Làm trẻ con cũng
chẳng dễ dàng tẹo nào khi chúng luôn bị bố mẹ kiểm soát suốt
cả ngày. Đôi khi chúng sẽ cáu giận và bạn chẳng làm được gì ngoài
việc đứng một bên để mặc chúng làm theo ý của mình. Tuy nhiên vẫn có
cách để dạy con nghe lời mà không cần phải la hét hay đánh mắng. Đây là một vài cách tôi đã áp dụng cho bọn trẻ nhà tôi:
1. Biến việc cần làm thành một trò chơi
Trong mọi công việc đều có một yếu tố
thú vị. Nếu bạn tìm ra yếu tố đó, thì công việc đơn giản chỉ còn là một
trò chơi. Câu này cực kì đúng với bọn trẻ. Đơn giản chỉ cần biến mọi
việc bạn muốn chúng làm thành một trò chơi, chúng sẽ ngoan ngoãn làm
theo ngay. Tôi biến việc mặc quần áo thành một cuộc thi xem ai mặc nhanh
nhất, hay biến việc nhặt đồ chơi vào giỏ thành cuộc giải cứu các đồ
chơi khỏi nham thạch trên mặt đất. Chỉ cần thêm vào một yếu tố thú vị,
bọn trẻ sẽ làm theo lời bạn ngay.
2. Thêm vào vài yếu tố tưởng tượng
Con gái tôi thích tưởng tượng. Nếu
muốn con bé mặc gì, làm gì, chơi gì, tôi chỉ cần biến thứ đó thành thứ
mà nó muốn tưởng tượng ra. Ví dụ, tôi sẽ bày bàn ăn thật đẹp, mặc cho
con bé bộ váy công chúa và thế là bữa trưa của chúng tôi đã biến thành
buổi tiệc của công chúa rồi. Nhờ vậy mà con bé ăn ngoan hơn hẳn.
Còn có lúc, để dụ con bé ăn rau, tôi
đã cho rau vào cái bánh sandwich pho-mát và nói rằng đây là chiếc bánh
"sandwich nàng tiêng cá" và rau chính là rong biển. Thế là con bé ngoan
ngoãn ăn hết liền. Để áp dụng cách này, bạn phải thật sáng tạo.

Bé Fern con của tác giả.
3. So sánh với một nhân vật, hoặc người nổi tiếng mà chúng ngưỡng mộ
Tôi thừa nhận rằng, đôi khi tôi cũng
cảm thấy có lỗi khi áp dụng cách này vì tôi chẳng muốn bọn trẻ lớn lên
mà mang cái suy nghĩ phải giống người này người nọ, nhưng mà đôi khi tôi
chẳng còn biết làm gì khác. Nếu tôi muốn bé Fern mặc một bộ quần áo nào
đấy (mặc dù con bé không thích), nhưng tôi sẽ so sánh bộ đó với phong
cách của Taylor Swift. Vậy là nó thay đổi suy nghĩ liền.
4. Áp dụng chiêu "nói ngược"
Bảo bọn trẻ làm những việc trái ngược
hoàn toàn với những gì bạn muốn nghe có vẻ như một câu nói đùa, nhưng nó
lại thực sự có hiệu quả đấy. Bọn trẻ thường thích chống đối, mình mà
muốn gì, nó sẽ làm trái ngược lại điều đó. Nếu bạn nắm bắt được tâm lý
này của bọn trẻ, mọi thứ sẽ được giải quyết thôi. Ví dụ, nếu tôi muốn
con bé nhà tôi ăn rau súp lơ, thứ mà con bé ghét nhất. Tôi sẽ bảo nó con
đừng ăn bởi vì mẹ muốn ăn hết chỗ đó một mình. Vậy là tôi chưa kịp đưa
cái súp lơ vào miệng thì con bé đã đòi lại.
5. Đưa ra các lựa chọn
Cách này nghe có vẻ ngược lại với mục
tiêu đang nói đến trong bài, tuy nhiên nó lại một "chiến thuật" tuyệt
vời. Mẹo ở đây là bạn chỉ đưa ra những lựa chọn mà bạn muốn chúng chọn
thôi, nghĩa là dù chúng có chọn cách nào, thì vẫn là điều mà bạn muốn.
Ví dụ, nếu bạn muốn con dọn đống đồ chơi chúng bày ra, bạn sẽ hỏi "Con
muốn dọn đồ chơi ngay lúc này, hay sau bữa trưa?", hay nếu chúng chống
đối việc ngồi bô, bạn có thể nói: "Thế con muốn tự ngồi, hay để mẹ giúp
nào?".
Vài nét về tác giả: Tác giả Lauren Hartmann sống ở Portlan, bang Oregon, Mỹ cùng với chồng và hai đứa con nhỏ. Ngoài việc viết các bài đăng blog, cô còn là một stylist. |
Theo Lưu Hiền / Trí Thức Trẻ