Trả lời báo chí, đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã cho biết, ngày 28/3 tới đây VFF sẽ công bố danh tính các ứng cử viên cho hai vị trí quan trọng của cơ quan điều hành bóng đá nước nhà là Chủ tịch và TTK VFF.
Trả
lời báo chí, đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn
Trọng Hỷ đã cho biết, ngày 28/3 tới đây VFF sẽ công bố danh tính các
ứng cử viên cho hai vị trí quan trọng của cơ quan điều hành bóng đá nước
nhà là Chủ tịch và TTK VFF.
Theo
như kế hoạch, ngày 5/6 tới VFF sẽ tiến hành Đại hội khóa VII. Hiện tại
bộ phận trù bị nhân sự Đại hội gần như chốt xong danh sách các ứng viên
nhân sự BCH khóa VII. Vậy nên, giờ đây một trong những vấn đề quan trọng
nhất chính là danh tính của hai vị trí chủ chốt trong tổ chức xã hội
này là Chủ tịch và TTK.
Được biết,
ngày 15/3 vừa qua, VFF dự định chính thức “đóng cửa” việc lấy ý kiến đề
cử nhân sự vào BCH. Các tổ chức thành viên của VFF, các CLB đều đã gửi
phiếu lên VFF, trong đó tiến cử cả người vào BCH và cho hai vị trí Chủ
tịch, TTK. Tuy nhiên, hiện tại vì những lý do khách quan, VFF vẫn tiếp
nhận thêm phiếu đề cử.
Bóng đá Việt Nam sẽ có Chủ tịch VFF mới vào đầu tháng 6
Theo
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, tới đây sau khi tổng hợp ý kiến của các
thành viên, VFF sẽ đưa ra để lấy ý kiến BCH trước khi trình lên Bộ
VH-TT&DL, Chính phủ. “Sau thời gian thăm dò và nhận phiếu đề cử, ứng
cử, bộ phận trù bị nhân sự Đại hội đã thực hiện được khâu hiệp thương
với các ứng viên. Theo tôi được biết, dù các đơn vị tiến cử, nhưng cũng
có người nhận, người không nhận và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục tiến
hành khâu hiệp thương, trước khi thông qua BCH. Nếu không có thay đổi
lớn, ngày 28/3 tới, BCH VFF sẽ tiến hành họp và rất có thể sau khi kết
thúc cuộc họp, danh tính các ứng viên cho 2 vị trí Chủ tịch và TTK sẽ
được chúng tôi công bố rộng rãi”, ông Hỷ đã chia sẻ.
Trước
thềm Đại hội VFF khóa VII, hiện đang có hai luồng quan điểm trái ngược
nhau về chiếc ghế Chủ tịch VFF. Có ý kiến cho rằng VFF nên cải cách
mạnh mẽ và đưa "một người Nhà nước" có tầm ảnh hưởng cao để tăng cường
vai trò quản lý với tổ chức này, trong khi đó quan điểm khác lại cho
rằng VFF có thể tận dụng một doanh nhân có sự hiểu biết và quan tâm
nhiều đến bóng đá.
Khi đề cập đến
vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chỉ có thể đưa ra cách giải thích
khá trung trung. “Chọn theo hướng nào cũng có ưu điểm và nhược điểm khác
nhau. Tuy nhiên, Đại hội sẽ là nơi quyết định cuối cùng. Theo tôi,
chúng ta không thiếu người giỏi. Vấn đề chỉ là cách chúng ta làm như thế
nào thôi. Tuy nhiên, dù ai được chọn cũng cần nhận được sự ủng hộ từ
nhiều phía, gồm cơ quan quản lý Nhà nước”, ông Hỷ nói.
Ngoài
ra, ông Hỷ đã "tiết lộ" theo thống kê sơ bộ từ lá phiếu của các đơn vị
thành viên, các đội bóng cho ứng viên ghế Chủ tịch VFF được bầu khá tập
trung vào một số nhân vật nhất định. Theo ông Hỷ nhận định thì việc tiến
cử nhân vật nào, thời gian vừa qua có lẽ những người am hiểu bóng đá
Việt Nam “nhắm mắt” cũng dự đoán được.
Hiện
tại so với những người tiền nhiệm, ông Nguyễn Trọng Hỷ được cho là
người “giữ ghế” lâu nhất và ông cũng là nhân vật trải qua nhiều thời
khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trước chất vấn về những tiêu chí nào
để tìm kiếm và bầu chọn tân Chủ tịch VFF mới, ông Hỷ đã cho biết quan
điểm cá nhân: “Theo kinh nghiệm của tôi, thứ nhất sẽ là năng lực quản
lý, thứ hai là khả năng quy tụ cấp dưới. Còn vấn đề quản lý, điều hành
sau đó thì là quá trình hỗ trợ lẫn nhau để cùng làm công việc tốt hơn.
Bóng đá Việt Nam đã trải qua hơn mười năm phát triển lên chuyên nghiệp,
đã có những trải nghiệm nhất định, thành công có, thất bại có, nên dù là
người nào sắp tới làm thì tôi cho rằng cũng sẽ có những thuận lợi”.