Lừa đảo khách du lịch, tấncông, đe dọa, thậm chí còn hành hung lực lượng An ninh hàng không (ANHK)… Đây lànhững vấn đề hết sức bức xúc xảy ra thời gian qua tại Cảng Hàng không quốc tếNội Bài. Vụ việc hành hung làm trọng thương 3 nhân viên ANHK làm nhiệm vụ đảmbảo ANTT tại khu vực này vào rạng sáng 7/1 chỉ là một trong số hàng loạt nhữngvi phạm đó…

Gọi côn đồ đến truy sátnhân viên ANHK

Sáng 7/1, sau khi nhận đượcthông tin về việc có hàng chục đối tượng côn đồ tấn công gây thương tích cho3 nhân viên ANHK tại Cảng Hàng không miền Bắc - Nội Bài, chúng tôi đã có mặttại khu vực này để rõ vấn đề trên.

Anh Phạm Quý Vũ, Đội trưởngĐội An ninh Cơ động Sân bay Nội Bài (thuộc Công ty Dịch vụ An ninh Hàngkhông Nội Bài) cho biết: Khoảng vào hồi 1h30" ngày 7/1, trong lúc đang ngủ ởgia đình tại nhà riêng trong khu tập thể sân bay, anh bỗng nghe thấy tiếnggọi cửa cùng nhiều lời chửi bới phía ngoài nhà anh. Do đã nhiều lần gặp phảitình huống này, nhận thấy điều chẳng lành sẽ đến nên anh liền điện thoại tớianh Huy, Đội phó Đội An ninh cơ động cùng một số nhân viên ANHK và Đồn Côngan sân bay quốc tế Nội Bài đề nghị đến ngăn chặn những hành động quá khíchcủa số đối tượng trên.

Vấn nạn

Công tác an ninh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài phải được xiết chặt.

Tuy nhiên, khi những nhânviên này tới nơi thì bị các đối tượng trên quay sang tiếp tục chửi bới vàlăng mạ. Đặc biệt côn đồ hơn, một đối tượng trong nhóm đã gọi điện thoại chomột ai đó. Và chỉ ít phút sau, khoảng 20 đối tượng lạ mặt đi trên nhiều xemáy, ôtô kéo đến khu vực nhà anh Vũ. Sau khi xuống xe, những đối tượng nàyđã sử dụng gạch, gậy gỗ tấn công tới tấp vào các nhân viên ANHK…

Mặc dù được trang bị công cụhỗ trợ nhưng do số đối tượng gây rối đông, hung hãn nên lực lượng ANHK đãkhông thể chống trả. Sau khi truy sát, gây thương tích nặng cho các nhânviên ANHK, nhóm đối tượng trên đã lên xe bỏ trốn. Hai nhân viên của Đội Anninh cơ động là anh Nguyễn Quang Toán và Nguyễn Anh Tuấn bị chấn thương nặngở vùng đầu và mặt phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Riêng nhân viênLương Xuân Mạnh bị nhẹ hơn, sáng 7/1 cũng đã phải nhập viện để chụp chiếu,kiểm tra sức khỏe.

Tiếp xúc với chúng tôi, anhPhạm Quý Vũ cho biết: Trong thời gian qua, anh và gia đình thường xuyên bịcác đối tượng côn đồ tìm đến nhà chửi bới, đe dọa. Liên quan đến vụ việc xảyra vào rạng sáng 7/1, trước đó tối 6/1, khi đi uống cà phê gần nhà, anh đãbị hai đối tượng cầm đầu vụ việc trên đe dọa, chửi bới. Những đối tượng nàyđặt ra yêu cầu lực lượng ANHK phải "tạo điều kiện" cho những lái xe dù, "còmồi" vào trong khu vực nhà ga để tìm khách.

Anh Vũ cũng cho biết: Tìnhtrạng các đối tượng côn đồ đe dọa, hành hung nhân viên ANHK diễn ra rất bứcxúc. Tính từ năm 2008 đến tháng 1/2010, tại đây đã xảy ra 19 vụ tấn côngnhân viên làm nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, Đồn Công an sân bay quốc tếNội Bài cho biết: Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an huyện Sóc Sơn đãvào cuộc và đang điều tra, làm rõ. 

Nguyên nhân xuất phát từ việclực lượng ANHK xử lý mạnh "cò mồi"

Chiều 7/1, phóng viên đã làm việcvới đại diện Công ty Dịch vụ An ninh hàng không Nội Bài về vụ việc trên. Đạidiện đơn vị này cho biết: Liên quan đến vụ việc trên, hiện 2 nhân viên vẫn đangbị thương nặng phải điều trị, chưa có kết quả chấn thương chính xác. Một nhânviên khác bị nhẹ hơn nhưng cũng đã phải nhập viện để chụp chiếu.

