Màn tái hợp giàu cảm xúc giữa Mourinho với Drogba ở Chelsea đang là một chủ đề trong loạt tranh biếm họa bóng đá trên tờ Goal -Italy tuần qua.
Ngay khi đặt chân tới Chelsea cách đây 10 năm, Mourinho đã có một lựa chọn đúng đắn với việc chiêu mộ Drogba, anh đã trở thành một huyền thoại của sân Stamford Bridge khi cùng đội bóng này đoạt mọi danh hiệu.
Mourinho từng chiêu mộ nhiều tiền đạo ở các đội bóng ông quản lý, nhưng chắc chắn Drogba vẫn là tiền đạo thành công nhất.
Mối quan hệ thầy trò giữa Mourinho - Drogba luôn luôn tốt đẹp. Mourinho đã bị sa thải vào cuối năm 2007 trong khi Drogba tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge tới năm 2012 trước khi chia tay đội bóng thành London để tới Trung Quốc dưỡng già.
Drogba đã không có nơi an dưỡng tốt, sau đó anh đã phải chuyển sang Galatasaray. Giờ đây Mourinho về lại Chelsea, ông đã đưa Drogba trở lại mái nhà xưa. Dù tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã 36 tuổi và chắc chắn không còn là tiền đạo chủ lực của Chelsea nhưng rõ ràng Drogba vẫn nhận được những vòng tay dang rộng chào đón nồng nhiệt cho ngày anh trở lại.
![]() |
Van Gaal người láng giềng mới ồn ào, đến gõ ầm ầm vào cửa nhà Mourinho, trong khi khổ chủ chỉ rụt rè quan sát qua khe thư báo. |
![]() |
Mourinho quỵ lụy xỏ giày cho Drogba |
![]() |
Arturo
Vidal kiên quyết quay lưng trước Van Gaal. Tiền vệ Fellaini hẳn là
người mừng nhất, vì nếu Vidal đến sân Old Trafford, anh gần như chắc
chắn sẽ phải ra đi. |
![]() |
Sami Khedira đang được cả Chelsea lẫn Arsenal lôi kéo. |
![]() |
Để có sự phục vụ của James Rodriguez, Chủ tịch Florentino Perez lại phải phóng tay chi tiền, với 108 triệu đôla. |
![]() |
Steven
Gerrard có gần như đủ mọi vinh quang ở cấp CLB cùng Liverpool. Nhưng
trong màu áo tuyển Anh sau 14 năm gắn bó, Gerrard chưa khi nào thể hiện
được phong độ, vai trò, tầm ảnh hưởng lớn như anh từng có ở Liverpool. |
![]() |
Suarez
như một bệnh nhân tâm thần cần được chữa trị vì luôn nghĩ cánh tay hay
những bộ phận khác trên cơ thể đối phương là miếng bánh mỳ kẹp xúc xích
ngon lành. |
Theo Oanh Oanh/ĐVO