Trong giai đoạn đầu, quyền sở hữu vàng miếng của tổ chức, cá nhân vẫn đượcthừa nhận song không cho phép lưu thông trên thị trường tự do.
Cuối tuần qua, tại hội nghị giao ban Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã báocáo về tinh thần của Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng mà cơ quannày đang dự thảo. Theo các thông tin ban đầu, lộ trình thực hiện quản lý thịtrường vàng dự kiến sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn.
NHNN sẽ trực tiếp nhập vàng
NHNN cho biết, giai đoạn đầu được thực hiện trong vòng từ 6 tháng đến một năm.Trong khoảng thời gian này, quyền sở hữu vàng miếng của tổ chức, cá nhân vẫnđược thừa nhận song không cho phép lưu thông trên thị trường tự do. Giao dịchvàng miếng sẽ được thực hiện một chiều.
Nghĩa là, những người sở hữu vàng miếngchỉ được bán cho một số đầu mối thu mua mà không được phép mua lại. Các đầu mốinày sẽ do NHNN chỉ định là các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp có kinh nghiệmtrong hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng. Các đầu mối này sẽ thực hiện thumua vàng trong dân và bán lại cho NHNN hoặc cho các doanh nghiệp sản xuất vàngtrang sức, mỹ nghệ làm nguyên liệu sản xuất.
Sang tới giai đoạn sau, tất cả giấy phép sản xuất vàng miếng đã cấp cho doanhnghiệp từ trước tới nay sẽ bị thu lại. Bên cạnh đó, các đầu mối thu mua vàngmiếng như đã nói ở trên lúc này chỉ được bán vàng cho NHNN mà không được bán lạicho bất kỳ bên nào khác. Đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức,mỹ nghệ theo quy định là nguồn vàng thu mua tại chỗ.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Trong trường hợp doanh nghiệp trong nước làm gia công cho các doanh nghiệp nướcngoài sẽ được xem xét cho tạm nhập, tái xuất vàng nguyên liệu như các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vàng nhập khẩu sẽ do NHNN thực hiệntrực tiếp hoặc thông qua các đầu mối chỉ định. Khi đó, các doanh nghiệp gia côngtrang sức có thể mua lại qua các đầu mối này.
Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển hướng
Nếu Nghị định quản lý thị trường vàng "chốt" theo tinh thần trên thì các doanhnghiệp đang sản xuất vàng miếng hiện nay sẽ bị thu hồi giấy phép sản xuất. Hoạtđộng sản xuất vàng miếng sẽ bị ngưng hoàn toàn, kéo theo dây chuyền và công nghệsản xuất vàng miếng của các doanh nghiệp hiện nay sẽ phải chuyển hướng hoặcthanh lý.
Cho tới thời điểm này, đã có nhiều doanh nghiệp lên tiếng về việc sẽ chuyểnhướng kinh doanh. Đơn vị cung cấp nguồn vàng miếng lớn nhất ra thị trường và giacông vàng cho nhiều đơn vị khác là Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chobiết đang khẩn trương chuyển hướng mạnh sang sản xuất, chế tác, kinh doanh vàngnữ trang. SJC đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng gia công nữ trang quy mô lớnđồng thời tìm hướng đầu tư mới.
“Hiện nay, SJC đã sẵn sàng ngừng hoạt động giao dịch vàng miếng khi có yêu cầucủa các cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Thành Long - TGĐ SJC thông tin. Phó TGĐcông ty Vàng bạc Phú Nhuận (PNJ) bà Nguyễn Thị Cúc cũng cho biết, sẽ tập trungvào thế mạnh của công ty là vàng nữ trang.
Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank (SBJ) có hơn 50% tổng doanh thu năm2010 là từ vàng miếng cũng đã lên kế hoạch chuyển hướng theo phương án, rút dầnmảng vàng miếng để tăng cường sản xuất chuyên sâu hơn vào các dòng sản phẩm nữtrang mới. Phương án chuyển sang kinh doanh các mảng khác cũng đang được để ngỏ.
Với đề án trên của NHNN, hầu hết các doanh nghiệp cho rằng ngoài việc quyđịnh đầu mối nhập khẩu vàng, NHNN nên xem xét thành lập Quỹ vàng từ việcnhập vàng trực tiếp hoặc thu mua vàng miếng trong dân. Đề xuất thành lập sàngiao dịch vàng quốc gia tại Hà Nội và TP HCM giống như mô hình sàn chứngkhoán hiện nay cũng nhận được nhiều kiến nghị.
Theo TNVN