Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston cho biết thiết bị tìm kiếm mới có khả năng hoạt động tương tự như hệ thống từng được dùng để xác định vị trí tàu Titanic chìm sâu 3,8 km dưới Đại Tây Dương vào năm 1985 và xác tàu HMAS Sydney của Úc trong Thế chiến II ở Ấn Độ Dương. Ông Johnston cho biết thêm thiết bị này có tần số quét mạnh hơn và có thể hoạt động trên diện rộng. “Ở giai đoạn tìm kiếm tiếp theo, cần phải có một hệ thống tìm kiếm vượt trội sử dụng sóng sonar mạnh hơn quét sâu dưới mặt biển” – ông Johnston tuyên bố sau khi tàu tự hành Bluefin-21 không mang lại kết quả nào khả quan trong những ngày vừa qua.
![]() |
Úc sẽ dùng thiết bị quét sonar tương tự hệ thống tìm kiếm tàu Titanic để xác định vị trí MH370. Ảnh: Wikipedia |
Theo
Thủ tướng Úc Tony Abbott, phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nằm
dưới đáy biển trải dài khoảng 700 km và rộng 80 km. Các quốc gia
Malaysia, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục tham gia giai đoạn tìm kiếm tiếp
theo. Do thời điểm hiện tại không phát hiện thêm được dấu tích nào của
MH370 nên một chiến lược tìm kiếm mới sẽ được vạch ra thời gian tới. Ông
Abbott còn nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ để có thể giải mã được bí ẩn này.
Sau
khi bị đình chỉ một ngày do thời tiết xấu, hoạt động tìm kiếm được nối
lại với sự trợ giúp của 10 máy bay quân sự và 12 tàu của các nước tham
gia. Hiện tàu tự hành (AUV) Bluefin-21 của Hải quân Mỹ đã hoàn thành 80 %
diện tích tìm kiếm dưới mặt biển. Phải mất thêm hai tuần nữa, nó mới
kết thúc nhiệm vụ của mình tại khu vực được giao. Cuộc tìm kiếm đã bước
sang ngày thứ 47 và không thu được kết quả.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)