Ông Thân Văn Thanh, Chánh vănphòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) cho biết đến thời điểm này Ủyban ATGTQG vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức nào từ phía Ban ATGT tỉnh KiênGiang về vụ việc tờ rơi tuyên truyền ATGT có những lời lẽ tục tĩu.

Theo ông Thanh, việc xử lý sai phạm thì do Ban ATGT tại tỉnh đó chịu trách nhiệmvà thi hành, Ủy ban ATGT QG chỉ có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai những nộidung nằm trong chương trình ATGT hàng năm.

Vẫn chưa nhận được báo cáo vụ tờ tuyên truyền tục tĩu
Một phần tờ rơi có nội dung tuyên truyền tục tĩu được phân phát tại Kiên Giang.

Về việc xây dựng mẫu tờ rơi vàphân phát tờ rơi tuyên truyền ATGT đến các Ban ATGT các tỉnh là việc cần làmthường xuyên. Sai sót lần này theo ông Thanh được biết là sai sót nghiêm trọngnhất từ trước đến nay. Sự việc xảy ra tại Tỉnh Kiên Giang là do sơ suất trongkhâu in ấn và trách nhiệm sai phạm sẽ phải thuộc về người trực tiếp được giaonhiệm vụ này.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 14/9 vừa qua, Chủ tịch UBND – Trưởng ban ATGTtỉnh Kiên Giang, ông Bùi Ngọc Sương khẳng định: “Sẽ kiểm điểm nghiêm khắctrách nhiệm các cá nhân liên quan”. Ông cho biết đang chỉ đạo khẩn trươngthu hồi những tờ rơi đã phát ra.

Trước đó, ngay từ ngày 9/9, khiphát hiện vụ việc, Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã có công điện khẩn chỉ đạocông an các huyện, thị phối hợp với các phòng giáo dục trong tỉnh để thu hồi.Đến nay, mới biết số lượng in ra là 122.000 tờ, đã phát cho học sinh các cấptrong tỉnh 45.000 tờ, còn thu hồi được bao nhiêu chưa cơ quan nào thống kê được.

Nội dung in trong tờ rơi được lấy từ mạng internet, một bài gồm những câu thôtục đầy tính kích dục được gắn với các kí hiệu biển báo giao thông. Những dòngchữ như: “đầu tiên nàng dạng một chân ra”, “sau đó là chân kia”… và nhiềuđoạn văn tục tĩu khác.

Vụ việc xảy ra trong tháng “Văn hóa giao thông 2010” mà đối tượng chính đểtuyên truyền là học sinh. Hợp đồng in ấn do ông Nguyễn Văn Chánh, GĐ Sở GT-VTtỉnh Kiên Giang ký với một cơ sở in tư nhân, giá trị trên 181 triệu đồng.

Điều tra bước đầu cho thấy đã có sai phạm nghiêm trọng từ khâu xét duyệt nộidung đến in ấn, phát hành, tuy nhiên vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân nào để xảyra việc in ấn nội dung thô tục như vậy.

Theo Dương Lãng Hoàng
VTC News