Bản thân Linh làm ca sĩmà đạt được tới mức âm thanh cao nhất, đạt được tới huyền âm thì là một điều vôcùng tuyệt vời. Nó giống như đi tu mà được thành chính quả vậy.

Lên báo mà không có gì đểnói thì ngại lắm!

- Linh hứa ra album đầu tay từ khá lâu rồi và khán giả cũng đã rất mong chờnhưng sao vẫn chưa thấy?

- Linh cũng muốn lắm chứ, muốn cho ra mắt sớm để mọi người đỡ mong chờ nhưngviệc gì thì cũng cần phải có thời gian. Làm album không phải chỉ vào phòng thuhát một bài rồi đi ra mà còn cần rất nhiều công đoạn nữa mới hoàn thành. Linh vàekip dự tính cuối năm nay sẽ có. Chắc chắn đó! Linh cũng đã chọn được ngày đẹprồi. (Cười).

 

- Sau chương trình"Cầm tay mùa hè", Uyên Linh lại khá im ắng trong những sự kiện âm nhạc.Có lý do nào vậy?

- Vâng. Linh nghĩ mình cũng cần những khoảng lặng đó để giải quyết nhữngcông việc của mình. Có lẽ là Linh cũng ít lên báo nữa nên có thể mọingười cho rằng Linh lặng lẽ chứ thực ra lịch diễn của Linh vẫn đều đặnđấy chứ.

- Những ca sĩ trẻ, mới vàonghề như Uyên Linh thường muốn xuất hiện đều đặn trên báo chí để quảng bá têntuổi đến gần hơn với khản giả hơn, nhưng có cảm giác Uyên Linh thì ngược lại.Linh có vẻ khá thờ ơ với báo chí? Vì sao vậy?

- Thực ra thì không phải là Linhthờ ơ với báo chí đâu. Linh nghĩ, mình phải làm một việc gì đó, có mộtsản phẩm nào đó thì mới có cái để mà nói chứ còn lên báo để nói nhữngchuyện vô thưởng vô phạt trong khi mình chưa có sản phẩm nào thì Linh ngại lắm.
 
- Nhưng thực tế là Linh chưa ra được sản phẩm, mà im lặng lâu thế Linh có sợsức nóng của mình sẽ nguội bớt?

- Vào lúc mọi người mong chờ nhất mà không ra đĩa được thì đúng là cũng hơitiếc. Nhưng nói đi thì phải nói lại, khi mình phải chắc chắn được ít nhất là 2/3thì mình mới có thể ra mắt. Còn chỉ vì nôn nóng muốn đáp ứng mong đợi của mọingười mà vội vàng, làm cẩu thả, dễ dãi quá là điều mà Linh không hề muốn.

- Nghe Linh nói chuyện haynhắc đến Phật giáo và trên tay Linh đang đeo khá nhiều chiếc vọng "lạ". Có vẻnhư Linh đang theo xu hướng tìm đến Thiền, đến Phật giáo như nhiều nghệ sĩ tronggiới showbiz hiện nay.
 
- À, ý chị là về những chiếc vòng này hả. Mấy tháng trước, Linh có người thân đihành hương ở Ấn Độ về và tặng cho Linh những chiếc vòng do Pháp vương (Phậtsống) ở đó ban cho. Linh hay phải di chuyển nhiều nơi nên đeo vào như một niềmtin cho mình.

Thực ra đây là một cái duyên. Cómột lần Linh tham dự một buổi lễ của Phật giáo và được thầy trụ trì ở đó ban chopháp danh là Phước Huyền. Thầy nói cho Linh pháp danh này vì trong cuộc đời Linhđã gặp những duyên phận, phước may mà không phải ai cũng dễ dàng có được trongcuộc đời. "Phước Huyền" còn có nghĩa là những âm thanh cao nhất, những huyền âm.Bản thân Linh làm ca sĩ, nếu mà đạt được tới mức âm thanh cao nhất, đạt được tớihuyền âm như tên gọi đó thì là một điều vô cùng tuyệt vời. Nó giống như đi tu màđược thành chính quả vậy.

Thực ra những chuyện này mang ra khoe thì cũng không hay lắm vì người ta vẫn bảo“Phật ở trong tâm” mình mà. Linh nghĩ tin vào Phật là tốt vì mọi người đều biếtlà Phật luôn dạy những cái hay, cái thiện, ai theo được cũng là điều nên làm.

 

Thay đổi nhiềunhất là giọng nói

- MV "Giấc mơ tôi" của Uyên Linh đang đứng ở vị trí cao trong bảngxếp hạng của giải thưởng MV âm nhạc Việt trên kênh MTV, vì sao Linh lạichọn ca khúc này để tham gia tranh giải?

- Linh muốn dùng ca khúc này đểđánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Linh và nhạc sĩ Quốc Trung.

- Dao này thấy Linh thay đổikhá nhiều, phong cách hơn, dịu dàng, nữ tính hơn. Điều gì khiến Linh thay đổivậy?

- Thực ra thì Linh cũng không dịudàng hơn là mấy đâu. Tính Linh vốn trước nay vẫn vậy. Có sự thay đổi mà mọingười dễ nhận thấy nhất chính là giọng nói của Linh mà thôi. Hồi thi VietnamIdol mọi người nghe giọng nói của Linh thấy có phần “chát chúa”, “băm bổ”,hơi khó nghe. Vì thế nên Linh có cố gắng điều chỉnh một chút cho dễ nghe hơn.

- Mọi người đều thấy Văn MaiHương gần đây có sự bùng nổ rõ rệt. Còn Linh có dự định gì về một sự bùng nổ choxứng đáng với ngôi vị quán quân của Vietnam Idol?

- Nếu như Uyên Linh mà có một sựbùng nổ nào đó dù dữ dội hay không thì cũng không phải là so với cái mốc Văn MaiHương. Vì Hương chọn một con đường đi khác còn Linh có một con đường khác. VănMai Hương không bao giờ là một cái mốc đối với Linh mà chỉ là một người bạn,người em để thỉnh thoảng hai chị em chia sẻ với nhau. Bản thân Văn Mai Hương haytất cả những thành viên Idol khác không ai là một cái mốc cho ai cả. Em Hươngcòn trẻ, em ấy có con đường nhộn nhịp riêng của mình còn Linh cũng có một hướngkhác đi phù hợp với mình. Hiện giờ Linh vẫn cảm thấy chắc chắn với những gì màmình đang làm.

Còn về sự bùng nổ thì ca sĩ nào khi đã đi theo con đường này thì ai cũng muốn cónhững khoảnh khắc thăng hoa của nghề. Nhưng cái đó ngoài nỗ lực của bản thân cònlà cơ duyên và sự trợ giúp của cả một ekip nữa. Riêng Linh thì chỉ biết cố gắnghết sức mình mà thôi.

- Nhưng chắc hẳn Uyên Linhcũng có những dự tính cho con đường nghệ thuật của mình trong tương lai, Linh cóthể chia sẻ một chút về điều này?

- Linh muốn chơi được một loại nhạc cụ nào đó, ở mức cơ bản thôi cũng được, đểtrợ giúp cho việc ca hát của mình. Vì khi biết chơi một nhạc cụ thì mình sẽ cóđược nhạc cảm tốt hơn rất nhiều và sẽ thể hiện ca khúc tốt hơn.

Theo Đất Việt