Nữ
ca sĩ "Buồn" cho rằng, nếu làm nghệ thuật mà chỉ chăm chăm hát để thành
hit thì đó là một mục đích không trong sáng và cô cũng không muốn theo
đuổi điều đó.
-
Trong liveshow In the spotlight phiên bản mới, chị là nữ ca sĩ trẻ duy
nhất được chọn bên cạnh những ca sĩ đàn anh, đàn chị trong nghề như Thu
Minh, Trọng Tấn hay Tấn Minh. Chị cảm thấy áp lực thế nào khi được chọn
là người mở đầu cho chuỗi liveshow này trở lại?
-
Khi tôi nhận được lời mời từ ban tổ chức, tôi cũng không biết ai là
người sẽ tham gia các số sau nên hầu như cảm thấy rất thoải mái. Đến lúc
biết những nghệ sĩ của các liveshow sau, ban đầu, tôi cũng hơi giật
mình chút xíu. Nhưng tôi nghĩ rằng, mình đã tham gia ca hát, năm nay đã
là năm thứ 4 rồi, áp lực tới từ người khác cũng đã giảm đi rất nhiều
rồi. Hiện tại, tôi chỉ thấy áp lực đến từ chính bản thân mình.
-
Vậy chị tự tin ra sao với vai trò là người mở đầu - khi mà những thành
công từ ca sĩ đầu tiên sẽ tạo tiền đề cho các liveshow tiếp sau?
-
Theo như quan sát của tôi, nếu xét trên tiêu chí bán vé thì tôi thấy nó
cũng khá ổn. Trong liveshow, tôi hát khoảng 20 bài. Đó sẽ là một chặng
đường của tôi từ khi tham gia Vietnam Idol 2010 cho đến nay, khán giả sẽ
thấy ngày xưa tôi hát thế nào, bây giờ trưởng thành ra sao. Từng ca
khúc sẽ là một dòng chảy xuyên suốt, để từ đó, mọi người có thể cảm nhận
được những góc nhìn mới mẻ về Uyên Linh.
- Sau liveshow, chị dự định sẽ ra mắt album mới vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10. Album của chị đã thực hiện đến đâu rồi?
-
Mọi thứ cũng đã gần hoàn tất. Là người chọn toàn bộ bài cho album mới,
tôi đã phải chờ đợi rất lâu để có đủ số lượng ca khúc cũng như chất
lượng bài mà mình cảm thấy hài lòng và hợp với mình nhất. Về hòa âm,
phối khí, tôi đã nhờ anh Dũng Đà Lạt và nhạc sĩ Đức Trí lo cho tôi về
tổng thể album. Anh Trí cũng là người đã góp ý, trực tiếp hướng dẫn tôi
làm mọi thứ sao cho ổn nhất.
-
Trong album đầu tay, hai ca khúc "Người hát tình ca" và "Mượn" đã trở
thành những hit được chú ý. Vậy với album mới này, chị dự định ca khúc
nào sẽ thành hit?
-
4 năm nay tôi đi hát, làm nghệ thuật, không bao giờ chỉ chăm chăm hát
mà thành hit. Tôi cứ hát, cứ làm, mình thấy hay thì giới thiệu đến khán
giả. Còn chuyện nó có thành hit hay không thì tính sau. Tôi không quan
trọng việc mình chọn bài chỉ vì nghĩ nó sẽ thành hit. Tôi không muốn làm
như thế! Tôi thấy nó không có trong sáng, như thế thì mình chỉ trục lợi
từ âm nhạc thôi chứ không phải là yêu nhạc.
Mỗi
người có mục đích làm nghề khác nhau. Nhưng tất nhiên, tôi không thể
nói là mình cứ hát, cứ chọn bừa thế thôi. Mà cũng không thể nào nói là
bài nào cũng thành hit, tôi không làm được chuyện đó. Còn về việc lựa
chọn, trong cái cách mình lựa chọn những bài hát phù hợp với mình, đó
cũng là một mục đích khẳng định rằng đây là cá tính âm nhạc của tôi.
Mọi
ca sĩ, muốn lâu dài, nhất là những lứa ca sĩ như tôi thì nên tìm tòi để
thể hiện cái tôi của mình. Một người nghệ sĩ, cái khao khát thể hiện
cái tôi trong âm nhạc là rất lớn. Tôi biết rằng một lúc nào đó, bản thân
mình cũng sẽ sa đà vào những chuyện đó, nhưng trong album lần này, theo
nhìn nhận của tôi, nó dễ nghe, ít nhất là với tai mình. Tôi thấy hát
lên nó dễ chịu, đi vào tâm trí mình ngay. Còn hát những bài khó hơn thì
tôi nói luôn là tôi cũng không có khả năng làm điều đó.
-
Có ý kiến cho rằng Quốc Trung làm nhạc thì sang, còn nhạc sĩ Đức Trí
lại thiên về nhạc thị trường nhiều hơn. Lý do nào khiến chị chọn Đức Trí
làm album lần này?
-
Tôi hoạt động chủ yếu trong Sài Gòn nên người có thể giúp đỡ tôi tiện
nhất chính chính là nhạc sĩ Đức Trí vì anh vừa có phòng thu, vừa có một
công ty sản xuất. Còn với anh Quốc Trung, nếu anh ấy rảnh thì vẫn giúp
đỡ tôi hòa âm một số ca khúc trong album mới.
Tôi
không biết mọi người nhận xét về nhạc của anh Trung thế nào, nhạc của
anh Trí ra sao. Từ lâu lắm rồi, tôi cũng không còn để ý đến những chuyện
đó nữa. Chỉ biết là, khi tôi đã nhờ ai giúp đỡ mình thì sẽ hoàn toàn
tin tưởng người đó. Tôi tin rằng anh Trí là một người mà rất nhiều ca sĩ
muốn hợp tác.
- Khi đặt bài cho album mới, chị có đặc biệt chú ý đến tác giả nào?
-
Tôi không phải là một ca sĩ khi làm album thì đặt bài rồi giục giã nhạc
sĩ. Thông thường, các nhạc sĩ viết bài xong sẽ gửi lại cho tôi. Nếu tôi
cảm thấy thích ngay thì sẽ đợi để gom các ca khúc lại. Album mới của
tôi sẽ là những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, Đức Trí, Trương Bảo
Chấn,... Hiện tại, tôi thấy bản thân hợp khi hát nhạc của các anh ấy.
-
MV "Buồn" từng gây được nhiều ấn tượng ngay khi vừa ra mắt vào năm 2013
bởi ý tưởng đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng bất ngờ. Vậy chị đã dự định
thế nào cho MV mới?
-
Một ý tưởng cho MV mới cũng phải chờ lâu đấy, không giống như việc mình
luộc một trái trứng hay nấu một tô mì. Tôi cũng xin chia sẻ rằng, trong
album mới, tôi cũng đã có ý tưởng quay rồi và thực hiện MV cho bài
Những giọt sương rơi với một mức đầu tư rất cao. Thế nhưng, khi dựng sản
phẩm lên, tôi cảm thấy chưa hài lòng và quyết định để nó sang một bên
và quay lại một cái khác.
Khán
giả đã cho tôi một đời sống rất tốt qua nghề hát, thì những sản phẩm âm
nhạc tôi đưa cho mọi người cũng phải có một chất lượng tương tự. Đó là
cách để tôi đáp lại những gì khán giả dành cho mình. Có thể tôi còn trẻ,
quỹ của mình cũng không có quá lớn để vung tay. Dù vậy, tôi vẫn ý thức
được điều đó và sẵn sàng chi trả cho sản phẩm của mình thật chất lượng.
Theo Zing