Theo dự báo của ANZ, tỷ giá USD/VND tại thời điểm cuối năm 2015 sẽ đạt mức 22.050 và tổng mức điều chỉnh tỷ giá cả năm sẽ là 3,1%.
Ảnh minh họa
Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân
hàng giữa VND và USD áp dụng kể từ ngày 7/5, từ mức 21.458 VND/USD lên
21.673 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).
Với biên độ
tỷ giá +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là
21.890 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.456 VND/USD. Hoạt động điều chỉnh này
diễn ra giữa bối cảnh tỷ giá USD/VND đã trở nên căng thẳng trong vài
tháng gần đây và là một trong những nguyên nhân khiến cán cân thương mại
của Việt Nam bị thâm hụt trở lại.
Đây là đợt điều
chỉnh tỷ giá lần thứ 2 của NHNN trong năm nay, sau lần phá giá VND đầu
tiên hồi tháng 1. Trong vòng 6 tuần vừa qua, tỷ giá USD/VND đã leo dốc
lên ngưỡng 21.630-21.635 VND/1 USD và khiến tăng trưởng kim ngạch nhập
khẩu của Việt Nam vượt xa so với tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Theo
ước tính sơ bộ, Việt Nam đã nhập siêu 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm.
Trước
đó, hồi cuối năm ngoái, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã tuyên bố,
trong năm 2015, tỷ giá sẽ chỉ được điều chỉnh trong biên độ 2%, cao hơn
so với mức điều chỉnh bình quân 1,5% trong 2 năm qua.
Việc
nhập khẩu máy móc và linh kiện điện tử trong thời gian gần đây đang
ngày càng mở rộng trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Trong 4
tháng đầu năm nay, sự gia tăng nhập khẩu máy móc và linh kiện điện tử đã
đóng góp khoảng 10,8 điểm phần trăm vào tổng kim ngạch nhập khẩu Việt
Nam và qua đó đưa kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 4 tháng tăng 19,9% so với
cùng kỳ 2013.
ANZ lưu ý rằng, đã có sự khác
biệt trong cơ cấu tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam những tháng gần đây
so với giai đoạn 2008-2010. Theo đó, việc nhập khẩu các mặt hàng nguyên
nhiên vật liệu phục vụ sản xuất đã được mở rộng, nên mặc dù vẫn dự báo
Việt Nam sẽ ghi nhận nhập siêu trong năm 2015 này song theo ANZ, cán cân
thanh toán tổng thể vẫn sẽ duy trì bền vững nhờ hoạt động nhập khẩu của
các doanh nghiệp FDI chủ yếu là để phục vụ cho xuất khẩu.
Theo
nhận định của ANZ, quyết định giảm giá VND ngày 7/5 của NHNN sẽ góp
phần làm giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam. Và mặc dù dự trữ ngoại
hối của Việt Nam đã tăng lên 35 tỷ USD thì vẫn đang ở mức khá thấp, chỉ
tương đương 2,5 tháng nhập khẩu (so với mức khuyến cáo bình quân là 3-4
tháng nhập khẩu).
Bên cạnh đó, dù VND giảm giá so với USD song vẫn đang phù hợp so với các loại tiền tệ khác trong khu vực Đông Nam Á.
Biến động tỷ giá của một số loại tiền tệ trong khu vực so với USD kể từ đầu năm tới nay - Nguồn: ANZ, Bloomberg
Báo
cáo của ANZ cũng lưu ý đến thông tin trong phiên họp thường kỳ cuối
tháng 4, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước cùng Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự
trữ ngoại hối nhằm bổ sung vốn đầu tư phát triển, đảm bảo an toàn tài
chính, tiền tệ quốc gia. ANZ cho biết cần đánh giá thận trọng về tác
động ngắn hạn của đề xuất này lên dự trữ ngoại hối - vốn là yếu tố quan
trọng đối với niềm tin của giới đầu tư vào tiền VND.
ANZ
vẫn duy trì dự báo tỷ giá USD/VND tại thời điểm cuối năm 2015 là 22.050
VND/1 USD và tổng mức điều chỉnh tỷ giá cả năm sẽ là 3,1%.
Theo Dân trí