Dạo này chị Minh Anh phát chánngấy và sinh bực mình vì hở một chút là cô con gái diệu lại dở trò ăn vạ, khócquấy.

Mỗi buổi sáng, chị Minh Anh lại mất khoảng ba mươi phút đếnmột tiếng trước khi đưa con tới trường để “dàn hòa” với tật mít ướt của con.Ngay cả những ngày cuối tuần nghỉ ngơi, mỗi lần có ai làm bé không hài lònglà bé cũng lăn kềnh ra ăn vạ khiến không khí gia đình lúc nào cũng như có“chiến tranh”. Dỗ dành, dọa dẫm, rồi thậm chí phạt cho dăm ba roi.. bé vẫnkhóc. “Mình không biết phải cư xử cơn khóc của con thế nào, mình thử đểđó khóc một mình, thì khóc suốt, chỉ khi nào dỗ dành mới nín. Chán ơi làchán!” chị Minh Anh tâm sự.

Các mẹ đã quá khổ sở vì tật “mít ướt” của con mỗi ngày vàkhông muốn tiếng khóc của con làm các mẹ căng thẳng thêm một phút giây nàonữa? Vậy hãy dừng lại, hít thở thật sâu và cùng tìm hiểu một vài tuyệt chiêugiúp con nín bặt ngay tức khắc nhé.

Với bé mẫu giáo, những nguyên nhân phổ biếnkhiến bé khóc nhè có thể là do bé bị đói, bé buồn ngủ hoặc bị cắt nganggiấc ngủ ngon, bé đòi hỏi sự quan tâm của người lớn hoặc không được đápứng các “đòi hỏi” của bé… Nhưng nếu con đột nhiên “đổi tính đổi nết” thìcũng có thể do tác động của việc thay đổi môi trường sống như con vừa đihọc mẫu giáo, con vừa thay đổi chỗ ngủ.
Tuyệt chiêu ứng phó với tật “mít ướt” của con

Để làm trẻ bình tĩnh lại( thậm chí là phụ huynh cũng bình tĩnh hơn) thực hiện một cách kiên quyết một số “hình phạt” nhẹ như là ngồi một chỗ hoặc úp mặt vào tường

Cần nghiêm khắc với thói khóc khi đòi hỏi không được đáp ứngcủa trẻ

Nếu bố mẹ “lờ đi “vài lần những yêu cầu vô lý đó của con thìchúng sẽ thôi ngay. Để làm trẻ bình tĩnh lại( thậm chí là phụ huynh cũngbình tĩnh hơn) thực hiện một cách kiên quyết một số “hình phạt” nhẹ như làngồi một chỗ hoặc úp mặt vào tường.

Chắc chắn những lần đầu bé sẽ lăn ra, khóc lóc dữ dội (mà bốmẹ nào cũng sẽ rất sốt ruột khi chứng kiến cảnh này đấy), tuy nhiên, bạn cầncó sự kiên nhẫn và bỏ qua đi, thậm chí bỏ đi làm việc khác, tuy nhiên vẫn“bí mật” theo dõi con trong tầm mắt để đảm bảo bé được an toàn nhưng… đã cắtcơn khóc nhè. Khi trẻ bình tĩnh lại, ko còn kêu gào khóc lóc nữa thì mớiquay lại với trẻ, hướng trẻ vào 1 hoạt động khác, giải thích ngắn gọn chotrẻ thấy làm như thế là ko tốt, bố mẹ sẽ yêu con nếu con ngoan ngoãn và bớtkhóc nhè hơn.

Dạy con theo tuyệt chiêu “đồng hành” đầy hài hước

Mỗi lần con nhăn mặt hoặc bắt đầu khóc bố mẹ bảo với con đểbố mẹ vỗ tay hoan hô cổ vũ con khóc nhé. Như vậy con của bạn sẽ mất tậptrung vào lý do làm bé khóc và thậm chí bé sẽ bật cười và vâng theo yêu cầubố mẹ. Còn một tình huống khác là bạn bảo với con là nhà mình khóc thi xemai khóc to hơn. Bạn có thể giả vờ khóc, bé nhìn vào khuôn mặt nhăn nhúm đầyhài hước của bố mẹ và sẽ… nín ngay.

Giúp con bỏ tập “mít ướt” bằng việc… đánh lạc hướng

Buổi sáng đánh thức con dậy đi học bé còn ngái ngủ sẽ rất dễkhóc nhè, thay vì cố gắng dỗ dành con khiến trẻ thêm mè nheo thì bố mẹ hãyngồi cạnh kể một câu chuyện mà bé yêu thích hoặc hát một bài hát mà bé vẫnthích trình diễn trước cả nhà, bạn hát hoặc rất to, rất diễn cảm nhưng thỉnhthoảng thay đổi nội dung bài hát hoặc câu chuyện. Con bạn lúc đó sẽ bị thuhút, và sẽ “cãi” ngay là bố mẹ sai rồi. chỉ Một lúc sau, bé sẽ tỉnh ngủ, vàsẽ sẵn sàng bắt đầu một ngày mới và vâng lời ông bà bố mẹ.

Theo aFamily