học top đầu chỉ hơn 5 điểm/môn đã đỗ
Ở nhiều trường top đầu, điểm chuẩn có thể lên tới 27-30, nhưng cũng có những ngành chỉ lấy 15-17, tức chỉ hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển.
Thí sinh thừa điểm vẫn trượt do trường đại học nhầm tổ hợp
Nhiều thí sinh thi vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bằng tổ hợp D66 bất ngờ vì dù thừa điểm đỗ nhưng vẫn trượt nguyện vọng mong muốn.