Vựa vải tại Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày này khá tập nập. Chợ thường tập trung từ 6h đến 9h.
Vựa vải tại Lục Ngạn (Bắc Giang) những
ngày này khá tập nập. Chợ thường tập trung từ 6h đến 9h. Từ đây, vải
được các thương lái chuyển đi khắp nơi trên cả nước nhưng tập trung
chính là thị trường TP.HCM và thị trường Trung Quốc.
Năm nay do thương lái Trung Quốc nhập ít nên giá vải
hạ, vào thời điểm hiện tại giá loại 1 chỉ được 18 - 19 nghìn đồng/kg,
loại 3 thấp nhất có giá 6,5 -7 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, năm ngoái
giá lúc cao điểm loại 1 lên tới 28 nghìn đồng/kg.
Theo người dân
ở đây cho biết thì vải ở thị trường Hà Nội đa phần không phải là vải
thiều của Lục Ngạn, chất lượng và mã xấu hơn nhiều so với vải Lục Ngạn.
Vào giờ cao điểm mỗi khu chợ tập trung hàng nghìn xe máy chở vải tới.
Mỗi xe tải chở từ 120 đến 160kg. Vào ngày thương lái nhập nhiều thì mỗi xe chạy 2,3 lượt.
Trung bình mỗi ngày tại mỗi điểm xuất tới hàng trăm tấn vải.