Chạy theo sự "sốt"giá trên thị trường tự do, giá USD mua vào tại nhiều ngân hàng thương mại đãtăng mạnh vài ngày trở lại đây, đặc biệt có một số ngân hàng còn đẩy giá mualên kịch trần biên độ, cào bằng với giá bán.
Ngân hàng Á Châu bắt đầu tăng giá USD mua vàotừ mức 19.480 đồng một USD lên 19.490 đồng, áp dụng từ ngày 19/10. Theo đógiá USD mua chuyển khoản cũng nhích thêm 5 đồng so với trước, lên 19.495đồng. Một số ngân hàng thương mại khác cũng niêm yết mức giá USD đầu vàochạm 19.495 đồng.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến một số ngân hàng có mức giá muavào được đẩy lên kịch trần biên độ 3% cho phép, đạt 19.500 đồng một USD.
Hiện có tới 4 ngân hàng áp dụng mức giá này, đó là Ngân hàng thương mại CPĐại Dương (Ocean Bank), Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Công thươngvà Ngân hàng thương mại CP xuất nhập khẩu. Trong đó, Ocean Bank nâng giá thumua USD và mua chuyển khoản từ ngày 18/10, ngày Ngân hàng Nhà nước tăng thêm2,09% tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Hai “ông lớn” Vietinbank và Eximbankthì bắt đầu tung biểu giá mới vào sáng qua.
Song song với việc nhiều ngân hàng liên tục tăng giá USD mua vào thờigian qua thì tại một số ngân hàng, chủ yếu là những đơn vị có thị phần nhỏ,giá USD thu mua lại được để ở mức khá thấp.
Chẳng hạn, tại Ngân hàng Đại Á, giá USD mua vào hôm nay được công bố chỉ ởmức từ 19.450 tới 19.470 đồng một USD (tùy mệnh giá 20, 50 hay 100 USD).Ngân hàng An Bình có giá USD mua vào là 19.470 và giá mua chuyển khoản là19.480 đồng một USD. Đặc biệt tại Ngân hàng thương mại CP Tiên Phong, giáUSD mua vào hiện được niêm yết ở mức chỉ 19.450 đồng. Dù có giá đầu vào kháthấp so với xu thế chung song giá USD bán ra tại hầu hết ngân hàng đều đượcấn định ở mức kịch trần 19.500 đồng.
|
Bên cạnh việc nâng giá thu mua USD, trước đó một vài tháng, nhiều ngân hàng cũng đồng loạt tăng lãi suất huy động ngoại tệ |
Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu hàng vậtliệu xây dựng tại Hà Nội, câu hỏi ngân hàng có bán USD hay không mới là điềuquan trọng. Hiện doanh nghiệp ông vẫn gặp khó khăn trong việc mua USD từngân hàng, dù là khách quen, vì trong những lúc khan USD, ngân hàng thườngưu tiên cho một số hoạt động chính yếu như nhập khẩu xăng dầu.
Theo ông Đỗ Hoàng Thiệu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á, việc các ngânhàng tăng mạnh tỷ giá USD mua vào cho thấy cầu về ngoại tệ đang tăng, và cácngân hàng đang đối mặt với tình trạng khan hiếm về USD. Vì bên cạnh việcnâng giá thu mua USD, trước đó một vài tháng, nhiều ngân hàng cũng đồng loạttăng lãi suất huy động ngoại tệ để thu hút khách gửi USD.
Việc tâm lý kỳ vọng giá USD tăng từ phía người dân, doanh nghiệp cũng làmột nguyên nhân chính khiến tỷ giá được đẩy lên thời gian qua ở cả thịtrường tự do và tại các ngân hàng, mặc dù Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới đây đãbác tin đồn về việc điều chỉnh tỷ giá. Song tâm lý găm giữ ngoại tệ trongdân và nhất là tại các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa nguội. Chính việc nàyđã khiến tỷ giá USD cứ nhích lên từng ngày, vì nguồn cung khan và để thu hútnhững người có ngoại tệ đem bán.
Theo một Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Á Châu, ngoài nhập siêu cao, áplực về lạm phát, thêm một nguyên nhân quan trọng tác động tới đà tăng nóngcủa giá USD vừa qua là việc gom USD để nhập lậu vàng. Dù mới đây, Ngân hàngNhà nước đã cho phép một số doanh nghiệp và ngân hàng được phép nhập khẩuvàng trở lại, tuy nhiên giá vàng trong nước vẫn không kéo sát được với giáthế giới.
Chênh lệch giá vàng bán ra trong nước vài ngày nay vẫn cao hơn giáthế giới khoảng 800.000 đồng mỗi lượng, thậm chí có thời điểm mức chênh lệchlê tới hơn một triệu đồng. Điều này đã khiến một số tổ chức, cá nhân sốtsắng gom USD để nhập lậu vàng về bán ra trong nước.
Giá USD trên thị trường tự do hôm nay tiếp tục đà tăng nóng và được điều chỉnh tăng nhiều lần chỉ trong buổi sáng. Cụ thể, sau khi tăng vọt lên mức 20.180 đồng mỗi USD bán ra vào đầu giờ mở cửa, đến cuối buổi sáng, giá USD tại thị trường tự do Hà Nội lại tiếp tục leo thang lên mốc 20.190 đồng đến 20.200 đồng. |
Theo Thu Hạ
Đất Việt