Cách bài binh bố trận của HLV Toshiya Miura luôn mang đến bất ngờ cho những ai theo dõi hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games 28, trong đó có cả các đối thủ.
Cách bài binh bố trận của HLV Toshiya Miura luôn mang đến bất ngờ cho
những ai theo dõi hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games 28, trong đó
có cả các đối thủ. Nhưng quan trọng hơn, điều này giúp U23 Việt Nam có
được sự tự tin cao độ khi sở hữu một dàn cầu thủ rất thiện chiến.
U23 Việt Nam luôn khiến các đối thủ phải bất ngờ bởi lối chơi thay đổi liên tục
QUÁ KHÓ ĐỂ “BẮT BÀI”
Ở
4 trận đấu đã qua tại vòng bảng, U23 Việt Nam sử dụng 4 đội hình xuất
phát khác nhau, cách sắp xếp nhân sự trong mỗi trận đấu liên tục được
xoay chuyển. Lối chơi của U23 Việt Nam cũng liên tục thay đổi, khi thì
sử dụng các bài phối nhỏ và tốc độ cao đánh vào trung lộ, khi thì chơi
bóng dài, thậm chí có thời điểm đoàn quân của HLV Miura chỉ độc diễn các
bài tấn công biên, tạt cánh đánh đầu. Thay đổi liên tục như thế, nhưng
U23 Việt Nam vẫn thu về trọn vẹn 12 điểm sau 4 trận đấu và đang dẫn đầu
bảng B trước lượt trận cuối.
Cứ
sau một trận đấu, các “bại tướng” của HLV Miura đều phải thừa nhận rằng
họ bị bất ngờ về cách cầm quân biến ảo của chiến thuật gia người Nhật
Bản. Cũng vì vậy mà cho đến thời điểm này, việc đoán biết được lối chơi
hay những gương mặt sẽ đá chính của U23 Việt Nam là điều… bất khả thi.
Bởi, ngay cả những cá nhân được coi là “sao” như Hồng Quân, Công Phượng
cũng đã vài bận phải ngồi dự bị ở vòng bảng để nhìn các cầu thủ khác tỏa
sáng. Chỉ có 1 vị trí duy nhất trong đội hình của U23 Việt Nam không bị
thay đổi ở 4 trận đấu đã qua, đó là thủ môn Phí Minh Long.
Sự
thay đổi liên tục trong cách bố trí nhân sự của HLV Miura đang giúp
toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam cùng có trạng thái sẵn sàng xung trận.
Những tác động của chấn thương hay mất mát về nhân sự do thẻ phạt dường
như đều bị tối giản hóa khi mà cầu thủ nào cũng thuộc diện… có thể đá
chính.
UY LỰC HÀNG CÔNG
Tính
đến thời điểm này, sự đa dạng trong cách sử dụng nhân sự của U23 Việt
Nam và hiệu quả của nó được thể hiện rõ nhất ở hàng tấn công. Cả 5 tiền
đạo mà HLV Miura đăng ký dự SEA Games 28 đều đã “nổ súng”. Không những
vậy, việc HLV Miura bố trí mỗi trận đấu là 1 cặp tiền đạo khác nhau,
Công Phượng, Hồng Quân, Phi Sơn, Thanh Bình và Văn Toàn đều đã có dịp
được kết hợp với nhau càng khiến cho “trận địa pháo” của U23 Việt Nam
trở nên biến ảo, khó lường với các đối thủ.
16
bàn thắng đã được ghi sau 4 trận đấu ở vòng bảng vừa qua là minh chứng
rõ ràng nhất cho sự lợi hại của hệ thống tấn công mà HLV Miura xây dựng
cho U23 Việt Nam. Cần phải nhớ rằng, cả 4 đối thủ đã qua của U23 Việt
Nam đều chủ động chơi “tử thủ”, thi đấu với đội hình rất thấp để phòng
ngự nên việc ghi được trung bình 4 bàn/trận là điều đáng ghi nhận ở đội
bóng trẻ của Việt Nam!
Với sự đa dạng của hàng
công và phong độ cao của các tiền đạo lúc này, nhiều người tin rằng cột
mốc 100 bàn thắng tại đấu trường SEA Games sẽ sớm bị U23 Việt Nam chinh
phục. Còn với HLV Miura, ông hoàn toàn có thể nghĩ đến việc để U23 Việt
Nam gây bất ngờ với đối thủ Thái Lan trong trận đấu tới bằng việc tự
tin chơi tấn công ngay từ đầu, thay vì chủ động đá phòng ngự - phản công
như ở trận giao hữu hồi tháng 3 (thua 1-3) hay như cách ĐT Việt Nam
nhập cuộc ở trận đấu mới đây nhất tại vòng loại World Cup 2018 (thua
0-1).