Theo một sốnhà báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật, dù chỉ"nổi đình đám" vào cuối năm, song Uyên Linh hoàntoàn xứng đáng được đề cử giải Cống hiến chosuốt năm qua.
>>
>>
![]() |
Ngô Bá Lục – báo Vnmedia: Uyên Linhnhư làn gió mới thổi vào thị trường nhạc Việt
Thứ nhất là về nguyên tắc, trước khi công bốchính thức, BTC đã gửi bảng đề cử dự kiến chobáo giới (khoảng 100 người), các nhà báo hoàntoàn có thể loại một hoặc tất cả để thêm bớt mộthoặc tất cả các hạng mục, sau đó BTC tổng hợplại và họp bàn để đưa ra kết quả cuối cùng, vìthế, bảng đề cử này được coi như là các nhà báobầu chọn, như thế, Uyên Linh cũng được các nhàbáo bầu chọn vào đề cử đó chứ.
Thứ hai, bản thân tôi thấy để Uyên Linh vào đềcử là xứng đáng. Nếu nói Cống hiến cho âm nhạc,thì tất cả những nghệ sỹ làm âm nhạc đều hàngngày hàng giờ cống hiến cho âm nhạc đó thôi. Tuynhiên, xét về tiêu chí thứ hai của giải, tức làcó tác động đến công chúng và ảnh hưởng đến côngchúng thì Uyên Linh lại làm được điều đó kháxuất sắc.
Tôi không quan trọng thời gian hoạt động dài hayngắn, có người cả đời đi hát cũng ít tạo đượcsức lan tỏa trong cộng đồng, nhưng có người chỉbằng một bài hát có thể lay động hàng triệu tráitim khán giả, làm cho khán giả có một khoảnhkhắc thật hạnh phúc, đắm chìm vào cảm xúc củanhững bài hát... thì tôi nghĩ điều đó đáng đượctôn vinh và trân trọng. Uyên Linh có thể chưalàm được nhiều cho showbiz, nhưng ít ra cô ấynhư làn gió mới thổi vào thị trường âm nhạc vốnảm đạm vài năm trở lại đây. Sự cộng hưởng củaUyên Linh và Vietnam Idol đã làm nên điểm nhấnnổi bật và đầy hấp dẫn của nhạc nhẹ Việt Namcuối năm 2010.
Không thể so sánh Uyên Linh với Thanh Lam hayTùng Dương hay bất cứ ca sỹ nào khác, bởi mỗingười trong số họ đều có những cống hiến nhấtđịnh cho âm nhạc, và cá nhân tôi, cả ba cái tênkể trên đều xứng đáng được báo chí ghi nhận. Tuynhiên, để đoạt giải thì lại là chuyện khác,nhưng được đề cử cũng đã là niềm động viên vàđáng tự hào lắm chứ.
![]() |
Nguyễn Mạnh Hà – báo Tiền Phong: Uyên Linh xứng đáng được đề cử
Uyên Linh xứng đáng được đề cử. Tuy xuất hiệnchỉ trong nửa cuối năm 2010, nhưng tôi nghĩ,thời gian không quan trọng bằng những điều cô ấyđã mang lại. Không chỉ gây hiệu ứng về truyềnthông, mà về âm nhạc, Uyên Linh cũng có nhữngđóng góp nhất định. Uyên Linh đã đem lại nhữngcảm xúc tích cực cho đông đảo khán giả, một điềuđã lâu không xảy ra trong đời sống âm nhạc. Nếucòn tranh cãi, tốt nhất nên giở lại tiêu chí củagiải, sẽ biết Uyên Linh có phù hợp hay không.
![]() |
Đặt Uyên Linh cùng bảng với Thanh Lam, TùngDương… là chuyện bình thường. Những ca sĩ đãcống hiến lâu năm, tài năng đã được thừa nhậnluôn có vị trí trong nền âm nhạc cũng như trongtrái tim khán giả. Bên cạnh đó, khán giả và nềnâm nhạc cũng luôn luôn rộng mở với những gươngmặt mới, những tài năng trẻ.
Đề cử là một chuyện, còn được giải hay không lạilà chuyện khác. Có thể Uyên Linh so với các đềcử khác còn hạn chế (về tuổi nghề, về sản phẩmâm nhạc…) nhưng rõ ràng mỗi đề cử có những điểmmạnh riêng, và những gì Uyên Linh làm được trongthời gian vừa qua cũng khó có thể bị phủ nhận.Một khi đã vào danh sách đề cử, cơ hội đoạt giảicũng ngang ngửa. Chúng ta cứ xem Uyên Linh làmột yếu tố gây hồi hộp cho giải thưởng lần nàyvậy.
Hà Sơn - báo VietNamNet: Uyên Linhđược các nhà báo đánh giá cao
Năm 2004, sau khi đoạt giải Sao Mai Điểm Hẹn, casĩ Tùng Dương cũng được đề cử giải Cống Hiến,năm nay, việc Uyên Linh - "hiện tượng" đi ra từcuộc thi VietNam Idol 2010 có trong danh sách"Ca sĩ của năm", theo chủ quan của tôi cũng cóthể chấp nhận được. Có thể Uyên Linh chưa có sảnphẩm hay liveshow cụ thể nào nhưng những gì côlàm được ở một cuộc thi gây được sự chú ý củađông đảo khán giả phần nào đem lại những tínhiệu vui cho làng ca nhạc Việt đã có dấu hiệu"bão hòa" từ vài năm gần đây.
![]() |
Hơn nữa, từ năm 2009 và 2010, trước khi có danhsách đề cử chính thức ở các hạng mục, ban tổchức giải Cống Hiến đã có cuộc tham khảo trướcvới các phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật vànhững người sẽ để đặt bút chấm cho các hạng mục.Theo đó, họ được quyền gạch bỏ, đồng ý từ nhữngđề cử sơ bộ của ban tổ chức hoặc cũng có thể bổsung các ứng cử khác vào các hạng mục. Như vậy,việc Uyên Linh có tên trong danh sách chính thức"Ca sĩ của năm", theo tôi, đã được sự "hợp lòng"của đa phần các nhà báo được mời tham gia chấmgiải này.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tất cả mớichỉ dừng lại ở việc đề cử. Còn Uyên Linh có thựcsự xứng đáng là "Ca sĩ của năm" hay những gươngmặt khác (Tùng Dương, Thanh Lam, Hà Anh Tuấn,Đức Tuấn) mới là những nhân tố xứng đáng để tônvinh trong năm vừa qua. Tôi nghĩ có lẽ đó mới là"bài toán" khó cần được chính các nhà báo -những người được mời tham gia bình chọn cân nhắcvà đặt bút chấm sao cho chính xác và công minhnhất.
Nhà báo Huyền Đỗ : Giá trị nghệ thuật không thểtính bằng thời gian hoạt động
Có lẽ không cần phải nói thêm gì về tầm ảnhhưởng của giọng hát Uyên Linh trong năm qua.Nhiều người cho rằng Uyên Linh không xứng đángvì mới chỉ xuất hiện 2 tháng trong một cuộc thi;chưa có album riêng, chỉ hát lại những bài củangười khác chứ chưa tạo ra được sản phẩm củariêng mình... thì quả là rất thiếu công bằng.
![]() |
Giá trị lao động nghệ thuật của một nghệ sĩkhông thể tính bằng thời gian cũng như không thểtính bằng số lượng. Có người chỉ viết một tácphẩm đã có thể trở thành tác giả, lại có ngườixuất bản hàng chục đầu sách vẫn không ai biếtđến. Cũng không thể lấy việc Uyên Linh chưa cóalbum riêng để cho rằng cô không xứng đáng. Xinthưa, NSND Y Moan đến tận cuối cuộc đời mới cóthể làm liveshow riêng và ra album, chẳng lẽ cảchặng đường ca hát của ông trước đó là không cógiá trị?
Lại có người nói, Uyên Linh chưa tạo được cátính âm nhạc riêng, chưa tạo được cái mới vìluôn hát những bài người khác đã hát. Trong nghệthuật, khai phá ra được một con đường hoàn toànmới là vô cùng khó và không biết có mấy ca sĩViệt làm được điều này Việc làm mới cái cũ, tạođược dấu ấn riêng với ca khúc đã quen thuộc làđiều dễ dàng. Các ca khúc: Chỉ là giấc mơ,Sao chẳng về với em Đường cong.... đều đãđược các giọng hát cây đa cây đề như Thanh Lam,Hồng Nhung, Ngọc Anh, Thu Minh... thể hiện,nhưng tại sao chỉ tới khi Uyên Linh hát mới thựcsự dậy sóng trong lòng khán giả? Những ngườiphản đối Uyên Linh được đề cử trong giải Cốnghiến năm nay đã nghĩ tới điều này chưa? Có lí dogì để một giọng hát đã chạm tới sâu thẳm tráitim của hàng triệu người nghe ở mọi lứa tuổi,mọi miền đất nước; một giọng hát đã tạo nên đượclàn sóng cuồng nhiệt chưa từng thấy trong lòngngười hâm mộ lại không xứng đáng được đề cử vớihai chữ “Cống hiến”?
Theo Lê Thoa
Đất Việt