Ngân hàng Nhà nước vừa hoàn tất dự thảo nghị định mới về quản lý hoạtđộng kinh doanh vàng. Phóng viên đã trao đổi với TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủnhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xung quanh dự thảo này, cũng như hoạt động đầutư, tích trữ vàng hiện nay.

Thưa ông, theo dự thảo Nghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh vàngvừa được hoàn thiện, Ngân hàng Nhà nước vẫn tục quản lý hoạt động xuất nhập khẩuvàng bằng cấp phép. Việc này có khiến thị trường trong nước và thế giới tiếp tụcthiếu liên thông không, thưa ông?

Thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam đang bị cắt thành ba khớp. Một khớp làtiền VND, một khớp bị đô-la hoá và một khớp là dùng vàng làm phương tiện thanhtoán. Hiện đã có hiện tượng rao bán bất động sản tính theo vàng, nghĩa là vàngđược sử dụng như phương tiện thanh toán thay thế VND. Do vậy, tôi cho rằng, việchạn chế nhập khẩu vàng, hạn chế dùng vàng như phương tiện thanh toán là rấtđúng.

Thời xa xưa, vàng là phương tiện thanh toán, nhưng giờ là xã hội hiện đại, vớiviệc sử dụng phổ biến tiền giấy, thậm chí xuất hiện cả tiền điện tử, thì giá trịsử dụng của vàng phải thay đổi. Những thói quen không phù hợp với sự thay đổi,phát triển của kinh tế - xã hội đất nước, trong đó có thói quen sử dụng vàng làmphương tiện thanh toán, cần loại bỏ.

Vàng chỉ là
"Sốt" vàng đã lây lan tâm lý từ một bộ phân đầu cơ sang đông đảo người dân

Nhưng thưa ông, hiện người dân không dùng vàng làm phương tiện thanh toánnữa, mà để đầu cơ, nhằm kiếm lời?

Tôi đề nghị báo chí dùng từ “người dân” phải chính xác. Tôi cũng là người dân,nhưng đồng lương của tôi chỉ đủ sống, không lấy đâu ra tiền để đi mua vàng vàtôi cũng không thể bỏ công việc để đội mưa xếp hàng mua vàng.

Nói như vậy, theo ông, không cần bảo vệ những người mua vàng?

Chính phủ chỉ lo được cho đại đa số người dân, chứ không thể lo cho những ngườimua vàng trong tháng 8 vừa qua. Không phải toàn bộ 86 triệu người dân Việt Namđi mua vàng như thế. Báo chí đừng đặt ra vấn đề như vậy với vàng. Báo chí nênlao vào những vấn đề như tái cơ cấu kinh tế, đổi mới doanh nghiệp, đổi mới nợcông, nâng cao chất lượng nợ công…, chứ đừng chạy theo vàng, vô tình tạo ra cơnsốt về tâm lý.

Chúng ta thấy, cả nước nói về vàng, nhưng có ai mang vàng ra chợ mua thịt, muacá đâu; Nhà nước có trả lương cho cán bộ, nhân viên bằng vàng đâu; doanh nghiệpcó trả lương cho người lao động bằng vàng đâu? Thế thì tại sao cứ phải chạy theovàng?

Nhưng thưa ông, người tiêu dùng Việt Nam đang thiệt thòi vì đang có sự chênhlệch giá vô lý trong nước và thế giới. Vậy làm thế nào để chấm dứt những cơn sốtvô lý về giá vàng như thời gian qua?

Sốt vàng là do người tiêu dùng không tỉnh táo. Những người muốn làm giàu trên mồhôi nước mắt của người khác thì phải chịu hậu quả, chứ sao lại bắt Nhà nước phảichịu?

Theo Thùy Liên
Đầu tư