
Những yếu tố nguy cơ cao gây ung thư tuyến tiền liệt là gì?
Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã từng thực hiện một nghiên cứu theo dõi dài hạn trên hơn 800.000 người tham gia, trong đó có 12.000 người tử vong do ung thư tuyến tiền liệt.
Sau khi phân tích dữ liệu của những người tham gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ở nam giới dưới 65 tuổi, nếu mỗi đêm chỉ ngủ 3-5 giờ, nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 50% so với những người ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm. Nếu mỗi đêm ngủ ít hơn 6 giờ, nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt tăng tương ứng 29%. Điều này có nghĩa là chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến tiền liệt.
Một nghiên cứu mới nhất của Đại học Oxford, Anh, cũng phát hiện ra rằng kích thước vòng eo có liên quan đến tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ 150.000 người tham gia đến từ 8 quốc gia, trong đó có 7.024 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ vượt quá 10 cm so với tiêu chuẩn vòng eo bình thường, nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt sẽ tăng 18%.
Ngoài giấc ngủ và vòng eo, một số yếu tố khác cũng có thể kích thích ung thư tuyến tiền liệt. Ví dụ như ngồi lâu, ít vận động. Duy trì tư thế ngồi trong thời gian dài sẽ cản trở lưu thông máu, khiến tuyến tiền liệt trong tình trạng xung huyết liên tục, dễ mắc viêm tuyến tiền liệt, lâu ngày dễ dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, quan hệ tình dục quá độ và nhịn tiểu cũng là những nguyên nhân phổ biến gây ung thư tuyến tiền liệt.
Cơ thể phát ra 6 tín hiệu, cảnh giác ung thư tuyến tiền liệt
Triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt khá giống với viêm tuyến tiền liệt, vì vậy nhiều bệnh nhân không kịp thời chú ý. Trên thực tế, ngay từ giai đoạn đầu, cơ thể đã có thể phát ra một loạt các "cảnh báo".
1. Khó tiểu, dòng nước tiểu không thông suốt
Triệu chứng điển hình là dòng nước tiểu chảy chậm, thậm chí gián đoạn giữa chừng. Đặc biệt là những người có tiền sử tăng sản tuyến tiền liệt hoặc viêm tuyến tiền liệt. Nếu ngày càng cảm thấy hai triệu chứng trên rõ ràng hơn, điều đó có thể cho thấy bệnh đang trở nặng hoặc có thể đã ác tính hóa.

2. Số lần đi tiểu đêm tăng
Tiểu nhiều lần, tiểu gấp có thể là kết quả của việc tuyến tiền liệt phình to. Nếu là ung thư tuyến tiền liệt, thì có thể là do khối u phát triển chèn ép lên tuyến tiền liệt. Nếu cảm thấy muốn đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, đặc biệt là vào ban đêm, cần phải chú ý.
3. Khó chịu khi xuất tinh, hoặc có máu trong tinh dịch
Có máu trong tinh dịch hoặc nước tiểu rất có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Vì quá trình xuất tinh và đi tiểu đều có sự tham gia của tuyến tiền liệt, nên các vấn đề sức khỏe của tuyến tiền liệt cũng sẽ thể hiện trong tinh dịch và nước tiểu.
4. Cảm giác nóng rát hoặc đau nhói ở niệu đạo khi đi tiểu
Khi khối u phát triển sẽ chèn ép lên niệu đạo gây co thắt, ảnh hưởng đến dòng chảy của nước tiểu. Điều này cũng khiến bệnh nhân cảm thấy nóng rát và đau nhói khi đi tiểu.
5. Cảm giác căng tức, đau âm ỉ kéo dài không rõ nguyên nhân ở vùng bụng dưới hoặc tầng sinh môn
Nếu cảm thấy đau ở vùng bụng, thắt lưng, rất có thể tế bào ung thư đã di căn, gây đau đớn cho các mô xung quanh.
6. Chán ăn không rõ nguyên nhân, sút cân, thiếu máu
Điều này là do trong quá trình phát triển, khối u không ngừng lấy đi chất dinh dưỡng trong cơ thể để cung cấp cho sự phân chia của chính nó. Vì vậy, khi xuất hiện tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư sẽ dần trở nên gầy yếu, không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho tuần hoàn máu, dẫn đến thiếu máu. Tất nhiên, những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện ở các loại ung thư ác tính khác.

3 nhóm nguy cơ cao được khuyến nghị nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ
Nam giới trên 50 tuổi: Nhiều nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đều nằm trong nhóm trung niên và cao tuổi. Vì vậy, nam giới trên 50 tuổi tốt nhất nên tầm soát mỗi năm một lần.
Người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt: Theo thống kê, sự xuất hiện của ung thư tuyến tiền liệt cũng chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền. Vì vậy, nếu trong gia đình có người thân trực hệ (như cha, anh em trai) là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, nên bắt đầu tầm soát từ sau 45 tuổi.
Bệnh nhân mắc tăng sản tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt: Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy viêm tuyến tiền liệt sẽ phát triển thành ung thư tuyến tiền liệt, nhưng tình trạng viêm nhiễm kéo dài liên tục kích thích mô, lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ ác tính hóa.
Ngoài việc tầm soát định kỳ, nam giới có thể ngay từ bây giờ xây dựng lối sống lành mạnh, tập thể dục cố định 2-3 lần/tuần để cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể. Ngoài ra, trong chế độ ăn uống, nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, nhiều cholesterol, ăn nhiều rau và trái cây, chú ý bổ sung dinh dưỡng cân bằng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường