Giá USD đang trên đà giảmmạnh, có lúc xuống mức "đáy" của năm 19.000 đồng một USD. Tuy nhiên, giá bánnhiều mặt hàng nhập khẩu tại Hà Nội vẫn không giảm theo, trong khi trước đó, dùgiá USD mới "ngấp nghé" tăng tăng là giá những mặt hàng này đã đua nhau leothang.
Tại cửa hàng kinh doanh đồ điệntử Sony ở số 8 Hai Bà Trưng, một chiếc tivi LCD dòng KLV 32in EX500 có giá niêmyết theo USD là 796 USD một chiếc, giá tiền Việt tương ứng là 15,5 triệu đồng.Như vậy, quy đổi ra, cửa hàng này vẫn đang tính giá USD là gần 19.500 đồng.
Với những mặt hàng nhập khẩu trị giá một vài triệu đồng, việc giá USD tăng giảmkhông ảnh hưởng nhiều tới giá bán ra. Tuy nhiên, với những mặt hàng có giá trịlớn như ô tô, xe máy, nhiều người tiêu dùng có lẽ đang chờ cơ hội USD giảm đểrinh hàng. Song thực tế cho đến nay, giá những mặt hàng này vẫn không hề “hạsốt”.
Cửa hàng xe ga nhập khẩu chuyên bán Spacy, SH ở số 5 Phủ Doãn (gần Bệnh việnViệt Đức), một chiếc Honda Spacy màu trắng nhập khẩu từ Nhật Bản có giá niêm yếttheo USD là 8.700 USD, tuy nhiên giá tiền Việt lên tới 170,5 triệu đồng, tươngđương giá USD được tính lên tới gần 19.600 đồng.
|
Giá USD lao dốc nhưng các mặt hàng nhập khẩu vẫn "sốt" (Ảnh minh họa) |
Tại cửa hàng kinh doanh xe máycác loại cả nhập khẩu và trong nước của Honda tại số 50A Trần Nhân Tông, xe AirBlade F1 nhập khẩu vẫn có giá 59,5 triệu đồng một chiếc, còn Air Blade F1 nộigiá vẫn trên 36 triệu đồng. Trước đó, vào trung tuần tháng 2, khi giá USD từ mứchơn 19.000 đồng lên gần 19.500 đồng một USD trong khoảng vài ngày, giá nhiềuloại xe máy tại cửa hàng này đã được điều chỉnh tăng ngay lập tức. Đơn cử, chiếcAir Blade F1 nhập khẩu từ 58,5 triệu đã tăng lên 59,5 triệu đồng, còn chiếc AirBlade F1 nội cũng “ăn theo” khi tăng từ 35 triệu đồng lên 36,2 triệu đồng mộtchiếc, với lý do “xe nội nhưng phụ tùng nhập khẩu”. Thế nhưng, khi giá USD hạxuống mức đáy của năm thì giá những mặt hàng trên vẫn “bình chân như vại”.
Cửa hàng xe Piaggio số 124 Bà Triệu hay số 104 Trung Tự (đường Phạm Ngọc Thạch)cũng có “lộ trình” điều chỉnh giá tương tự, khi USD tăng thì nâng giá hàng hóalên cao, khi USD giảm thì… làm ngơ. Hiện, một chiếc xe Zip tại cửa hàng 124 BàTriệu vẫn có giá 33,5 triệu đồng, còn một chiếc Fly giá 49,5 triệu đồng, mức giátừ thời USD trên 19.500 đồng. Còn cửa hàng 104 Trung Tự, giá xe Zip tuy có mềmhơn, chỉ 33 triệu đồng, nhưng giá xe Fly lại cao hơn hẳn với mức 50 triệu đồng.Theo bảng báo giá, đây là mức giá được niêm yết từ giữa tháng 2.
Khi được hỏi tại sao giá USD giảm mạnh nhưng giá xe bán ra vẫn cao, nhân viênmột cửa hàng Piaggio trên phố Bà Triệu cho biết: “Công ty niêm yết giá xebằng tiền Việt thì liên quan gì đến USD mà phải giảm”. Thế nhưng, khi giáUSD tăng, các doanh nghiệp, cửa hàng lại lấp liếm: “không tăng thì lỗ vì phảimua USD trên thị trường tự do với giá cao để nhập hàng”.
Theo ông Hoàng Thức, tư vấn bán hàng của đại lý GM Deawoo số 1 Lê Trọng Tấn,trước đây, showroom chỉ niêm yết giá sản phẩm theo USD, khách hàng có thể trảbằng tiền Việt bằng cách tính theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương vào thờiđiểm thanh toán. Tuy nhiên, từ khi Nhà nước quy định các điểm bán hàng nhập khẩukhông được niêm yết giá theo USD, cửa hàng phải niêm yết giá bằng VND và thayđổi bảng giá ngày một theo biến động của đồng USD.
Theo khảo sát của PV, hiện nhiều đại lý, showroom ô tô nhập khẩu đã thực hiệnviệc niêm yết giá sản phẩm bằng VND, tuy nhiên, vẫn quy đổi theo giá USD trênthị trường tự do chứ không lấy giá USD ngân hàng làm tham chiếu. Chẳng hạn, tạiđại lý GM Deawoo số 1 Lê Trọng Tấn, một chiếc xe Lacetti dung tích 1,6 lít cógiá 20.800 USD, nhưng giá VND niêm yết tại đây ngày 9/4 lên tới 403.520.000 đồng(tương đương giá USD được tính 19.400 đồng một USD), trong khi giá USD niêm yếttại Vietcombank ngày 9/4 chỉ ở mức 19.000 đồng.
Theo Đông Nhiên