1. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, việc U19 HA.GL.Arsenal.JMG thất bại trước đội bóng được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều là U21 Sydney là hoàn toàn xứng đáng.
Có lẽ không cần phải đến khi Ksor Úc và thủ môn Văn Tiến không hiểu ý nhau để dẫn tới bàn thua ở phút 87, có lẽ trước sức ép vô cùng lớn mà đội bóng đến từ Australia tạo ra cũng khó có thể bảo toàn tỉ số.
![]() |
|
Văn Toàn ghi bàn thắng duy nhất cho U19 HAGL. Ảnh: Dương Thu |
Đội bóng của HLV Stenphan Corica đã chọn một lối chơi hợp lý để che đi rất nhiều thua thiệt trước U19 HA.GL.Arsenal.JMG. Và một trong số đó chính là cách nhập cuộc với lối đá áp sát, thậm chí là khá rát.
Chọn cách đá rát khá hợp lệ chứ không hoàn toàn là tập trung nhằm vào chân đối thủ, U21 Sydney đã khiến đoàn quân của HLV Graechen gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc đấu mà đội bóng của bầu Đức vốn nắm nhiều lợi thế.
U21 Sydney cũng đã tận dụng những ưu thế về sức bền cũng như chiều cao để đánh bại U19 HA.GL.Arsenal.JMG, kể cả khi bị mất người trong gần chục phút cuối trận.
2. Hẳn nhiên, đội chiến thắng có thể may mắn, nhưng như đã nói U21 Sydney cũng đã có một trận đấu hay bên cạnh những điều "rất dở" từ phía đối thủ.
![]() |
|
Công Phượng có phần mờ nhạt trên hàng công. Ảnh: Dương Thu |
Điều dở đầu tiên chính là vị trí của Ksor Úc, HLV Graechen có lý để tin tưởng trung vệ này sau màn thể hiện ở trận đấu ra quân hoặc trong các buổi tập
Nhưng, khi có vấn đề trong việc chọn vị trí ở bàn thua đầu, và một vài tình huống khác lẽ ra cần có sự thay đổi rất có thể sẽ không thua ở tình huống phút 87.
Hoặc việc bổ sung Đông Triều cho hàng thủ khi đang dẫn bàn vốn không sai, nhưng ở thời điểm cần áp lực về phía U21 Sydney trong bối cảnh đội bóng này cần phải dâng lên HLV Graechen lại rút Văn Toàn vốn đang năng nổ ra khỏi sân.
U19 HA.GL.Arsenal.JMG với những cái sai từ cá nhân, cho đến "não bộ" của đội bóng như thế không thua cũng là...quá may mắn, chứ chưa nói tới việc có thể chiến thắng.
3. Nói U19 HA.GL.Arsenal.JMG là đội tuyển U19 Việt Nam được gói gọn có lẽ cũng không có gì là sai, khi thực tế trên sân ngoài vị trí của thủ môn Văn Tiến hay Đức Lương những người còn lại đều đã chơi rất nhiều cùng nhau.
![]() |
|
Phòng ngự vẫn là điểm yếu của U19 HAGL. Ảnh: Dương Thu |
Bản thân HLV Graechen đã từng nói rằng không quá lo ngại khi có một số gương mặt mới trong đội hình, bởi đây là những cầu thủ đã làm việc cùng ông trong một thời gian rất dài.
Tuy nhiên, có vẻ như thuyền trưởng người Pháp lại không tin tưởng lắm với những cái tên đứng trong danh sách dự bị. Mọi trận đấu chưa diễn ra danh sách ra sân đều được người hâm mộ "thuộc lòng".
Công Phương chơi không tốt trong cả 2 trận đấu ở vòng bảng, nhưng HLV Graechen vẫn không có động thái nào khả dĩ để đưa chân sút số 1 của mình về đúng với khả năng của mình hoặc tung một cái tên mới khát khao và dồi dào thể lực hơn.
U19 HA.GL.Arsenal.JMG cũng không đến mức không xứng đáng để ghi tên vào bán kết, nhưng rõ ràng thông qua cách bốc thăm kể ra cũng...đắng thật. Và tất cả cũng chỉ do...cái đầu mà ra.
Theo Duy Nguyễn/Vietnamnet


