Nhiều ngày qua, hầu hết các điểm thu đổi ngoạitệ trên thị trường tự do ở Hà Nội và mới đây là Tp.HCM gần như ngừng giao dịch.Tuy vậy, theo nhiều người rỉ tai, hoạt động mua bán vẫn còn nhưng đi vào bí mật.Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, nhu cầu trong dân còn quá lớn, ắt sẽ cócung.
Đúng như sự đồn thổi trước khi các điểm thu đổingoại tệ trên thị trường tự do ngừng giao dịch, chỉ sau đó vài ngày, Ngân hàngNhà nước đã phối hợp với công an, quản lý thị trường để vào cuộc, cùng ráo riếtkiểm soát chặt thị trường này.
Toàn thị trường USD tự do án binh bất động, trong khi dân cần mua- bán ngoại tệ lại nháonhác tìm chốn có nguồn.
Cũng chỉ yên được hai, ba ngày, hoạt động mua bán lại quay trở lại, tuy có bímật hơn trước. Qua một số khách hàng rỉ tai, chúng tôi cũng theo chân đi mua USDtại một cửa hàng quen khu vực phố Hà Trung, Hà Nội. Dù vẫn chần chừ nhưng khiđược khách hàng quen bảo lãnh chủ cửa hàng đã đồng ý bán cho với giá 21.690 đồng/USDkèm theo câu thở dài: “lần cuối cùng bán cho khách quen đấy!... Làm ăn lúc nàybị phạt như chơi…”.
Chị Phương Vy, ở Kim Mã (Hà Nội), một trong nhữngkhách hàng hay đi mua USD để chuyển cho con gái đang học bên Anh cho biết, thờiđiểm này khó mua USD trên thị trường tự do nhưng chủ cửa hàng biết chị là kháchquen nên vẫn có lời hẹn sẽ có USD bán cho chị.
Thực tế này cho thấy nhu cầu trong dân còn quá lớn,ắt sẽ có cung. Theo TS. Lê Đăng Doanh, kiểm soát chặt thị trường ngoại hối, cốgắng loại bỏ yếu tố đầu cơ để ổn định thị trường là cần thiết, nhưng không thểlàm một cách duy ý chí mà không tính đến thực tế của cuộc sống.
Cần có kênh cho người dân mua bán ngoại tệhợp pháp
![]() |
(Ảnh minh họa: Hoàng Hà) |
Thời gian vừa qua, NHNN đã đạt được mục đích là lặplại được trật tự thị trường ngoại hối, nhưng nhu cầu của người dân thì chưa đápứng .
TS. Doanh nhẩm tính, hiện nay số người dân gửi conđi học ở nước ngoài, cần phải mua ngoại tệ là rất lớn. Ngoài ra nhu cầu đi dulịch, hay chữa bệnh ở nước ngoài cũng khá phổ biến, vì vậy cần có một kênh đểcho người dân có thể được mua ngoại tệ một cách hợp pháp theo tỷ giá chính thứcmà nhà nước công bố, cũng không phải mất quá nhiều thời gian.
Nếu như chưa đáp được nhu cầu đó thì có thể sẽ dẫnđến tình huống tiêu cực. Nhu cầu cần ngoại tệ của người dân đang cấp bách màđiều kiện ngân hàng không đáp ứng được thì sẽ xuất hiện một thị trường ngoại hốichui, khó kiểm soát được. Mà nếu kiểm soát các cơ quan chức năng cũng sẽ mất rấtnhiều phí tổn, công sức. Ví dụ họ có thể bán ngoại tệ giao tận nhà…hay phạm vihẹp hơn ở những đầu mối đủ tin cậy.
Theo lãnh đạo ngân hàng Vinalines, dẹp bỏ thị trườngngoại tệ tự do là cần thiết để ổn thị trường ngoại hối. Ngân hàng vẫn bán ngoạitệ cho người dân nếu có giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng USD hợp pháp, vìtránh trường hợp mua USD để tích trữ, đầu cơ.
Rõ ràng việc ngừng giao dịch ở thị trường tự do đanglà những thuận lợi cho các ngân hàng khi mọi nhu cầu về ngoại tệ được dồn về cáchệ thống ngân hàng. Tuy vậy, chính vì những giấy tờ được cho là cần thiết củangân hàng lại là những thủ tục rườm rà khiến người dân không muốn mất thời gianvào ngân hàng chờ đợi mua USD, chưa kể có nhiều trường hợp không đáp ứng đủ yêucầu của ngân hàng, trong khi thị trường tự do lại dễ dàng mua-bán nhanh gọnchưa hết một phút.
Chặn được đầu cơ nhưng cũng dẫn đến nhiều bất cậpkhi chặn luôn nhu cầu rất lớn của người dân. TS.Doanh cho rằng, cần phải có phương án để đáp ứng nhu cầu này của cuộc sống.Những điểm giao dịch ngoại hối tồn tại lâu nay được chính là vì đáp ứng được nhucầu của người dân .
Thực tế cũng cho thấy, không loại trừ có sự tiếp taygiữa các đại lý thu đổi ngoại tệ với các ngân hàng. Vấn đề này cũng cần phải xemxét vấn đề để giải quyết.
Tiếp theo việc giám sát chặt này, NHNN cần phải thựchiện ngay các giải pháp sau đó, tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cậnngoại tệ dễ dàng với tỷ giá như ngân hàng công bố. Các ngân hàng thương mại cũngnên giảm bớt các thủ tục không cần thiết đối với người dân có nhu cầu mua- bánngoại tệ.
Bên cạnh đó, cũng phải loại bỏ chế độ hai tỷ giágiống như yêu cầu với thị trường USD tự do, tránh chuyện người dân không muốnbán ngoại tệ cho ngân hàng vì giá rẻ, trong khi phải chịu mua với giá đắt hơn.
Đặc biệt, song song với việc hạn chế giao dịch ngoạitệ chợ đen, cũng cần có hệ thống thu đổi ngoại tệ giống như ở một số các nướctrong khu vực, như vậy sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của cuộc sống.
Theo Khổng Nhung
VnMedia