Đơn vị này cho biết: Những đốitượng cầm đầu vụ hành hung nói trên là H. "ộp" và một người tên là .H nhân viêncủa Xí nghiệp Vận tải Airport Taxi. Đơn vị này cho biết: Nguyên nhân dẫn đến vụviệc trên là do thời gian qua, lực lượng ANHK đã trấn áp mạnh đối với tất cả cácloại "cò mồi" taxi, khách sạn… trong vài tháng gần đây. Việc nhân viên ANHK bịcác đối tượng "cò mồi" chửi bới, đe dọa, tấn công… liên tục xảy ra trong thờigian gần đây.

Được biết thời gian vừa qua, khilượng khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng thì tình trạng "cò mồi", lừa đảo kháchdu lịch tại sân bay quốc tế Nội Bài cũng trở nên rất phức tạp. Những đối tượngnày thường liên kết với nhau thành các "mắt xích" để mồi chài hành khách du lịchkhi họ vừa xuống sân bay, nhằm lừa đảo. Tình trạng này đã khiến cho khách dulịch rất bức xúc, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành liên tục kêu cứu.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịchTP Hà Nội đã có công văn gửi Công an TP Hà Nội, Cụm cảng Hàng không Sân bay NộiBài đề nghị xử lý tình trạng lừa gạt khách du lịch tại sân bay quốc tế Nội Bài.Trong đó nhấn mạnh Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận được nhiều vănbản của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, phản ánh tình trạng hiện naytại sân bay quốc tế Nội Bài xuất hiện các lái xe "dù" mạo danh tên hãng lữ hànhlừa đón khách rồi ép họ trả tiền với giá rất cao, đồng thời đưa một số người mạodanh hướng dẫn viên du lịch của doanh nghiệp để đón, đưa khách đến những kháchsạn, địa điểm lưu trú không đúng theo yêu cầu của du khách đã ký với doanhnghiệp. Sau đó đòi khách trả với giá cao bất thường.

Nhiều khách du lịch quốc tế đếnsân bay Nội Bài đã bị các đối tượng này lừa lấy tiền, khiến khách du lịch rất lolắng khi đến Hà Nội - Việt Nam thông qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện tượng trên đã gây ảnh hưởngkhông tốt đến hình ảnh hòa bình thân thiện, điểm đến an toàn hấp dẫn của Thủ đôHà Nội nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Đặc biệt trong giai đoạn này,chính quyền địa phương và nhân dân TP Hà Nội đang nỗ lực chuẩn bị chào đón dukhách và bạn bè quốc tế đến thăm Hà Nội nhân dịp tổ chức Năm Du lịch quốc gia2010 tại Hà Nội và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trước thực trạng trên, từ tháng7/2009, Công ty Dịch vụ ANHK Nội Bài đã tăng cường các biện pháp an ninh trật tựnhằm ngăn chặn đối tượng "cò mồi" khách tại các sảnh công cộng - Nhà ga hànhkhách T1. Thắt chặt công tác xử lý vi phạm ngăn chặn đối tượng "cò mồi" bắtkhách tại các sảnh công cộng, nhà ga hành khách T1.

Để ngăn chặn các đối tượng "còmồi" thâm nhập, lực lượng ANHK đã đóng bớt 14 cửa ra vào, chỉ mở 10 cửa và tạiđây đều bố trí nhân viên ANHK chốt chặn 24/24h. Sự gia tăng các biện pháp anninh tại đây đã khiến vấn nạn "cò mồi" giảm tới 80-90%. Nhiều đối tượng đã bịlực lượng ANHK nhận mặt, ngăn chặn nên không thể thâm nhập vào khu vực đónkhách, sảnh để hoạt động được…

Chính vì thế mà các đối tượng "còmồi" tại khu vực này đã phản ứng quyết liệt. Tình trạng chửi bới, đe dọa thậmchí còn hành hung nhân viên ANHK liên tục xảy ra. Trước khi vụ việc này xảy ra,hồi 18h ngày 22/12/2009 tại khu tập thể sân bay quốc tế Nội Bài, một số đốitượng đi trên xe ôtô 7 chỗ ngồi đã đến nhà anh Nguyễn Ngọc P, đang công tác tạiCụm cảng Hàng không Nội Bài để uy hiếp đe dọa.

Theo Xuân Luận -Trần Huy

Vấn nạn