Tuy
quyết định để U19 HA.GL Arsenal JMG tham dự V-League 2015, nhưng bầu
Đức vẫn ôm mối lo lối chơi còn bạo lực của các đội bóng ở giải đấu
chuyên nghiệp Việt Nam sẽ triệt hạ giò cẳng của các “gà nòi”. Song với
những người đã, đang và từng làm việc ở V-League, họ cho rằng bầu Đức
cũng không cần quá lo lắng.
![]() |
Tuấn Anh trong màu áo U19 Việt Nam |
1.
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng V-League không phải là sàn đấu để có thể
triệt hạ cầu thủ U19 của HA.GL. Ông phân tích những mặt lợi cũng như bất
lợi nếu như bầu Đức đưa U19 lên chơi V-League.
“Việc
U19 Học viện HA.GL Arsenal JMG đá V-League tôi thấy có lợi nhiều hơn,
chứ nói hại thì hơi quá. Được đá V-League, họ sẽ có cơ hội để duy trì
tập luyện và thi đấu cọ xát với nhiều đội bóng mạnh, nhiều lối chơi. Nên
nhớ, tập luyện và thi đấu ở một giải đấu chính thức, có tính cạnh tranh
cao khác nhau hoàn toàn với việc tập luyện để thi đấu giao hữu. Điều
này giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm, thích ứng được với sự đa dạng,
muôn màu trong các lối chơi, cách tiếp cận trận đấu.
Tất
nhiên, điều đó là tốt, thậm chí vô cùng cần thiết với một U19 đang khá
non nớt về kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh thi đấu. Song điều tôi sợ nhất
chính là việc một số cầu thủ U19 vẫn chưa đủ tầm để đá V-League, không
được thường xuyên thi đấu, khiến tài năng, phẩm chất của các em khó có
cơ hội để phát triển.
Việc
bầu Đức lo ngại lứa cầu thủ U19 của mình bị triệt giò cẳng khi đá
V-League, theo tôi, xuất phát từ tình cảm mà ông ấy dành cho lứa cầu thủ
này quá lớn, chứ nói thật triệt hay nương là do thái độ của mình cả
thôi.
Thứ
nhất, nếu cứ chơi bóng, sinh hoạt với thái độ cao ngạo, coi thường
người khác thì ai mà chẳng ghét. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của cựu
cầu thủ HA.GL Lee Nguyễn trước kia. Cậu ấy cũng là cầu thủ như bao đồng
đội khác, giỏi hơn thì cậu ta được trả lương cao hơn, nhưng vì đá giỏi
mà cậu ta sống theo kiểu “trời con” thử hỏi ai chịu nổi.
Làm
gì có chuyện đều là cầu thủ như nhau, nhưng Lee Nguyễn lại chọn cách ở
riêng một mình, chứ không sống trong khu tập thể chung của cả đội. Đó là
chưa kể chuyện đàn đúm, tóc xanh tóc đỏ… như trêu ngươi người khác.
Ví
dụ thế để thấy cần có cái nhìn đa chiều và công bằng với các cầu thủ ở
V-League. V-League chắc gì đã xấu, cầu thủ giỏi khi chuyển đến thi đấu ở
V-League chắc gì đã có được sự chuyên nghiệp.
Thứ
hai, V-League là một giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam chứ
đâu phải là cái chợ. Nếu là cái chợ thì ai dám xỏ giày ra sân, ai dám
trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam nữa. Thi đấu thể
thao, đặc biệt là bóng đá chưa thể nói trước được chuyện chấn thương hay
không, nhưng nói đá để triệt hạ nhau thì phải xem xét lại công tác tổ
chức, công tác điều hành, công tác trọng tài, công tác quản lý đội
bóng”.
2.
Trong vai trò đại diện giới cầm cân nảy mực, trưởng Ban Trọng tài
Nguyễn Văn Mùi thể hiện quan điểm các đội bóng đều được đối xử như nhau.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ dung túng cho thứ bóng đá thô bạo, nhưng
điều này không có nghĩa chúng tôi sẽ có chính sách đặc biệt nào đó dành
cho U19 HA.GL khi họ đá V-League. Đơn giản, là người cầm cân nảy mực
chúng tôi luôn công bằng, xem các đội đều như nhau, ai đá sai, ai đá
đúng đều có trong luật cả.
Theo
tôi, mọi người không nên thần tượng hóa U19 quá để rồi làm hại chính
các em. Việc các em thi đấu V-League hãy cứ xem là chuyện bình thường
như đội HA.GL thi đấu bấy lâu nay sẽ tốt hơn. Chẳng ai có thể triệt giò
cẳng các em U19 cả, bởi đã là cầu thủ chuyên nghiệp như nhau thì phải
biết quý trọng đôi chân của nhau.
Các HLV, các nhà quản lý của các đội bóng cũng vậy, chẳng ai lại đi cổ súy cho thứ bóng đá phi thể thao, nhuốm màu bạo lực.
Thi
đấu thể thao, đặc biệt là môn có tính đối kháng cao như bóng đá, va
chạm, chấn thương là chuyện bình thường. Không thể cứ đánh đồng cho việc
cú va chạm của cầu thủ A khiến cầu thủ B dính chân thương nặng là triệt
hạ. Tất cả mọi việc đều phải được xem xét một cách kỹ lưỡng, ở nhiều
góc độ khác nhau và đều được quy định rõ ràng trong luật bóng đá của
FIFA.
Tất
nhiên, để hạn chế tình trạng đá bóng thô bạo ở V-Legue, Ban Trọng tài
cũng sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi phạm lỗi nguy hiểm trên sân. Sắp
tới, trong lớp tập huấn trọng tài hàng đầu của FIFA tổ chức ở Hà Nội
(trọng tài Việt Nam có 30 người tham dự) chúng tôi cũng sẽ đề cập đến
vấn đề này”.
Theo TTVH
