Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân
- Valentine 14.2, trong khi đó Tết Nguyên đán 2015 cũng đang cận kề
khiến cho giá hoa hồng, hoa lan… đang được các chủ hàng đội giá lên từng
ngày.
Sáng 14.2 chắc... không có hoa mà bán?
Theo khảo sát của PV, tại một số cửa
hàng hoa trên đường Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Tôn Thất Tùng, Phố Huế, Bà
Triệu, chợ Bưởi… giá hoa hồng hiện tại tăng gấp 2, gấp 3 so với ngày
thường.
Cụ thể, hoa hồng đỏ Sapa có giá từ 15.000-20.000 đồng/bông, hoa hồng trắng 20.000 -30.000 đồng/bông, hồng đỏ Đà Lạt khoảng 20.000 đồng/bông; 1 bó hồng đỏ 10 bông giá 200.000-300.000 đồng/bó… Hoa địa lan từ 200.000-300.000 đồng/giỏ, Cẩm tú Hà Lan giá 400.000 đồng/bó, hoa hồng Anh giá 300.000 đồng/bông…
![]() |
Giá hoa hồng những ngày này tăng gấp 2, 3 ngày thường |
Theo một số tiểu thương chuyên bán
hoa hồng trên chợ Bưởi, sở dĩ giá hoa tăng 20-30% so với ngày thường là
do dịp lễ tình nhân - ngày Valentine 2015 cận kề với ngày Tết Nguyên đán. Lượng nhập ít hơn nhu cầu mua dẫn đến hoa hiếm, giá cả tăng chóng mặt.
Chị Hoa, chủ một cửa hàng bán hoa trên phố Trần Duy Hưng cho hay: “Thị trường hoa năm nay biến động bất thường, vì ngày lễ tình nhân lại giáp với Tết Nguyên đán nên cầu nhiều hơn cung dẫn đến hoa hiếm, giá đắt. Tôi lấy hoa ở chợ Quảng Bá đã đắt chát chúa rồi thì phải bán với giá như thế mới có lãi được”.
“Bây giờ em mua hoa có giá này chứ để
một hai hôm nữa giá còn lên rất nhiều. Vì giá hoa ngày lễ nó tăng theo
ngày, thậm chí còn không có mà mua. Năm ngoái hoa cũng cháy hàng, năm
nay tôi đã cố lấy nhiều hơn nhưng không có hàng mà lấy, dự tính đến sáng
14.2 không còn hàng mà bán”, chị Hoa nói.
![]() |
Nhiều chủ kinh doanh nói sở dĩ giá hoa tăng là do cầu nhiều hơn cung - Ảnh: An Nhiên |
Tại cửa hàng hoa khác trên phố Cầu Giấy, chị Quỳnh, một tiểu thương chuyên cung cấp hoa cưới, hoa hội nghị cho hay: “Nhu cầu khách mua ngày lễ tình nhân không nhiều bằng khách mua chơi dịp Tết nên hầu hết các chủ cửa hàng thường có tâm lý găm hàng bán tết, dẫn đến giá hoa hồng tăng lên. Dự kiến từ giờ đến 14.2, giá hoa có thể lên đến 50.000-60.000 đồng/bông”.
Năm nay chuộng hoa hồng xanh
Theo ghi nhận của PV,
thị trường hoa năm nay, ngoài hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa lan địa
cầu… còn có rất nhiều loại hoa hồng xanh da trời, xanh lá cây, tím,
vàng, bảy sắc cầu vồng được khách hàng lựa chọn.
![]() |
Hoa hồng xanh được nhiều người lựa chọn - Ảnh: An Nhiên |
Đặc biệt, anh Hà Công Đức, một chủ cửa hàng hoa trên đường Tôn Thất Tùng cho biết, có 2 loại hoa hồng màu xanh da trời.
Loại hoa hồng xanh do chủ cửa hàng xịt màu
vào có mùi thơm tự nhiên tùy theo yêu cầu của khách hàng. Hoa được chọn
dùng để phun màu thường là hoa hồng trắng Sapa, vì màu trắng sẽ bắt màu
và cho ra loại hoa xanh tự nhiên, trông vừa bắt mắt lại để được từ
20-30 ngày.
Loại thứ hai là hoa hồng xanh được nhập khẩu từ Hà Lan. Đối với loài hoa này, được cấy thuốc nhuộm trong quá trình phát triển nên bông hoa sẽ có màu tươi, đều đặn và đẹp một cách tự nhiên. Hoa nhập từ Hà Lan có giá đắt hơn với hoa hồng in phun, giá từ 100.000-200.000 đồng/bông.
“Loại hoa này không còn mới nhưng vẫn
được nhiều người chọn mua bởi vì trông đẹp lại có hương thơm tự nhiên.
Từ đầu tuần đến giờ mình đã bán được gần 20 chục bó hồng xanh Hà Lan và
20 bó hồng xanh in phun Sapa.
Nếu bạn lấy nhiều mình sẽ lấy giá gốc
cộng với tiền màu in phun, một bó 10 bông khoảng 200.000 đồng. Đến ngày
Valentine cứ giá 400.000 đồng/bó mà bán, kiểu gì cũng không còn hàng”,
anh Đức khẳng định.
Theo Một thế giới